“Đây là một quyết định mang tính chính trị, hoàn toàn không dựa trên sự thật và thực tế”, ông Danon viết trên mạng xã hội X hôm 28/5. Theo phái đoàn Israel tại Liên hợp quốc, ông Danon đã được Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres thông báo về việc này trong một cuộc điện đàm.
Trong báo cáo thường niên gửi Hội đồng Bảo an hồi tháng 8 năm ngoái, ông Guterres từng cảnh báo Israel rằng họ có thể bị bổ sung vào danh sách các bên “bị nghi ngờ một cách chính đáng” liên quan tới các hành vi hiếp dâm hoặc bạo lực tình dục trong xung đột.
Người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết Tổng thư ký Liên hợp quốc vẫn duy trì liên lạc với phía Israel và “cánh cửa của ông ấy luôn rộng mở đối với các đại diện Israel cũng như các quốc gia thành viên khác”.
Trong một bài đăng khác trên X, ông Danon cho rằng việc đặt Israel cùng danh sách với Hamas là “điều chưa từng có”. Ông nói Israel đã phản hồi chi tiết các cáo buộc và từng mời đại diện Liên hợp quốc tới kiểm tra thực tế, nhưng phía Liên hợp quốc không thực hiện chuyến thăm này.
Bộ Ngoại giao Israel sau đó tuyên bố sẽ cắt đứt quan hệ với Văn phòng Tổng thư ký Liên hợp quốc. “Do Antonio Guterres đã lựa chọn vi phạm các chuẩn mực về sự trung thực, liêm chính và chuyên nghiệp, Israel quyết định cắt đứt mọi quan hệ với Văn phòng Tổng thư ký và sẽ chờ tới khi Liên hợp quốc có tổng thư ký mới”, Bộ Ngoại giao Israel viết trên X.
Trong cảnh báo được đưa ra năm ngoái, ông Guterres cho biết Liên hợp quốc “đặc biệt lo ngại” trước các thông tin được cho là đáng tin cậy liên quan tới hành vi của lực lượng an ninh Israel đối với người Palestine tại một số cơ sở giam giữ và căn cứ quân sự.
Phía Israel khi đó bác bỏ các cáo buộc và cho rằng những lo ngại này không có cơ sở.
Trong khi đó, Hamas trước đó cũng đã bị đưa vào báo cáo của Liên hợp quốc với cáo buộc liên quan tới các hành vi bạo lực tình dục trong xung đột sau vụ tấn công ngày 7/10/2023 nhằm vào miền nam Israel, sự kiện dẫn tới cuộc chiến tại Gaza hiện nay. Hamas đã bác bỏ các cáo buộc này.