Liên hợp quốc: Khoảng cách các quốc gia giàu và nghèo ngày càng gia tăng

(CLO) Báo cáo mới của Liên hợp quốc cảnh báo khoảng cách giữa các quốc gia giàu và nghèo đang ngày càng gia tăng.

Báo cáo cũng nhấn mạnh khoảng cách giàu nghèo giữa các quốc gia diễn ra trong bối cảnh nhiều cam kết cải cách tài chính toàn cầu thông qua từ năm ngoái vẫn chưa được triển khai. Các biện pháp, bao gồm cải tổ những thể chế tài chính lớn, được cho là chìa khóa để thu hẹp chênh lệch, nhưng tiến độ thực hiện vẫn trì trệ.

Bản đánh giá về kế hoạch được thông qua tại Seville (Tây Ban Nha) hồi tháng 6 năm ngoái được công bố trước thềm kỳ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (World Bank) từ ngày 13/4 tới tại Washington (Mỹ). Đây là hai định chế đóng vai trò trung tâm trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Screenshot 2026-04-11 233022
Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Geneva. Ảnh: CC BY-SA 4.0

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva cho biết tổ chức này sẵn sàng điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng toàn cầu, song căng thẳng liên quan đến Iran đang phủ bóng lên triển vọng kinh tế thế giới.

Trong khi đó, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách kinh tế - xã hội Li Junhua nhận định căng thẳng địa chính trị đang khiến các nước đang phát triển gặp nhiều khó khăn hơn trong việc huy động tài chính. Ông cảnh báo đây là giai đoạn "đặc biệt nguy hiểm" đối với hợp tác quốc tế khi yếu tố địa chính trị ngày càng chi phối chính sách kinh tế.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng các rào cản thương mại gia tăng cùng với các cú sốc khí hậu liên tiếp đang làm trầm trọng thêm tình trạng phân hóa. Tại hội nghị Seville năm ngoái, nhiều quốc gia đã thông qua "Cam kết Seville' nhằm thu hẹp khoảng cách tài chính 4.000 tỷ USD mỗi năm cho phát triển, thông qua tăng đầu tư vào các nước nghèo và cải cách cấu trúc tài chính quốc tế, bao gồm IMF và Ngân hàng Thế giới.

Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres nhiều lần kêu gọi cải tổ sâu rộng hai thể chế này, cho rằng IMF đang mang lại lợi ích nhiều hơn cho các nước giàu, trong khi Ngân hàng Thế giới chưa hoàn thành sứ mệnh, đặc biệt trong giai đoạn đại dịch COVID-19 khiến hàng chục quốc gia rơi vào khủng hoảng nợ.

Những chỉ trích này cũng phản ánh sự bất mãn ngày càng lớn của các nước đang phát triển trước ảnh hưởng chi phối của Mỹ và các đồng minh châu Âu trong quá trình ra quyết định.

Dù được xem là "hy vọng tốt nhất" để thu hẹp khoảng cách tài chính, việc triển khai "Cam kết Seville" đang đối mặt nhiều trở ngại.

Năm 2025, có tới 25 quốc gia cắt giảm viện trợ phát triển, khiến tổng nguồn hỗ trợ giảm 23% so với năm trước - mức giảm mạnh nhất từng ghi nhận, trong đó riêng Mỹ giảm tới 59%. Dữ liệu sơ bộ cho thấy xu hướng này có thể tiếp diễn với mức giảm thêm 5,8% trong năm 2026.

Ngoài ra, báo cáo nhấn mạnh tác động tiêu cực của các chính sách thuế quan, bao gồm cả những biện pháp từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thuế suất trung bình đối với hàng xuất khẩu từ các quốc gia nghèo nhất đã tăng từ 9% lên 28% trong năm 2025, trong khi các nước đang phát triển (không bao gồm Trung Quốc) cũng chứng kiến mức thuế tăng từ 2% lên 19%, làm suy yếu thêm triển vọng tăng trưởng và thu hẹp cơ hội phát triển.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: