Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ nhất diễn ra từ ngày 10 – 12/10 tại Hoàng thành Thăng Long

(CLO) Từ ngày 10 – 12/10/2025, “Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội” lần đầu tiên sẽ diễn ra tại Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long – Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO công nhận, với sự tham gia của 48 quốc gia, đánh dấu một sự kiện văn hóa – đối ngoại quy mô lớn nhất trong năm.

Được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Bộ Ngoại giao và UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội 2025 lần thứ nhất mang thông điệp “Văn hóa là nền tảng – Nghệ thuật là phương tiện”, hướng tới tôn vinh sự đa dạng văn hóa và tăng cường giao lưu nhân dân giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Với 48 quốc gia tham dự, sự kiện quy tụ 45 không gian văn hóa quốc gia; 34 gian hàng ẩm thực quốc tế; 23 đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước; 12 đơn vị giới thiệu sách và xuất bản phẩm; 22 quốc gia tham dự chương trình chiếu phim quốc tế.

Ảnh màn hình 2025-10-08 lúc 09.17.40
Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ nhất diễn ra từ ngày 10-12/10/2025 tại Di tích Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội.

Đây được xem là lễ hội văn hóa quốc tế có quy mô lớn nhất từng được tổ chức tại Thủ đô, thể hiện sức hút mạnh mẽ của Hà Nội – trung tâm giao thoa văn hóa, nơi các nền văn minh gặp gỡ và cùng lan tỏa giá trị nhân văn.

Trong 03 ngày diễn ra lễ hội, Hoàng thành Thăng Long sẽ được biến hóa thành “ngôi nhà chung của thế giới”, nơi âm nhạc, sắc màu, hương vị và cảm xúc giao hòa.

Du khách có thể chiêm ngưỡng nghệ thuật biểu diễn, âm nhạc, múa dân gian, điện ảnh, mỹ thuật và ẩm thực quốc tế trong không gian di sản nghìn năm. Các hoạt động được thiết kế liên tục, kết hợp biểu diễn, triển lãm, workshop và tương tác cùng công chúng.

Theo ban tổ chức, lễ khai mạc sẽ diễn ra tối 10/10, lễ bế mạc diễn ra vào tối ngày 12/10 tại khấu trung tâm Di tích Hoàng thành Thăng Long, hai buổi lễ quy tụ nhiều nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế như Tùng Dương, Hòa Minzy, Trúc Nhân, Hoàng Thùy Linh… Các tiết mục kết hợp nghệ thuật giao thoa và trình chiếu 3D Mapping hứa hẹn mang đến bữa tiệc thị giác hoành tráng, gửi gắm thông điệp “Văn hóa là cầu nối của nhân loại, sáng tạo là ngôn ngữ chung của thế giới".

Vào tối 11/10, gần 100 bộ trang phục truyền thống đến từ các quốc gia sẽ được trình diễn trong chương trình thời trang – nghệ thuật hoành tráng nhất từ trước đến nay tại Việt Nam. “Bước chân Di sản” tôn vinh bản sắc và câu chuyện văn hóa được kể qua từng chất liệu, sắc màu và hoa văn dân tộc.

Không gian văn hoá đa quốc gia sẽ diễn ra từ 9h– 21h30 trong hai ngày 11–12/10, du khách có thể dạo bước trên “Con đường Văn hóa”, nơi gần 50 quốc gia – từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Nga đến Iran, Angola, Lào, Philippines... giới thiệu lịch sử, nghệ thuật, phong tục, ngôn ngữ và trang phục của mình.

Ảnh màn hình 2025-10-08 lúc 09.18.52
Nhiều hoạt động đặc sắc sẽ diễn ra tại Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ nhất tại Hoàng thành Thăng Long.

Đặc biệt, tại Hội trường Hoàng thành Thăng Long, khán giả yêu điện ảnh có thể thưởng thức các tác phẩm đặc sắc của Việt Nam và thế giới trong khung giờ 9h00 – 21h00 (từ ngày 11–12/10).

Từ sáng đến tối các ngày 11–12/10, sân khấu tròn sẽ liên tục sôi động với các tiết mục Cồng chiêng Tây Nguyên, Quan họ, Chèo, Chầu văn… cùng nhiều màn trình diễn của nghệ sĩ đến từ Nhật Bản, Nga, Campuchia, Iran, Cuba, Malaysia, Venezuela…

Mở cửa suốt hai ngày 11–12/10, khu phố ẩm thực quy tụ ẩm thực đặc trưng của nhiều quốc gia và tổ chức workshop nấu ăn, mang lại trải nghiệm giao lưu hương vị đa văn hóa.

Với hàng trăm hoạt động phong phú, “Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội 2025” không chỉ là sự kiện văn hóa quốc tế quy mô lớn mà còn là hoạt động đối ngoại tiêu biểu của Việt Nam trong năm.

Ảnh màn hình 2025-10-08 lúc 09.19.50
Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ nhất góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết và tin cậy giữa Việt Nam và các quốc gia.

Sự kiện góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết và tin cậy giữa Việt Nam và các quốc gia, đồng thời khẳng định vai trò của văn hóa trong thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp quốc (SDGs) – hướng đến hòa bình, hợp tác và thịnh vượng chung.

Trong không gian linh thiêng của Hoàng thành Thăng Long, lễ hội sẽ khắc họa bức tranh sinh động về một Hà Nội – thành phố di sản, trung tâm văn hóa và sáng tạo của khu vực, nơi tinh hoa nhân loại cùng hòa quyện, lan tỏa giá trị nhân văn và khát vọng kết nối toàn cầu.

Sự kiện mở cửa tự do đón công chúng trong hai ngày 11–12/10/2025. Riêng Lễ Khai mạc và Lễ Bế mạc, khán giả có thể đăng ký nhận vé miễn phí tại website chính thức của sự kiện: https://worldculturefestival.vn.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: