Lệnh cấm nhập khẩu than của EU đối với Nga có hiệu lực

(CLO) Liên minh châu Âu (EU) đã cấm nhập khẩu than của Nga để đáp trả cuộc tấn công của nước này vào Ukraine như một phần của lệnh trừng phạt vào hồi tháng 4/2022. Và lệnh cấm này đã chính thức có hiệu lực vào thứ Tư (10/8).

Khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 8 vừa qua là để các nước châu Âu tìm kiếm các giải pháp thay thế, có nghĩa là tăng cường cung cấp than từ các nước khác, tăng sản lượng trong nước nếu khả thi hoặc tìm kiếm các giải pháp thay thế khác để sản xuất điện.

lenh cam nhap khau than cua eu doi voi nga co hieu luc hinh 1

EU đã ngừng nhập khẩu than của Nga sau nhiều năm phụ thuộc vào nguồn cung nhiên liệu hóa thạch này. Ảnh: DW

EU trước đây phụ thuộc vào nhập khẩu than đá của Nga để sản xuất điện, cụ thể Nga chiếm 70% lượng than nhập khẩu của EU, theo báo cáo của Bruegel - một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Brussels. Báo cáo của Bruegel còn cho biết, Đức và Ba Lan đặc biệt phụ thuộc vào nhập khẩu than để sản xuất nhiệt điện.

Brian Ricketts từ Hiệp hội Than châu Âu (Eurocoal) nói rằng EU có thể sẽ bắt đầu nhập khẩu nhiều than hơn trước, vì họ đang tìm kiếm các giải pháp thay thế cho một nguồn năng lượng quan trọng hơn là khí đốt của Nga.

Dữ liệu từ các dịch vụ vận chuyển Braemar cho thấy, EU đã tăng cường đều đặn nguồn cung cấp than từ một số quốc gia như Colombia, Úc và Mỹ. Các nước châu Âu đã nhập khẩu 7,9 triệu tấn than trong tháng 6, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, nó đã ít hơn khoảng 2 triệu tấn so với tháng 4 và tháng 5.

Cụ thể theo Braemar, nhập khẩu từ Colombia đạt 1,2 triệu tấn trong tháng 6, so với chỉ 287.000 tấn trong tháng 6 năm ngoái. Tương tự, nhập khẩu than từ Úc trong tháng 6, khoảng 1,1 triệu tấn, là mức cao nhất được ghi nhận. Nhập khẩu từ Mỹ cũng tăng gần 28% so với cùng kỳ năm ngoái của tháng 6.

Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu Eric Mamer tuần trước cho biết tại Brussels rằng ông mong đợi các quốc gia thành viên sẽ tuân thủ các lệnh trừng phạt, vì các nhà lãnh đạo của họ đã nhất trí về chúng tại Hội đồng châu Âu.

Mặc dù EU tăng cường nhập khẩu than để giải quyết tình trạng thiếu hụt năng lượng tiềm ẩn, Cơ quan Năng lượng Quốc tế vào tháng 6 cho biết châu Âu cũng nên tăng cường sản xuất năng lượng tái tạo, bao gồm cả năng lượng hạt nhân, để đối phó với tình trạng khan hiếm năng lượng.

Bùi Huy (theo DW, DPA)

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: