Lịch sử đưa tin lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ: Từ phác họa, phát thanh... đến 'livestream'

(CLO) Cách thức lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ được trình chiếu trước công chúng đã thay đổi đáng kể trong suốt chiều dài lịch sử.

Dự kiến sẽ có hàng triệu người trên khắp nước Mỹ theo dõi lễ nhậm chức lần thứ hai của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Các mạng lưới truyền hình, báo chí trực tuyến và mạng xã hội đang chuẩn bị 'livestream' sự kiện lớn này.

Nhưng trong quá khứ, các bài phát biểu nhậm chức không phải lúc nào cũng được phát trực tiếp ngay lập tức. Vào năm 1789, khi Tổng thống lúc đó là ông George Washington tuyên thệ nhậm chức, bài phát biểu của ông không được công bố cho đến vài ngày sau đó.

Ông Thomas Jefferson là tổng thống đầu tiên có bài phát biểu nhậm chức được đăng trên báo vào ngày ông tuyên thệ nhậm chức năm 1801. Đến thời Tổng thống James Polk, bài phát biểu nhậm chức đã được tường thuật qua điện tín, và lần đầu tiên được minh họa trên báo chí.

lich su dua tin le nham chuc tong thong my tu phac hoa phat thanh den livestream hinh 1

Ảnh phác họa ông James Polk tuyên thệ nhậm chức tổng thống. Đây là lễ nhậm chức đầu tiên được xuất bản dưới dạng hình minh họa trên báo. Ảnh: Thư viện Quốc hội Mỹ

Ảnh phác họa cho lễ nhậm chức tiếp tục được sử dụng trong 12 năm tiếp đó, cho đến khi nhiếp ảnh được sử dụng thường xuyên hơn. 

Nhiếp ảnh và video dần dần được sử dụng trong các buổi lễ này, bắt đầu từ thời Tổng thống James Buchanan vào năm 1857. Ông là tổng thống đầu tiên chụp ảnh khi tuyên thệ nhậm chức. 

lich su dua tin le nham chuc tong thong my tu phac hoa phat thanh den livestream hinh 2

Ông James Buchanan là tổng thống đầu tiên chụp ảnh khi tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: Thư viện Quốc hội Mỹ

40 năm sau, video được sử dụng để ghi lại lễ nhậm chức cho công chúng. Vào năm 1901, Tổng thống William McKinley xuất hiện trên máy quay phim trong lễ nhậm chức của mình, dù lúc đó chỉ có phim câm.

Khi truyền hình có âm thanh, năm 1921, ông Warren Harding là tổng thống đầu tiên sử dụng loa phóng thanh phát biểu trước đám đông. Sau đó vào năm 2025, Tổng thống Calvin Coolidge đã phát sóng lễ nhậm chức của mình trên radio và tiếp cận hơn 23 triệu người nghe.

Khi tivi trở nên phổ biến sau Thế chiến II, lễ nhậm chức của Tổng thống Harry Truman năm 1949 là sự kiện đầu tiên được phát sóng trực tiếp.

Đến năm 1961, Tổng thống John F. Kennedy là người đầu tiên phát sóng lễ nhậm chức có màu. Ông Kennedy đã nói trong bài phát biểu của mình: "Đừng hỏi đất nước có thể làm gì cho bạn mà hãy hỏi bạn có thể làm gì cho đất nước".

Năm 1981, Tổng thống Ronald Reagan đã mang không khí long trọng của sự kiện nhậm chức tới khắp các thành phố Mỹ qua vệ tinh. Sau đó, lễ nhậm chức của Tổng thống Bill Clinton vào năm 1997 là lần đầu tiên sự kiện được phát trực tuyến trên Internet trong bối cảnh công nghệ này phát triển mạnh mẽ.

Ông Barack Obama, tổng thống đầu tiên tham gia Twitter, đã tạo ra hơn một triệu tweet từ bài phát biểu nhậm chức năm 2013. Tới năm 2017, khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức, số lượng người sở hữu điện thoại thông minh đã tăng lên 77%, và các nhà mạng di động đã lắp đặt ăng-ten để hỗ trợ việc chia sẻ hình ảnh và video trên mạng xã hội.

Đến năm 2021, lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden đã diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19, với phần lớn các hoạt động chuyển sang trực tuyến. Ông Biden phát biểu: "Thế giới đang dõi theo tất cả chúng ta ngày hôm nay. Vì vậy, đây là thông điệp của tôi gửi đến những người bên ngoài biên giới của chúng ta: Nước Mỹ đã được thử thách và chúng ta đã trở nên mạnh mẽ hơn nhờ điều đó".

Hoài Phương (theo Fox, ABC)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: