Lê Thị Tường Vy đăng quang Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ

(CLO) Xuất sắc vượt qua 26 thí sinh tại đêm chung kết diễn ra tối 6/7/2020, nữ sinh viên Lê Thị Tường Vy đã đăng quang Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ lần thứ 5 - năm 2020.
Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT Trường Đại học Nam Cần Thơ trao giải Hoa khôi cho nữ sinh Lê Thị Tường Vy.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT Trường Đại học Nam Cần Thơ trao giải Hoa khôi cho nữ sinh Lê Thị Tường Vy.

Với đăng quang danh hiệu Hoa khôi đại học Nam Cần Thơ, nữ sinh viên khoa Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 2 khóa 7 Lê Thị Thúy Vy đã nhận được vương miện trị giá 200 triệu đồng và tiền thưởng 50 triệu đồng từ Ban tổ chức.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng đã trao tặng danh hiệu Á khôi 1 cho nữ sinh Phan Thị Trúc Mai và giải Á khôi 2 cho nữ sinh Cao Thị Tuyết Nhung. Theo đó, Á khôi 1 nhận phần thưởng 30 triệu và Á khôi 2 nhận 20 triệu đồng.    

Hội thi “Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ lần thứ V - năm 2020” thu hút 110 thí sinh tham gia. Tham gia hội thi các thí sinh trải qua các phần thi chính như: Kiểm tra kiến thức, đo nhân trắc học, trình diễn trang phục học đường, trình diễn trang phục áo bà ba, trình diễn trang phục dạ tiệc, trình diễn trang phục áo dài, trình diễn trang phục thể thao, trình diễn trang phục dạ hội, thi ứng xử. Và các phần thi phụ: Người đẹp tài năng, Người đẹp thể thao, Người đẹp được yêu thích. Đồng thời, các thí sinh còn được tham gia các hoạt động vì cộng đồng như: Thăm và tặng quà cho các cá nhân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Hậu Giang, Sóc Trăng và Cần Thơ, tham gia hoạt động bảo vệ môi trường, trồng cây xanh.

Ban tổ chức trao danh hiệu Á khôi 1 cho nữ sinh Phan Thị Trúc Mai

Ban tổ chức trao danh hiệu Á khôi 1 cho nữ sinh Phan Thị Trúc Mai

Trải qua các vòng thi Sơ tuyển, Bán kết, Ban Tổ chức đã chọn ra 26 thí sinh bước tiếp vào vòng Chung kết. Các thí sinh vào vòng chung kết trải qua phần thi trang phục áo dài, trang phục thể thao, trang phục dạ hội và ứng xử. Trước đó, các thí sinh cũng trải qua những phần thi phụ như tài năng, người đẹp áo dài, người đẹp áo bà ba… và tham gia các hoạt động thiện nguyện xã hội.

Kết thúc hội thi các thí sinh sẽ được Nhà trường tiếp tục tạo điều kiện tham gia các hoạt động vì cộng đồng, tặng các suất học bổng học nâng cao trình độ Anh văn, Tin học, Kỹ năng mềm, giảm học phí và lệ phí ở Ký túc xá… cũng như đại diện cho nữ sinh viên trường tham gia cuộc thi tài năng, trí tuệ dành cho nữ sinh viên các cấp.

Ban tổ chức trao danh hiệu Á khôi 2 cho nữ sinh Cao Thị Tuyết Nhung

Ban tổ chức trao danh hiệu Á khôi 2 cho nữ sinh Cao Thị Tuyết Nhung

Được biết, từ năm 2017 Trường Đại học Nam Cần Thơ đã thành lập Câu lạc bộ Nữ sinh viên duyên dáng DNC, với sự tham gia của hơn 200 nữ sinh. Đây chính là cái nôi bồi dưỡng, phát huy tài năng của nữ sinh viên thông qua các hoạt động sinh hoạt, trao đổi, rèn luyện kỹ năng biểu diễn trong lĩnh vực liên quan đến duyên dáng tài năng, trí tuệ, sắc đẹp để các thành viên nâng cao bản lĩnh tham gia các cuộc thi do trường tổ chức và các đơn vị bên ngoài tổ chức.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: