Lễ tang Giáo hoàng Francis: Những lãnh đạo thế giới nào sẽ tham dự?

(CLO) Nhiều nguyên thủ quốc gia và hoàng gia thế giới, bao gồm Tổng thống Mỹ Donald Trump, xác nhận tham dự lễ tang của Giáo hoàng Francis tại Vatican.

Giáo hoàng Francis, sinh ngày 17/12/1936 tại Buenos Aires, Argentina, đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 21/4, chỉ một ngày sau khi xuất hiện trước hàng nghìn tín hữu mừng Lễ Phục sinh.

Tang lễ của Giáo hoàng Francis sẽ được tổ chức tại Quảng trường Thánh Peter như một phần của nghi thức để tang kéo dài 9 ngày, trong đó có ba ngày thi hài ngài sẽ được đặt tại Vương cung thánh đường để tín hữu có thể đến viếng, trong đó sẽ có nhiều lãnh đạo trên thế giới.

Một tang lễ ngoài trời dành cho cả thế giới

Theo Vatican, thi hài của Giáo hoàng sẽ được đặt vào quan tài vào tối 21/4 và chuyển đến Vương cung thánh đường Thánh Peter vào 23/4 để công chúng viếng. Lễ tang chính, nếu thời tiết cho phép, sẽ diễn ra ngoài trời trong khoảng hai giờ và được cử hành bằng tiếng Latinh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức xác nhận ông cùng Đệ nhất phu nhân Melania sẽ đến Rome dự tang lễ. Thông báo này khiến dư luận xôn xao vì mối quan hệ có phần sóng gió giữa Tổng thống và Giáo hoàng trong nhiều năm qua.

untitled.png
Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận sẽ tham dự tang lễ Giáo hoàng Francis. Ảnh: Nhà Trắng

“Ông ấy là một người đàn ông rất tốt, yêu thế giới. Ông ấy đặc biệt yêu thương những người đang gặp khó khăn. Và tôi thấy điều đó tốt”, ông Trump viết trên Truth Social.

Nếu diễn ra như kế hoạch, ông sẽ là Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên dự tang lễ một vị giáo hoàng kể từ thời cựu Tổng thống George W. Bush vào năm 2005.

Từ Hoàng gia Anh đến Brazil

Không chỉ Mỹ, các lãnh đạo toàn cầu đang dồn về Rome như thể Giáo hoàng là người thân thiết của từng quốc gia. Brazil, quê hương của gần 130 triệu người Công giáo, tuyên bố quốc tang 7 ngày. Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva và Đệ nhất phu nhân Janja Lula da Silva xác nhận sẽ đến dự tang lễ.

Từ Vương quốc Anh, mặc dù chưa có thông báo chính thức, nhiều nguồn tin cho biết Hoàng tử William có khả năng sẽ đại diện Hoàng gia Anh tham dự lễ tang. Trước đó vào năm 2005, Thái tử Charles (nay là Vua Charles) đã đến dự lễ tang Giáo hoàng John Paul II.

(theo Newsweek, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: