Liên minh châu Phi đình chỉ Gabon, nhóm đảo chính sắp đưa Tướng Nguema làm Tổng thống

(CLO) Nhóm đảo chính ở Gabon đã thông báo rằng thủ lĩnh của họ, Tướng Brice Nguema, sẽ tuyên thệ nhậm chức "Tổng thống chuyển tiếp" vào ngày 4 tháng 9 tới đây. Không lâu sau, Liên minh châu Phi (AU) đã tuyên bố đình chỉ tư cách thành viên của Gabon.

Theo tuyên bố của người phát ngôn Ulrich Manfoumbi của Ủy ban Chuyển đổi và Phục hồi các Thể chế của Gabon vào ngày 31 tháng 8, Tướng Nguema sẽ “thực hiện các giai đoạn thể chế chuyển tiếp”.

lien minh chau phi dinh chi gabon nhom dao chinh sap dua tuong nguema lam tong thong hinh 1

Tướng Brice Nguema, lãnh đạo nhóm đảo chính quân sự ở Gabon. Ảnh: PNI

Bài liên quan

Cuộc đảo chính ở Gabon gây sức ép cho các 'triều đại' lâu đời tại châu Phi

Nhóm đảo chính Gabon muốn được thừa nhận

Trong một chương trình phát sóng trực tiếp, Uirich tiết lộ rằng tất cả các quan chức hiện tại của các cơ quan nhà nước đã được chỉ đạo “đảm bảo trước mắt việc nối lại công việc một cách hiệu quả và liên tục của tất cả các dịch vụ công”.

Nhóm đảo chính nói rằng quốc gia Trung Phi này sẽ tôn trọng mọi cam kết trong và ngoài nước. Ulrich không tiết lộ thời hạn của các tổ chức chuyển tiếp. Thông báo này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Ali Bongo bị nhóm đảo chính lật đổ.

Người phát ngôn cho biết Tướng Nguema “muốn trấn an tất cả các nhà tài trợ, đối tác phát triển cũng như các chủ nợ nhà nước rằng tất cả các điều khoản sẽ được thực hiện để đảm bảo tôn trọng các cam kết của đất nước...”.

Tuy nhiên, Liên minh Châu Phi sau đó đã đưa ra tuyên bố rằng họ “lên án mạnh mẽ việc quân đội tiếp quản quyền lực” ở Gabon và “quyết định đình chỉ ngay lập tức sự tham gia của Gabon vào mọi hoạt động của AU, các cơ quan và tổ chức của nước này… cho đến khi trật tự hiến pháp được khôi phục”, AU cho biết trong một bài đăng trên X.

Cuộc đảo chính hôm thứ Tư vừa rồi diễn ra ngay sau khi ủy ban bầu cử Gabon công bố kết quả cuộc bầu cử tổng thống ngày 26 tháng 8, mang lại cho ông Bongo nhiệm kỳ thứ 3 lãnh đạo quốc gia nhiều dầu mỏ nhưng nghèo khó này.

Hôm thứ Tư, người đứng đầu Ủy ban Liên minh Châu Phi, Moussa Faki Mahamat, kêu gọi quân đội Gabon "đảm bảo tính toàn vẹn về thể chất" cho Bongo, người mà nhóm đảo chính cho biết đã bị quản thúc tại gia. Hiện, số phận của Bongo vẫn chưa rõ ràng nhưng nhiều nguồn tin cho biết ông đã quyết định "nghỉ hưu".

Cộng đồng Kinh tế các Quốc gia Trung Phi (ECCAS) cũng đã lên án cuộc đảo chính trong một tuyên bố, nói rằng họ đã lên kế hoạch cho một cuộc họp sắp diễn ra giữa các nguyên thủ quốc gia để xác định cách ứng phó.

Nỗi lo làn sóng đảo chính lan rộng

Cuộc đảo chính nhằm chấm dứt hơn nửa thế kỷ lãnh đạo Gabon của gia đình nhà Bongo là cuộc binh biến lật đổ chính quyền thứ 8 từ năm 2020 ở Trung và Tây Phi. Năm quốc gia khác ở châu Phi, gồm Mali, Guinea, Sudan, Burkina Faso và gần nhất là Niger đều đang do các chính quyền quân sự tiếp quản sau các cuộc đảo chính.

lien minh chau phi dinh chi gabon nhom dao chinh sap dua tuong nguema lam tong thong hinh 2

Các nhà lãnh đạo ở châu Phi đang lo ngại về nguy cơ làn sóng đảo chính lan rộng trong khu vực. Ảnh: Getty

Sự việc trên đã khiến Tổng thống Bola Tinubu của Nigeria gọi đây là "sự lây lan của chế độ chuyên chế". Ông cho biết hôm thứ Năm rằng cuộc đảo chính ở Gabon đã khẳng định những lo ngại của ông về sự sụp đổ mang tính dây chuyền của chế độ dân chủ trong khu vực.

Liên quan đến cuộc đảo chính ở Niger, ông Tinubu, cũng là người đứng đầu khối Tây Phi ECOWAS, đã đề xuất một quá trình chuyển đổi kéo dài 9 tháng trở lại chế độ dân chính quyền quân sự của nước này, giống như Nigeria đã làm vào những năm 1990 sau cuộc đảo chính quân sự.

Ông Tinubu cho biết Nigeria đã trở lại chế độ dân sự vào năm 1999 sau thời kỳ chuyển tiếp kéo dài 9 tháng do cựu nguyên thủ quốc gia quân đội, Tướng Abdulsalami Abubakar tiến hành. Ông Abubakar cũng có mặt trong phái đoàn đến gặp các nhà lãnh đạo chính quyền quân sự Niger để đàm phán hòa bình gần đây.

Hoàng Anh (theo France24, Tribune, PNI)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: