Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh: Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng bảo vệ người lao động

(CLO) Ngày 24/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm sau sáp nhập LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh và LĐLĐ tỉnh Bắc Giang thành LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh gắn với gặp mặt kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2026).

Tại hội nghị, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam, của giai cấp công nhân Việt Nam.

cong-doan.png
Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Phương cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, đoàn viên Công đoàn của LĐLĐ tỉnh. Ảnh: bacninh.gov.vn

Trải qua 97 năm muôn vàn khó khăn, thử thách, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Công đoàn Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, đồng hành cùng dân tộc, là lực lượng và chỗ dựa tin cậy, trung thành của Đảng, gắn bó máu thịt, hết lòng phấn đấu vì quyền lợi của giai cấp công nhân, người lao động.

Ở mỗi giai đoạn lịch sử, giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn đều có những đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Lớp lớp thế hệ cán bộ, đoàn viên Công đoàn nối tiếp nhau phấn đấu, nỗ lực, cống hiến và hy sinh cho Tổ quốc, tô thắm truyền thống yêu nước nồng nàn của dân tộc Việt Nam, truyền thống đoàn kết đấu tranh anh dũng, bất khuất của giai cấp công nhân Việt Nam.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh Thạch Văn Chung cho biết, sau một năm sáp nhập, tổ chức Công đoàn tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, ổn định hoạt động, phát huy tốt tinh thần đoàn kết, thống nhất, bảo đảm mọi hoạt động được triển khai thông suốt, hiệu quả.

Đến nay, toàn tỉnh Bắc Ninh có 79 cán bộ Công đoàn chuyên trách, trong đó ở cấp tỉnh có 34 cán bộ, cấp xã, phường có 70 cán bộ. LĐLĐ tỉnh hiện đang quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động cho hơn 2.000 Công đoàn cơ sở với trên 660 nghìn đoàn viên, thuộc nhóm địa phương có số lượng đoàn viên lớn nhất cả nước.

Công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động tiếp tục được thực hiện ngày càng thiết thực. Nhiều chương trình như "Tết Sum vầy", "Tháng Công nhân", "Bữa cơm Công đoàn" được triển khai hiệu quả, tạo dấu ấn rõ nét, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, củng cố niềm tin của người lao động đối với tổ chức Công đoàn.

Tổ chức Công đoàn tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng doanh nghiệp và sự phát triển của tỉnh; tích cực phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, phát động các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, giữ vững môi trường đầu tư và đóng góp quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Với những kết quả đạt được trong một năm vừa qua, LĐLĐ tỉnh vinh dự được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu, được giao nhiệm vụ là Cụm trưởng Cụm thi đua 6 tỉnh Trung du và Đồng bằng Sông Hồng năm 2025 và năm 2026.

con-doan-2.png
Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Trần Huy Phương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: bacninh.gov.vn

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Trần Huy Phương biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các cấp Công đoàn, đoàn viên và người lao động toàn tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Trần Huy Phương đề nghị các cấp Công đoàn tỉnh tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Trước tiên là đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm, lấy cơ sở làm địa bàn; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết những vấn đề thiết thực về việc làm, thu nhập, nhà ở, phúc lợi.

Tiếp tục nâng cao chất lượng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động; tăng cường đối thoại, thương lượng tập thể, chủ động phòng ngừa tranh chấp lao động. Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, chú trọng đào tạo cán bộ và chuyển đổi số. Phát động sâu rộng phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân Bắc Ninh kỷ luật, chuyên nghiệp, hiện đại và tích cực tham gia xây dựng Đảng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy khẳng định Thường trực Tỉnh ủy sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Công đoàn hoạt động hiệu quả.

cong-doan-3.png
Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Phương trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam” của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các cá nhân có nhiều đóng góp đối với phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn. Ảnh: bacninh.gov.vn

Tại hội nghị, 45 cá nhân có nhiều đóng góp đối với phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn được Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam”

Xem thêm

Ngột ngạt cảnh hàng trăm lồng bè, nhà hàng nổi tự phát 'bủa vây' trên sông ở TP.HCM

Ngột ngạt cảnh hàng trăm lồng bè, nhà hàng nổi tự phát 'bủa vây' trên sông ở TP.HCM

(CLO) Từng là tuyến đường thủy rộng lớn, thông thoáng, thế nhưng sau thời gian khoanh vùng nuôi thuỷ sản lồng bè, nhuyễn thể hai mảnh vỏ trên sông Dinh, sông Chà Và, sông Rạng…, đến nay, cả một vùng sông nước vốn thênh thang trở nên ngột ngạt bởi hệ thống lồng bè chằng chịt, bạt ngàn như một dải “đô thị nổi”.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị: Chất lượng đào tạo làm nền tảng, hội nhập làm đích đến

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị: Chất lượng đào tạo làm nền tảng, hội nhập làm đích đến

Trong bối cảnh nhu cầu nhân lực y tế chất lượng cao ngày càng cấp thiết, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ với chiến lược lấy chất lượng đào tạo làm nền tảng, chuyển đổi số làm động lực và hợp tác với các cơ sở y tế, doanh nghiệp để thực hành và làm cầu nối việc làm. Từ những đổi mới trong tuyển sinh, chương trình đào tạo đến khát vọng vươn tới các chuẩn mực khu vực, nhà trường đang mở ra hành trình kiến tạo những thế hệ cán bộ y tế đáp ứng yêu cầu của nền y học hiện đại.

Dự báo thời tiết ngày 10/9: Thanh Hóa đến Huế có mưa lớn

Dự báo thời tiết ngày 10/9: Thanh Hóa đến Huế có mưa lớn

(CLO) Ngày 10/9, khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế dự báo có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, mưa cũng xuất hiện ở Bắc Bộ, trời chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, vùng núi cao có nơi dưới 19 độ.

Không khí lạnh đầu mùa về sớm, Hà Nội chuyển mát từ 10/9

Không khí lạnh đầu mùa về sớm, Hà Nội chuyển mát

(CLO) Khối không khí lạnh đang di chuyển về phía nước ta, dự báo ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ từ gần sáng 10/9, sau đó mở rộng xuống trung du, đồng bằng và Bắc Trung Bộ, khiến Hà Nội chuyển mát.

Cỡ chữ bài viết: