Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò 2026 diễn ra trong 7 ngày với chuỗi sự kiện văn hóa đặc sắc

(CLO) Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 với chủ đề “Tinh hoa Xòe Thái - Sắc màu Tây Bắc” sẽ diễn ra trong 7 ngày (từ ngày 25/9 đến 2/10), hướng tới kỷ niệm 5 năm Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026.

Đây là sự kiện văn hóa, du lịch quy mô cấp tỉnh nhằm tôn vinh Nghệ thuật Xòe Thái, lan tỏa bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Bắc, đồng thời quảng bá hình ảnh, con người và tiềm năng du lịch của địa phương.

Theo kế hoạch, điểm nhấn của lễ hội là chương trình khai mạc diễn ra tối 26/9 tại Sân vận động phường Nghĩa Lộ, chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc Tây Bắc sẽ kết hợp màn đại Xòe đoàn kết với sự tham gia của 2.026 người, đồng thời tôn vinh các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị Nghệ thuật Xòe Thái.

lao-cai.png
Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 với chủ đề "Tinh hoa Xòe Thái - Sắc màu Tây Bắc" sẽ diễn ra từ ngày 25/9 đến 2/10. Ảnh: laocai.gov.vn

Trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, du lịch phong phú như: Lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và viếng các Anh hùng liệt sĩ; không gian văn hóa, du lịch đặc trưng các dân tộc vùng Tây Bắc; triển lãm ảnh nghệ thuật về di sản Xòe Thái và vẻ đẹp du lịch Tây Bắc; Hội chợ Du lịch Tây Bắc năm 2026 kết hợp quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP; chương trình diễu diễn đường phố với sự tham gia của hàng trăm nghệ nhân, diễn viên quần chúng đại diện cho nhiều dân tộc trong tỉnh.

Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh cũng tổ chức các hoạt động hưởng ứng, góp phần tạo không khí sôi động cho mùa lễ hội. Phường Nghĩa Lộ sẽ tổ chức chương trình trải nghiệm “Một ngày sống cùng bản Thái”; phường Trung Tâm tổ chức các hoạt động thể thao dân tộc, trải nghiệm văn hóa và không gian “Hoa trái bốn mùa - Trải nghiệm và kết nối”; phường Cầu Thia tổ chức lễ hội văn hóa dân gian kết hợp tour du lịch nông nghiệp; xã Liên Sơn tổ chức giải đua mảng, lễ hội trải nghiệm văn hóa cùng nhiều điểm check-in mới.

Bên cạnh đó, Festival trà Shan tuyết Lào Cai năm 2026 tại xã Văn Chấn, Giải Marathon “MU CANG CHAI ULTRA TRAIL”, Lễ hội mừng cơm mới tại xã Púng Luông và hoạt động dù lượn “Bay trên mùa vàng” tại xã Tú Lệ cũng sẽ diễn ra trong dịp này, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch và thu hút du khách.

Song song với các hoạt động lễ hội, tỉnh Lào Cai đẩy mạnh công tác truyền thông bằng nhiều hình thức như họp báo, tuyên truyền trực quan, mở các chuyên trang, chuyên mục trên các cơ quan báo chí, truyền thông số trên nền tảng mạng xã hội và phối hợp với các nhà sáng tạo nội dung, KOL, KOC nhằm lan tỏa hình ảnh lễ hội, quảng bá điểm đến Mường Lò và thu hút đông đảo du khách trong nước, quốc tế.

Thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy giá trị Nghệ thuật Xòe Thái sau 5 năm được UNESCO ghi danh, đồng thời góp phần xây dựng Mường Lò trở thành điểm đến văn hóa đặc sắc, nâng cao sức hấp dẫn của du lịch Lào Cai trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Xem thêm

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

(CLO) Tối 1/8 (tức ngày 19/6 âm lịch), Lễ hội Cầu ngư các vạn chài Phan Thiết năm 2026 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, mở đầu chuỗi sự kiện tôn vinh di sản văn hóa biển và quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Cỡ chữ bài viết: