Liên hợp quốc kêu gọi các quốc gia sử dụng ảnh hưởng đối với Israel và Hezbollah để tránh chiến tranh

(CLO) Một quan chức cấp cao của Liên hợp quốc vào thứ Sáu đã kêu gọi tất cả các quốc gia có ảnh hưởng đến Israel và nhóm Hezbollah hãy sử dụng ảnh hưởng đó ngay bây giờ để tránh tình trạng bạo lực leo thang ở Trung Đông.

Bà Rosemary DiCarlo, Trưởng bộ phận chính trị của Liên hợp quốc, đã trình bày trước Hội đồng Bảo an sau vụ tấn công khiến máy nhắn tin và bộ đàm của Hezbollah bị nổ tung, làm 37 người thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương. Các vụ tấn công này được cho là do Israel thực hiện, mặc dù Israel không xác nhận hay phủ nhận việc có liên quan.

Bà DiCarlo nói với 15 thành viên của hội đồng: “Chúng ta có nguy cơ đối diện với một cuộc xung đột có thể còn tàn phá hơn cả những gì đã chứng kiến". Bà cũng nhấn mạnh: “Tôi kêu gọi mạnh mẽ các quốc gia thành viên có ảnh hưởng đến các bên hãy tận dụng nó ngay lúc này”.

Trong suốt gần một năm, Israel và các chiến binh Hamas của Palestine đã ở trong tình trạng chiến tranh tại Dải Gaza. Trong thời gian này, Hezbollah cũng đã bắn tên lửa vào Israel để ủng hộ Palestine, và hàng chục nghìn người đã phải sơ tán khỏi nhà cửa ở cả hai bên biên giới Israel-Lebanon.

Bộ trưởng Ngoại giao Lebanon, Abdallah Bou Habib, cáo buộc Israel thực hiện các vụ tấn công và nói trước hội đồng: "Không ai trên thế giới này còn an toàn nữa". Ông đã trình bày trước hội đồng một bức ảnh lớn của một bàn tay đầy máu với những ngón tay bị mất.

"Chúng tôi đến hội đồng để bảo vệ nhân loại chung của chúng ta và yêu cầu các ngài lên án rõ ràng các vụ tấn công khủng bố của Israel, buộc Israel phải chịu trách nhiệm về việc lên kế hoạch và thực hiện các cuộc tấn công này, cũng như vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Lebanon", ông nói.

Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc, Danny Danon, nói trước Hội đồng Bảo an rằng Israel không mong muốn một cuộc xung đột rộng hơn, nhưng sẽ không cho phép Hezbollah tiếp tục các hành động khiêu khích. Ông cáo buộc Hezbollah vi phạm luật pháp quốc tế.

"Nếu Hezbollah không rút khỏi biên giới và trở về phía bắc của sông Litani thông qua các nỗ lực ngoại giao, Israel sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng mọi biện pháp trong quyền hạn của chúng tôi để bảo vệ người dân và cho phép người dân ở phía Bắc trở về nhà", ông Danon nói.

Israel đã từng có một cuộc chiến toàn diện với Hezbollah cách đây 18 năm.

Iran, quốc gia ủng hộ Hezbollah và Hamas, đã "nhiều lần cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng của các hoạt động ác ý của Israel trong khu vực", theo lời Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeid Iravani.

"Vì mục tiêu hòa bình và an ninh khu vực, Cộng hòa Hồi giáo Iran luôn thể hiện sự kiềm chế tối đa", ông nói. Đại sứ Iran tại Lebanon đã bị thương trong các vụ tấn công tuần này.

Mỹ yêu cầu tất cả các bên tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và thực hiện mọi biện pháp hợp lý để giảm thiểu thiệt hại cho dân thường, đặc biệt là trong các khu vực đông dân cư, theo lời Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Robert Wood.

Chủ tịch nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk cho biết "thật khó để hình dung" cách các cuộc tấn công vào các thiết bị liên lạc của Hezbollah tuần này. Ông kêu gọi mở một cuộc điều tra độc lập, kỹ lưỡng và minh bạch, đồng thời yêu cầu những người chịu trách nhiệm phải bị trừng phạt.

"Hãy để tôi nói rõ, phương pháp chiến tranh này có thể mới và chưa quen thuộc. Nhưng luật nhân đạo và nhân quyền quốc tế vẫn phải được tuân thủ", ông Turk nói.

Hồng Hạnh (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: