Lễ hội Việt-Nhật là nhịp cầu hữu nghị củng cố tình cảm gắn bó chân thành giữa nhân dân hai nước

Sáng 9/3, tại Công viên 23/9, TPHCM, UBND Thành phố và phía Nhật Bản phối hợp tổ chức khai mạc Lễ hội Việt-Nhật lần thứ 9 với chủ đề "Cùng nắm chặt tay nhau – Từ giờ về sau".

Tham dự buổi lễ có: nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ.

Về phía Nhật Bản có: Ông Yamada Takio, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam; ông Tsutomu Takabe, cựu Nghị sĩ Hạ viện, Trưởng Ban Danh dự Ban Tổ chức Lễ hội Việt-Nhật lần thứ 9, Cố vấn Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật -Việt; bà Hashimoto Seiko, Nghị sĩ Thượng viện, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Việt-Nhật lần thứ 9.

le hoi viet nhat la nhip cau huu nghi cung co tinh cam gan bo chan thanh giua nhan dan hai nuoc hinh 1

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc "cùng nắm chặt tay nhau', thể hiện tinh thần hữu nghị, hợp tác của hai dân tộc Việt Nam - Nhật Bản.

Phát biểu chào mừng, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang bày tỏ Lễ hội Việt-Nhật lần thứ 9 được tổ chức vào dịp rất đặc biệt, khi hai nước vừa trải qua năm 2023 đầy ắp các sự kiện quan trọng để kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và bước vào năm 2024 - năm đầu tiên triển khai khuôn khổ quan hệ Đối tác Ciến lược Toàn diện Việt Nam-Nhật Bản.

Lễ hội thể hiện khát vọng chung của lãnh đạo và nhân dân hai nước mong muốn thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị, hợp tác, cùng chung tay xây dựng tương lai tốt đẹp hơn cho hai dân tộc, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

le hoi viet nhat la nhip cau huu nghi cung co tinh cam gan bo chan thanh giua nhan dan hai nuoc hinh 2

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tham quan các gian hàng tại Lễ hội Việt-Nhật lần thứ 9.

Phó Thủ tướng tin tưởng, Lễ hội sẽ thu hút sự tham gia đông đảo của nhân dân hai nước; mang đến những trải nghiệm đa màu sắc về đất nước, con người, nghệ thuật ẩm thực tinh tế cũng như những nét đẹp văn hóa truyền thống của mỗi nước. Từ đó, Lễ hội sẽ tiếp tục là nhịp cầu hữu nghị củng cố tình cảm gắn bó chân thành, sự tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy hợp tác giao lưu nhiều mặt giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Đồng thời, góp phần thiết thực làm sâu sắc hơn nữa quan hệ "Đối tác Chiến lược toàn diện vì hoà bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới" không chỉ trong các lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch, lao động… mà còn mở rộng sang các lĩnh vực mới như môi trường, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, công nghệ cao…

le hoi viet nhat la nhip cau huu nghi cung co tinh cam gan bo chan thanh giua nhan dan hai nuoc hinh 3

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại Lễ hội, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhiệt liệt hoan nghênh và trân trọng nỗ lực chung của Ban Tổ chức Lễ hội, các cộng sự, người bạn Nhật Bản và Việt Nam đã cùng nhau tổ chức chuỗi Lễ hội Việt-Nhật trong suốt 11 năm qua với quy mô ngày càng mở rộng, hình thức ngày càng phong phú.

"Ủng hộ và phối hợp tổ chức Lễ hội qua các năm, TPHCM mong muốn thực hiện vai trò và cam kết là địa phương đi đầu đóng góp cho quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, đối tác tin cậy hàng đầu của các địa phương Nhật Bản", ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng bày tỏ hy vọng, Lễ hội Việt-Nhật năm nay sẽ góp thêm điểm nhấn đặc sắc cho mối quan hệ khắng khít giữa hai quốc gia, tạo thêm nhịp cầu để mở rộng sự hiểu biết và củng cố tình hữu nghị giữa hai dân tộc, để hai nước "cùng nắm chặt tay nhau, từ giờ về sau".

le hoi viet nhat la nhip cau huu nghi cung co tinh cam gan bo chan thanh giua nhan dan hai nuoc hinh 4

Người dân Việt Nam và Nhật Bản tập trung trước cổng Công viên 23/9 từ sớm, chờ đến giờ khai hội.

Ông Yamada Takio, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam chia sẻ, giữa người dân Nhật Bản và người dân Việt Nam có một sợi dân kết nối dựa trên sự "thấu hiểu và đồng cảm" được vun đắp nhờ mối quan hệ lịch sử và văn hóa lâu dài. Thông qua các hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao, mối liên kết này ngày càng trở nên sâu sắc và bền chặt hơn.

Là năm thứ 51 của quan hệ ngoại giao – năm khởi động nhằm tăng tốc hơn nữa tiến trình phát triển quan hệ hai nước, ngài Đại sứ hy vọng năm 2024 sẽ có nhiều bước tiến lớn trong việc phát triển thực chất và hiệu quả quan hệ Nhật Bản-Việt Nam, xứng đáng với tên gọi "Đối tác Chiến lược Toàn diện".

Lễ hội Việt-Nhật lần thứ 9 được tổ chức từ 9-10/3/2024 tại Công viên 23/9, Quận 1, TPHCM. Trong khuôn khổ Lễ hội có các hoạt động chính: Chương trình giao lưu thương mại, ẩm thực và du lịch; quảng bá sản phẩm Việt Nam-Nhật Bản và chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam và Nhật Bản; Hội thảo và hội đàm thương mại xúc tiến du lịch Nhật Bản tại Việt Nam.

Điểm mới của Lễ hội năm nay là sẽ mang đến cho du khách nhiều hoạt động thú vị như: Trải nghiệm các điệu múa truyền thống Nhật Bản như Yosakoi và Awa Odori; thưởng thức J-POP sôi động từ các nhóm nhạc dacne vocal nổi tiếng và màn trình diễn kết hợp độc đáo giữa nghệ sĩ Việt Nam và Nhật Bản; tham gia hoạt động cosplay; trải nghiệm tuyết; thưởng thức và mua sắm các món ăn Nhật Bản; khám phá thế giới Anime và Manga. Đặc biệt, năm nay, tại Lễ hội sẽ có một khu vực để trải nghiệm văn hóa xe đạp độc đáo của Nhật Bản.

Xem thêm

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

(CLO) Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, 100% chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em được tham vấn, lấy ý kiến trẻ em hoặc tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

(CLO) Về khám sức khỏe cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định, bảo đảm không tổ chức dàn trải, không chạy theo tỷ lệ, thành tích.

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổ chức FTSE Russell đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến nghị các giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

(CLO) Theo Nghị định số 357/2026/NĐ-CP của Chính phủ, toàn bộ nguồn thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được phân bổ chặt chẽ vào ngân sách nhà nước, tập trung nguồn lực chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, tinh giản biên chế và đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm quốc gia, địa phương. 

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

(CLO) Chính phủ quyết nghị thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 10248/TTr-BNV ngày 16/9/2026. Đồng thời, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất.

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

(CLO) Bộ Ngoại giao vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bảo hộ và đưa 10 ngư dân Việt Nam gặp khó khăn tại bang Perak (Malaysia) về nước an toàn; đồng thời, đưa ra cảnh báo quan trọng đối với lao động khi ra nước ngoài làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9 năm 2026, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.

Đề xuất tăng 7,8% lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2027

Đề xuất tăng 7,8% lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2027

(CLO) Bộ Nội vụ cho biết sẽ tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2027. Mức đề xuất tăng bình quân 7,8% so với hiện hành.

Năm nhiệm vụ trọng tâm trong học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh

Năm nhiệm vụ trọng tâm trong học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kế hoạch số 09-KH/TW thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới".

Giữa mưa gió, lực lượng vũ trang Thanh Hóa bám địa bàn, hỗ trợ nhân dân

Giữa mưa gió, lực lượng vũ trang Thanh Hóa bám địa bàn, hỗ trợ nhân dân

(CLO) Giữa mưa lớn và nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã có mặt tại những nơi xung yếu, kịp thời hỗ trợ nhân dân sơ tán, bảo vệ tính mạng, tài sản; sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó các tình huống cứu hộ, cứu nạn.

Doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường học rộng cửa đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược quốc gia

Doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường học rộng cửa đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược quốc gia

(CLO) Từ nay đến trước ngày 30/9, các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học cùng các tổ chức, cá nhân trên cả nước có thể trực tiếp gửi đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược tới Bộ Khoa học và Công nghệ. Động thái này được kỳ vọng sẽ khơi thông nguồn lực sáng tạo từ cơ sở, đóng góp trực tiếp vào định hướng công nghệ mũi nhọn của quốc gia.

Phát huy trí tuệ tích lũy trong lịch sử, dẫn dắt phát triển đất nước

Phát huy trí tuệ tích lũy trong lịch sử, dẫn dắt phát triển đất nước

(CLO) Sáng 17/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) họp Phiên thứ hai. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp.

Cỡ chữ bài viết: