Lễ hội Áo dài TP HCM 2026 tôn vinh di sản, lan tỏa khát vọng

(CLO) Từ những sợi tơ truyền thống đến khát vọng hội nhập, Lễ hội Áo dài TP HCM 2026 được kỳ vọng sẽ thổi làn gió mới vào biểu tượng văn hóa Việt, biến áo dài thành cầu nối giữa ký ức vàng son và tương lai sáng tạo.

Ngày 3/3, tại TP HCM, buổi họp báo công bố Lễ hội Áo dài TP HCM 2026 diễn ra với chủ đề “Sợi tơ vàng son - Dệt nên khát vọng”, khởi động chuỗi hoạt động văn hóa - du lịch kéo dài từ cuối tháng 2 đến hết tháng 3 năm sau.

Sự kiện có sự tham dự của đại diện các bộ, ngành, lãnh đạo Sở Du lịch TP HCM, nhà thiết kế, nghệ sĩ và đông đảo cơ quan báo chí. Tại họp báo, ban tổ chức giới thiệu một số thiết kế mang tính di sản sẽ xuất hiện trong đêm khai mạc, nổi bật là bộ sưu tập “Việt Nam Gấm Hoa” của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam.

Bản sao của 3
Họp báo công bố Lễ hội Áo dài TP HCM 2026.

Theo kế hoạch, lễ hội diễn ra từ ngày 24/2 đến hết tháng 3/2026 tại nhiều địa điểm trung tâm như Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, phố đi bộ Nguyễn Huệ, Showroom Xuất khẩu (92-96 Nguyễn Huệ) cùng các di tích lịch sử, không gian văn hóa và điểm đến du lịch trên địa bàn thành phố.

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP HCM, cho biết lễ hội tiếp tục được xác định là sự kiện văn hóa - du lịch trọng điểm của thành phố. Chủ đề năm nay được xây dựng với ba tầng ý nghĩa: “sợi tơ” đại diện cho nền tảng bản sắc và nghề dệt truyền thống; “vàng son” gợi nhắc ký ức, giá trị lịch sử; còn “dệt nên khát vọng” thể hiện tinh thần hướng tới tương lai.

Theo ông Hòa, trong dòng chảy đó, áo dài không chỉ là trang phục truyền thống mà còn là biểu tượng sống động, kết nối di sản với đời sống đương đại, phản ánh khát vọng phát triển của đất nước.

Trong khuôn khổ họp báo, thương hiệu Áo dài Đỗ Trịnh Hoài Nam – đơn vị nhiều năm đồng hành cùng lễ hội giới thiệu thiết kế thuộc bộ sưu tập “Việt Nam Gấm Hoa”, dự kiến trình diễn tại đêm khai mạc ngày 6/3 ở khu vực Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Bản sao của 111
Thương hiệu Áo dài Đỗ Trịnh Hoài Nam giới thiệu thiết kế tiêu biểu lấy cảm hứng từ Khuê Văn Các thuộc BST “Việt Nam Gấm Hoa” - hứa hẹn trình diễn trong đêm khai mạc ngày 6/3.
HAI_3949 copy
Thiết kế được chế tác trên nền lụa SVF Việt Nam, kết hợp họa tiết hoa sen và nghệ thuật thêu đính pha lê đá quý, tái hiện tinh thần văn hiến Bắc Bộ.

Thiết kế mang tên “Việt Nam Gấm Hoa - Văn Miếu Quốc Tử Giám”, lấy cảm hứng từ hình ảnh Khuê Văn Các – biểu tượng của truyền thống hiếu học và nền văn hiến lâu đời. Trên nền lụa SVF Việt Nam, họa tiết hoa sen được kết hợp kỹ thuật thêu và đính đá, tạo nên diện mạo trang trọng nhưng vẫn mang tinh thần hiện đại.

Đại diện thương hiệu cho biết, thông qua ngôn ngữ áo dài, các giá trị di sản và danh lam thắng cảnh được chuyển tải bằng hình ảnh, chất liệu, góp phần quảng bá văn hóa và du lịch Việt Nam trên các sân khấu trong nước và quốc tế.

Đêm khai mạc Lễ hội Áo dài TP HCM 2026 diễn ra từ 18h đến 21h ngày 6/3 tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phố đi bộ Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Ngô Đức Kế đến Mạc Thị Bưởi).

Với sự tham gia của nhiều nhà thiết kế và nghệ sĩ, ban tổ chức kỳ vọng lễ hội năm nay tiếp tục khẳng định vai trò của áo dài trong đời sống văn hóa đương đại, đồng thời góp phần nâng cao vị thế TP HCM như một điểm đến văn hóa - du lịch đặc sắc.

Xem thêm

Luis Diaz tỏa sáng, Colombia thắng thuyết phục Uzbekistan

Luis Diaz tỏa sáng, Colombia thắng thuyết phục Uzbekistan

(CLO) Colombia đã khởi đầu FIFA World Cup 2026 bằng chiến thắng 3-1 trước tân binh Uzbekistan trong trận đấu mà đại diện Nam Mỹ kiểm soát phần lớn thế trận. Dù Uzbekistan tạo nên cột mốc lịch sử với bàn thắng đầu tiên tại World Cup, đẳng cấp của Colombia vẫn được thể hiện đúng lúc nhờ sự tỏa sáng của Luis Diaz cùng các đồng đội.

Bắt kẻ cho thuê thẻ tác nghiệp tại World Cup 2026

Bắt kẻ cho thuê thẻ tác nghiệp tại World Cup 2026

(CLO) Cảnh sát Mexico City ngày 17/6 đã bắt giữ một thanh niên 24 tuổi với cáo buộc cố gắng cho thuê thẻ tác nghiệp chính thức của World Cup 2026 trên mạng xã hội nhằm giúp người khác vào sân vận động trái phép.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Áo thắng thuyết phục Jordan trong ngày ra quân World Cup 2026

Áo thắng thuyết phục Jordan trong ngày ra quân World Cup 2026

(CLO) Đội tuyển Áo đã có màn khởi đầu thuận lợi tại World Cup 2026 khi vượt qua Jordan với tỷ số 3-1 ở trận mở màn. Dù gặp không ít khó khăn trước đại diện châu Á, bản lĩnh và sự hiệu quả trong những thời điểm quyết định đã giúp đội bóng châu Âu giành trọn 3 điểm.

Cỡ chữ bài viết: