Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết về cuộc khủng hoảng Nga - Ukraine

(CLO) Hôm thứ Tư (2/3), Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết yêu cầu Nga ngừng hoạt động quân sự ở Ukraine. Nghị quyết đã được đa số Đại hội đồng Liên hợp quốc gồm 193 thành viên bỏ phiếu thuận.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra sau phiên họp đặc biệt khẩn cấp của Đại hội đồng LHQ về tình hình Ukraine vào thứ Hai và thứ Ba. “Chúng ta đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng khu vực lớn với những tác động tai hại có thể xảy ra đối với tất cả chúng ta”, Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres cho biết trong buổi tranh luận trước cuộc bỏ phiếu.

lien hop quoc thong qua nghi quyet ve cuoc khung hoang nga ukraine hinh 1

Quang cảnh cuộc bỏ phiếu của Đại hội đồng LHQ về cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ảnh: Reuters

Phiên họp khẩn cấp đặc biệt này mới chỉ là phiên họp thứ 11 trong lịch sử của Liên Hợp Quốc - một động thái thủ tục hiếm hoi cho phép cơ quan này đưa ra nghị quyết về các vấn đề chiến tranh và hòa bình khi Hội đồng Bảo an LHQ không thể tự đi đến thống nhất.

Kết quả cuối cùng về nghị quyết là 141 nước ủng hộ, 5 nước phản đối và 35 nước bỏ phiếu trắng. Nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc không có ràng buộc về mặt pháp lý, song có tác động về mặt chính trị và dư luận.

Trước đó, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia từng kêu gọi Đại hội đồng không ủng hộ nghị quyết lên án hoạt động quân sự của Nga. Theo ông, các nước phương Tây đã sử dụng "áp lực chưa từng có" để thúc giục "số lượng lớn các nước" bỏ phiếu. Nebenzia nói thêm: “Có những mối đe dọa công khai và hoài nghi, và chúng tôi biết về điều đó”.

Nga nhấn mạnh rằng họ phát động chiến dịch quân sự nhằm "phi quân sự hóa Ukraine", nhấn mạnh rằng quân đội Nga chỉ nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng quân sự và không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với dân thường. Nga cũng cho biết họ không có kế hoạch chiếm đóng Ukraine.

Cuối ngày thứ Tư, phái đoàn Nga và Ukraine dự kiến sẽ tổ chức vòng đàm phán thứ hai tại Belovezhskaya Pushcha của Belarus. Ukraine trước đó nói rằng họ coi các cuộc đàm phán với Nga là cần thiết, nhưng khẳng định Kiev sẽ từ bỏ họ nếu Moscow "có kế hoạch chỉ đưa ra tối hậu thư của riêng mình".

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng những yêu cầu của Moscow đối với Kiev không phải là đầu hàng, mà Điện Kremlin đề nghị đàm phán và tìm ra điểm chung.

Hoàng Anh (theo Sputnik)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: