Liên minh cầm quyền Nhật Bản mất đa số ghế trong cuộc bầu cử toàn quốc

(CLO) Liên minh cầm quyền Nhật Bản đã mất đa số ghế quốc hội trong cuộc bầu cử toàn quốc diễn ra vào Chủ nhật (27/10), làm gia tăng sự không chắc chắn về thành phần chính phủ tiếp theo và triển vọng kinh tế đang bất ổn của nước này.

Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Thủ tướng Shigeru Ishiba, đảng đã lãnh đạo Nhật Bản trong hầu hết lịch sử hậu Thế chiến II và đảng liên minh Komeito đã giành được 215 ghế tại Hạ viện, theo đài truyền hình NHK đưa tin.

Con số này giảm so với 279 ghế mà họ nắm giữ trước đó và đánh dấu kết quả bầu cử tệ nhất của liên minh kể từ khi mất quyền lực trong thời gian ngắn vào năm 2009. "Cuộc bầu cử này thực sự khó khăn với chúng tôi", ông Ishiba buồn bã nói với TV Tokyo.

lien minh cam quyen nhat ban mat da so ghe trong cuoc bau cu toan quoc hinh 1

Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba phát biểu với giới truyền thông tại trụ sở Đảng Dân chủ Tự do (LDP) vào ngày 27 tháng 10 năm 2024. Ảnh: Takashi Aoyama

Nhà lãnh đạo Keiichi Ishii của Đảng Komeito, người vừa nhậm chức lãnh đạo mới của đảng này vào tháng trước, đã thua ở khu vực của mình.

Chiến thắng lớn nhất thuộc về Đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản (CDPJ). Đảng đối lập chính này đã giành được 148 ghế, tăng so với 98 ghế trước đó, khi cử tri bất bình với đảng của ông Ishiba vì bê bối tài chính và lạm phát.

Kết quả này có thể buộc các bên phải tham gia vào các thỏa thuận chia sẻ quyền lực đầy bất ổn để lãnh đạo đất nước, có khả năng dẫn đến bất ổn chính trị khi đất nước phải đối mặt với những khó khăn kinh tế và tình hình an ninh căng thẳng ở Đông Á.

"Đây không phải là kết thúc mà là sự khởi đầu", lãnh đạo CDPJ Yoshihiko Noda phát biểu tại một cuộc họp báo, đồng thời cho biết đảng của ông sẽ hợp tác với các đảng đối lập khác để hướng tới mục tiêu thay đổi chính phủ.

Trước đó trong đêm, ông Ishiba đã tuyên bố ông sẽ đợi đến khi có kết quả cuối cùng trước khi cân nhắc các liên minh tiềm năng hoặc các thỏa thuận chia sẻ quyền lực khác.

Tháng trước, Thủ tướng Ishiba đã bất ngờ triệu tập cuộc bầu cử sớm ngay sau khi được bầu làm người kế nhiệm ông Fumio Kishida, với hy vọng vớt vát được sự sa sút của đảng mình. Ông Kishida từ chức do sự tức giận của công chúng về cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt và vụ bê bối liên quan đến các khoản đóng góp không được ghi chép cho các nhà lập pháp.

Các đảng nhỏ hơn, như Đảng Dân chủ vì Nhân dân (DPP) hoặc Đảng Đổi mới Nhật Bản, hiện có thể đóng vai trò quan trọng trong việc thành lập chính phủ. Theo NHK, DPP giành được 28 ghế và Đảng Đổi mới Nhật Bản giành được 38 ghế. Nhưng cả hai đều đề xuất các chính sách trái ngược với đường lối của LDP.

DPP kêu gọi giảm một nửa mức thuế bán hàng 10% của Nhật Bản cho đến khi tiền lương thực tế tăng, một chính sách không được LDP tán thành, trong khi Đảng Đổi mới đã cam kết áp dụng các quy tắc quyên góp chặt chẽ hơn để làm trong sạch chính trị.

Hoàng Anh (theo NHK, Kyodo, Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: