Liên hoan sân khấu Thủ đô lần thứ V năm 2022: Vẫn thiếu vắng đề tài về Hà Nội đương đại

(NB&CL) Qua 5 lần tổ chức, dấu ấn Hà Nội trong Liên hoan sân khấu Thủ đô ngày càng rõ rệt hơn. Dẫu vậy, dường như sân khấu chưa theo kịp hơi thở cuộc sống của một thành phố đang từng ngày phát triển, khi đề tài về Hà Nội đương đại vẫn rất thưa vắng...

Một kỳ Liên hoan nhiều sức hút

Sau một tuần diễn ra sôi nổi, Liên hoan sân khấu Thủ đô lần thứ V năm 2022 vừa chính thức khép lại. Năm nay, Liên hoan có sự góp mặt của 13 đơn vị nghệ thuật cùng 13 vở diễn về đề tài Hà Nội. Ngoài các đơn vị nghệ thuật của Hà Nội, kỳ Liên hoan này còn có sự tham gia của các đơn vị nghệ thuật đóng trên địa bàn Thủ đô và các đơn vị xã hội hóa ở cả hai miền Nam, Bắc.

Là sự kiện được tổ chức 2 năm một lần, tiếp nối thành công từ 4 lần tổ chức trước, Liên hoan sân khấu Thủ đô lần thứ V năm 2022 tiếp tục là hoạt động nghề nghiệp có tính sự kiện, quy tụ những tác phẩm đa dạng về thể loại, đề tài, nhiều vở có đề tài lịch sử và cũng có những vở diễn phản ánh xã hội hiện đại.

lien hoan san khau thu do lan thu v nam 2022 van thieu vang de tai ve ha noi duong dai hinh 1

Vở “Mưa đỏ” của Nhà hát kịch Quân đội - một trong số ít vở diễn có đề tài hiện đại tham dự Liên hoan sân khấu Thủ đô lần thứ V. Ảnh: BTC

Theo Ban Tổ chức, sức hút của Liên hoan lần này được khẳng định khi đêm nào khán giả cũng chật kín khán phòng các rạp Đại Nam, Công Nhân, Hồng Hà… Trong một tuần, khán giả Thủ đô trải qua nhiều cảm xúc với những câu chuyện về Hà Nội và gắn với Hà Nội. Không ít khán giả đã rơi nước mắt cùng nghệ sĩ trong vở “Trung trinh liệt nữ” với cuộc hôn nhân mang tính trọng đại vì đất nước, về số phận của công chúa An Tư nhà Trần. Khán giả cũng hiểu thêm về ngôi chùa có kiến trúc độc đáo nhất châu Á qua vở “Huyền tích chùa Một Cột”

Đánh giá về kỳ Liên hoan lần thứ V, nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương, Chủ tịch Hội đồng giám khảo nhận định, Liên hoan lần này đã có nhiều tác phẩm đạt chất lượng cao về tư tưởng, nội dung và nghệ thuật. Đã có những tác phẩm đạt tới sự hoàn hảo tương đối ở tất cả thành phần sáng tạo: Tác giả, đạo diễn, diễn viên, thiết kế mỹ thuật, âm nhạc, âm thanh, ánh sáng. Liên hoan lần này cũng có kịch bản hay của một vài tác giả đã thành danh.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Đăng Chương cũng cho rằng, bên cạnh những đơn vị có sự chuẩn bị tốt, dàn dựng được những tác phẩm có chất lượng, vẫn có những đơn vị thiếu đầu tư về kinh phí, thời gian… trong quá trình chuẩn bị tác phẩm, do đó mang tới Liên hoan vở diễn sơ sài, đơn giản, thiếu thẩm mỹ về nội dung và hình thức thể hiện, tạo nên cảm giác đơn điệu, nhàm chán.

lien hoan san khau thu do lan thu v nam 2022 van thieu vang de tai ve ha noi duong dai hinh 2

Ban Tổ chức trao Huy chương vàng cho 3 đơn vị có vở diễn xuất sắc. Ảnh: BTC

Bế mạc Liên hoan, Ban Tổ chức đã trao 3 Huy chương Vàng cho các vở diễn: “Mưa đỏ” (Nhà hát Kịch nói Quân đội); “Vương quyền - Vụ án Tống Thị Quyên” (Chi hội biểu diễn nghệ thuật Thăng Long - Hội Sân khấu Hà Nội); “Trung trinh liệt nữ” (Nhà hát Chèo Hà Nội) cùng 4 Huy chương Bạc cho các vở diễn xuất sắc.

Ban tổ chức cũng đã trao 26 Huy chương Vàng, 33 Huy chương Bạc dành cho các diễn viên xuất sắc và Bằng khen dành cho diễn viên nhỏ tuổi nhất Trần Bảo Khánh trong vở “Hà Nội - thành phố của những ước mơ” (Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội).

Giải cho các thành phần sáng tạo gồm: Giải Tác giả xuất sắc (nhà văn Chu Lai); Giải Đạo diễn xuất sắc (NSND Lê Hùng); Giải Biên đạo múa xuất sắc (Thạc sĩ Hoài Anh); Giải Họa sĩ xuất sắc (nghệ sĩ Đặng Minh Tuấn); 4 giải Nhạc công xuất sắc (Võ Thanh Liêm, Bùi Tất Trọng, Phạm Hồng Tiếp, NSƯT Phạm Hữu Vương).

Thách thức suốt 5 kỳ liên hoan

Bên cạnh niềm vui của các nghệ sỹ tham dự Liên hoan lần này, cũng còn không ít sự trăn trở khi sân khấu hiện nay thiếu hụt kịch bản về Hà Nội, đặc biệt là đề tài về Hà Nội đương đại. Trong số 13 vở diễn tham gia Liên hoan, các vở diễn về đề tài lịch sử chiếm số lượng áp đảo và cũng không ít vở diễn không mang chủ đề về Hà Nội.

Một số vở gắn với con người, danh thắng Hà Nội như “Trung trinh liệt nữ”, “Bất tử với Thăng Long”, “Huyền tích Chùa Một Cột”… thì đều là đề tài lịch sử. Số ít vở về đề tài hiện đại như: “Mưa đỏ”, “Án tình” lại có quá ít nội dung gắn với Thủ đô, thậm chí còn cố lồng ghép câu chuyện xảy ra tại Hà Nội, nên nội dung bị khiên cưỡng, gượng ép.

Tại đêm bế mạc Liên hoan, nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương cũng thẳng thắn đánh giá rằng, đây đã là Liên hoan Sân khấu Thủ đô lần thứ năm nhưng sự thiếu hụt vở diễn về Hà Nội vẫn chưa được khắc phục. “Các kỳ liên hoan trước, vở diễn tập trung vào chủ đề về mảnh đất con người Hà Nội cũng ít và cho đến giờ này vẫn ít chứ không phải là ít hơn thời trước”, ông Chương nhận định.

Sự thiếu vắng những kịch bản phản ánh chân thực, sinh động về người Hà Nội thời hiện đại tại Liên hoan lần này khiến ông Nguyễn Đăng Chương đặt câu hỏi: “Phải chăng các tác giả đang bế tắc, chưa lý giải được mâu thuẫn, xung đột của đời sống hiện đại để xây dựng nên những câu chuyện kịch, những nhân vật điển hình, lấp lánh, toát lên vẻ đẹp lịch lãm của người Hà Nội…?”.

Chia sẻ quanh câu chuyện này, NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội cho biết, khoảng 5-7 năm trở lại đây, Nhà hát rất khó khăn trong tìm kiếm kịch bản về Hà Nội đương đại. Để đáp ứng yêu cầu về kịch bản, đơn vị phải tự xoay xở tìm ý tưởng, tìm đặt hàng và động viên nội bộ của đơn vị viết, nhưng vẫn rất khó tìm được đề tài, kịch bản hay.

“Mỗi năm, Nhà hát đầu tư dựng từ 3-5 vở, trong đó, dựng vở về Hà Nội là ưu tiên hàng đầu. Có kịch bản tìm được nhưng chưa hay, chưa đạt tiêu chí để chọn dựng”, NSND Trung Hiếu nói.

lien hoan san khau thu do lan thu v nam 2022 van thieu vang de tai ve ha noi duong dai hinh 3

Một cảnh trong vở cải lương lịch sử “Đêm trước ngày hoàng đạo” của Sân khấu Đại Việt, TPHCM. Ảnh: SGGP

Theo NSND Trung Hiếu, ngay từ khâu đào tạo biên kịch cho sân khấu của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh cũng gặp khó khăn vì không có thí sinh đăng ký học, vì vậy mà số lượng tác giả viết cho sân khấu ngày càng khan hiếm, viết về Hà Nội càng khó hơn. Từ đó, NSND Trung Hiếu cho rằng, vấn đề thiếu kịch bản, nhất là kịch bản sân khấu về đề tài Hà Nội hiện đại, cần có những cuộc bàn thảo, tìm ra nguyên nhân và giải quyết cho được “điểm nghẽn” này.

Mặc dù cho rằng tại Liên hoan lần này có nhiều vở diễn giàu chất lịch sử, văn hóa về Hà Nội, nhưng NSND Trịnh Thúy Mùi - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cũng lưu ý, để thu hút các đơn vị sân khấu trên cả nước dàn dựng các tác phẩm về Hà Nội thì cần có sự đầu tư thêm. Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam có thể tham gia hỗ trợ Hà Nội về mặt chuyên môn, thu lượm các các kịch bản về đề tài Hà Nội. Sau đó, Hà Nội hỗ trợ các đơn vị dàn dựng, có kế hoạch đầu tư cho các vở diễn về đề tài Thủ đô.

Còn Phó Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Phạm Thị Mỹ Hoa cho rằng, qua việc tổ chức Liên hoan Sân khấu Thủ đô lần này, cơ quan quản lý có cơ hội nắm bắt được thực lực của sân khấu Thủ đô, kịp thời đưa ra những giải pháp đầu tư trọng điểm để khắc phục tình trạng thiếu kịch bản, thiếu tác phẩm nghệ thuật khai thác về đề tài Hà Nội, khơi thông cho những khó khăn của các đơn vị nghệ thuật trên địa bàn Hà Nội…

Với cương vị Chủ tịch Hội đồng giám khảo, nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương cho biết, sau khi Liên hoan lần thứ V tổng kết nghệ thuật, Ban Tổ chức sẽ có đánh giá những gì còn tồn tại để đề xuất ra những giải pháp cho Liên hoan lần thứ VI “thực sự là liên hoan có những vở diễn, có những hình tượng nhân vật mà có sự tác động mạnh mẽ vào đời sống xã hội, tác động mạnh mẽ về nhận thức và tư duy và thậm chí là kể cả thay đổi được sự ứng xử, hành động của khán giả”.

Làm sao để có thêm nhiều tác phẩm sân khấu hấp dẫn, phản ánh được hơi thở cuộc sống của Hà Nội hôm nay, đó là nỗi trăn trở của những người làm nghệ thuật Thủ đô, đồng thời cũng là đòi hỏi của khán giả. Hy vọng rằng, ở những kỳ liên hoan sau, khán giả sẽ được thưởng thức nhiều hơn những câu chuyện về Hà Nội đương đại.

T.Toàn

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: