Tổng thống Hàn Quốc chỉ trích Israel về vấn đề nhân quyền

Tranh cãi bắt đầu từ ngày 10/4 khi ông Lee chia sẻ một video được cho là ghi lại cảnh binh sĩ Israel ngược đãi một trẻ em Palestine. Ông cho biết cần xác minh tính xác thực của video và đặt câu hỏi về các biện pháp xử lý nếu nội dung là đúng.

Tuy nhiên, nguồn gốc video chưa được xác minh. Nội dung này dường như liên quan đến một sự việc xảy ra tại Bờ Tây cách đây hai năm, khi phóng viên ghi lại cảnh một binh sĩ Israel đẩy thi thể một người đàn ông trưởng thành từ mái nhà. Năm 2024, Nhà Trắng từng gọi đoạn video là “vô cùng đáng lo ngại” và yêu cầu Israel giải thích.

untitled(1).png
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: FB/jaemyunglee1

Phản ứng trước phát ngôn của ông Lee, Bộ Ngoại giao Israel chỉ trích gay gắt, cho rằng Tổng thống Hàn Quốc đã “khuếch đại thông tin sai lệch” từ một tài khoản bị cáo buộc thường xuyên lan truyền nội dung chống Israel. Phía Israel khẳng định vụ việc đã được “điều tra và giải quyết” từ trước.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc lên tiếng làm rõ, cho rằng phát biểu của ông Lee không nhằm vào một sự kiện cụ thể mà là lời kêu gọi về “nhân quyền phổ quát”. Cơ quan này cũng bày tỏ tiếc nuối về “sự hiểu lầm” từ phía Israel.

Trong bài đăng tiếp theo, ông Lee xác nhận video được quay từ tháng 9/2024 và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật nhân đạo quốc tế trong mọi hoàn cảnh. Ông viết rằng “nhân quyền là giá trị không thể đánh đổi”.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng so sánh các cáo buộc vi phạm nhân quyền với những thảm kịch lịch sử, bao gồm nạn nô lệ tình dục đối với phụ nữ Hàn Quốc trong thời kỳ thuộc địa và thảm họa Holocaust.

Đáp lại phản ứng từ Israel, ông Lee bày tỏ “thất vọng” khi nước này không xem đây là cơ hội để nhìn nhận lại những chỉ trích liên quan đến nhân quyền và luật pháp quốc tế.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tái khẳng định lập trường cân bằng, nhấn mạnh nước này phản đối mọi hành vi bạo lực và phi nhân đạo, bao gồm cả các hành động mà Israel coi là khủng bố. Đồng thời, Hàn Quốc khẳng định luôn ủng hộ việc tuân thủ nghiêm ngặt luật nhân đạo quốc tế.

Cơ quan này cũng bày tỏ sự cảm thông đối với người Do Thái trước những đau thương trong thảm họa Holocaust, đồng thời gửi lời chia buồn tới các nạn nhân.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: