Viettel – với đại diện là Lumitel tại Burundi – vừa được xướng tên tại World Communication Awards (WCA) ở hạng mục “Nhà mạng tốt nhất tại thị trường tăng trưởng”. Chiến thắng này không chỉ đánh dấu sự ghi nhận quốc tế đối với một doanh nghiệp Việt Nam, mà còn mở ra câu chuyện dài về hành trình xóa lõm sóng, kiến tạo kết nối và được chính Tổng thống Burundi gửi lời tri ân.
Sáng 7/11 tại Hà Nội, Diễn đàn Economic Insights lần thứ 11 với chủ đề "Chủ động thích ứng - Tạo đà bứt phá" đã quy tụ hơn 400 đại biểu là các chuyên gia, nhà quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp cùng đại diện các cơ quan nhà nước và tổ chức quốc tế tham dự.
(NB&CL) Cảng cá Hoằng Phụ thuộc xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa được đầu tư hơn 43 tỷ đồng. Sau nhiều năm đi vào hoạt động, cảng cá này đã có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng.
(CLO) Việc sửa đổi Luật Quản lý thuế sau hơn 5 năm triển khai không chỉ là yêu cầu mang tính kỹ thuật lập pháp, mà còn là bước đi chiến lược nhằm đồng bộ hóa hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, quản trị quốc gia hiện đại và đặc biệt là tạo động lực phát triển cho kinh tế tư nhân, hộ kinh doanh – khu vực đang đóng vai trò trụ cột trong nền kinh tế.
(CLO) Chuyên gia kinh tế của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho hay, tăng trưởng được dự báo chậm lại còn 6,1% năm 2026, trước khi phục hồi lên 6,5% vào năm 2027.
(CLO) Chính phủ đồng ý chủ trương cho phép chuyển nhượng lượng giảm phát thải khí nhà kính còn dư thuộc vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 2018 - 2019 cho Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế (IBRD) thuộc nhóm Ngân hàng Thế giới (WB).
(CLO) Chuyên gia của Ngân hàng Thế giới cho rằng, Việt Nam cần thực hiện cải cách quyết liệt hơn nữa, “một cú hích thể chế mang tính đột phá” nhằm phát huy tối đa tiềm năng của khu vực tư nhân.
(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Ngân hàng Thế giới (WB) hỗ trợ vốn để Việt Nam triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao trục Bắc-Nam dự kiến khởi công vào năm 2026 với tổng số vốn khoảng 67 tỷ USD.
(CLO) Theo tin từ TASS, Nga sẽ bắt đầu đại diện cho Belarus tại Ngân hàng Thế giới (WB) từ tháng sau. Thông tin này được ông Roman Marshavin, Giám đốc điều hành đại diện Nga tại WB, xác nhận.
(CLO) Ngày 10/7, tại Văn phòng của Ngân hàng Thế giới (Worldbank) tại Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương đã có buổi làm việc với bà Mariam Sherman, tân Giám đốc quốc gia của Ngân hàng Thế giới.
(CLO) Theo báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu 2024 của Ngân hàng Thế giới (WB), tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga sẽ tăng 2,9% trong năm nay và 1,4% vào năm 2025. Đây là mức điều chỉnh tăng so với dự báo trước đó là tăng trưởng lần lượt là 2,2% và 1,1%.
(CLO) Ông Andrea Coppola, Chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB) khẳng định, nếu chọn một từ để miêu tả kinh tế Việt Nam năm 2023, thì đó chính là "kiên cường".
(CLO) Ngân hàng Thế giới cảnh báo cần có hành động khẩn cấp để ngăn chặn việc vay nợ kỷ lục của các nước nghèo nhất thế giới và phát triển, trước khi trở thành một cuộc khủng hoảng toàn diện.
(CLO) Thủ tướng Ukraine Denis Shmigal cho biết hôm 18/11, Chính phủ nước này dự kiến sẽ nhận được 1,1 tỷ USD từ Ngân hàng Thế giới, đồng thời cho biết thêm rằng số tiền này sẽ được sử dụng cho các lợi ích xã hội, giáo dục, y tế và các ưu tiên khác.
(CLO) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) mong muốn Ngân hàng Thế giới (WB) nghiên cứu, xem xét dành vốn vay cho một số dự án quan trọng lĩnh vực đường sắt, đường bộ.