Lính đánh thuê Nga triển khai tới miền đông Ukraine

Thứ sáu, 24/12/2021 11:32 AM - 0 Trả lời

(CLO) Lính đánh thuê Nga đã triển khai đến miền đông Ukraine do phe ly khai kiểm soát trong những tuần gần đây, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ chống lại chính phủ Ukraine khi căng thẳng giữa Moscow và phương Tây gia tăng.

Trong những tuần gần đây, Nga đã điều động hàng chục nghìn quân chính quy đến các khu đồn trú gần Ukraine nhằm ngăn chặn Ukraine và các nước láng giềng khác được sử dụng làm căn cứ để tấn công, Moscow cho biết.

linh danh thue nga trien khai toi mien dong ukraine hinh 1

Quốc kỳ Nga được nhìn thấy qua hàng rào thép gai khi nó bay trên nóc đại sứ quán Nga ở Kiev, Ukraine ngày 26 tháng 3 năm 2018. Ảnh: REUTERS / Gleb Garanich

Về phần mình, phương Tây và Ukraine cáo buộc Nga đang thực hiện một cuộc tấn công mới nhằm vào nước láng giềng phía nam ngay trong tháng tới, điều mà Moscow phủ nhận.

Nga sáp nhập Bán đảo Crimea từ Ukraine vào năm 2014 và hậu thuẫn cho những người ly khai thân Nga, những người đã chiếm giữ một vùng công nghiệp Donbass, miền đông Ukraine cùng năm đó và tiếp tục chiến đấu với các lực lượng chính phủ Ukraine tại đây.

Trong số bốn nguồn tin của Reuters, ba nguồn mô tả lời đề nghị từ những người tuyển dụng lính đánh thuê để đến Donbass. Họ cho biết các nhà tuyển dụng không tiết lộ họ đại diện cho ai. Tất cả bốn nguồn đều từ chối nêu tên, với lý do lo ngại cho sự an toàn của họ.

Hai trong số ba nguồn cho biết họ đã chấp nhận; người thứ ba nói rằng anh ta đã từ chối.

"Họ đang tập hợp tất cả những người có kinh nghiệm chiến đấu," một trong hai người chấp nhận cho biết.

Chiến binh này cho biết trước đây mình đã từng tham chiến ở Ukraine và Syria cho các nhóm nhà thầu an ninh Nga có hoạt động gắn liền với lợi ích chiến lược của Nga.

Điện Kremlin nói rằng họ không liên quan gì đến các nhà thầu quân sự tư nhân của Nga, những người mà họ mô tả là những người tình nguyện không có mối liên hệ nào với nhà nước.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: "Đây là lần đầu tiên chúng tôi nghe nói về điều này và chúng tôi không biết những thông báo này đáng tin cậy đến mức nào".

Ông Peskov cho biết không có lực lượng chính quy hay cố vấn quân sự nào của Nga ở miền đông Ukraine và cũng chưa bao giờ có mặt ở đó, và Moscow cũng không cân nhắc việc cử bất kỳ lực lượng nào. Ukraine phản đối điều đó và nói rằng các lực lượng quân đội Nga thường xuyên hiện diện.

Mai Anh (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

(CLO) Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm thứ Tư (24/4) cho biết rằng ông sẽ tạm dừng công vụ và đang xem xét khả năng từ chức, sau khi tòa án mở cuộc điều tra đối với vợ ông.

Thế giới 24h
Ukraine đã sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp để tấn công Nga

Ukraine đã sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp để tấn công Nga

(CLO) Ukraine đã bắt đầu sử dụng tên lửa đạn đạo tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp trong những tuần qua, để tấn công một sân bay quân sự của Nga ở Crimea vào tuần trước và một số khu vực do Nga sáp nhập khác, theo các quan chức Mỹ cho biết vào thứ Tư.

Thế giới 24h
Thời tiết châu Âu thay đổi bất thường: Athens trông như Sao Hỏa, Helsinki trắng xóa

Thời tiết châu Âu thay đổi bất thường: Athens trông như Sao Hỏa, Helsinki trắng xóa

(CLO) Châu Âu đang trải qua một đợt thời tiết bất thường với bụi mù sa mạc Sahara bao phủ Hy Lạp và tuyết đang rơi dày đặc ở Phần Lan dù thời tiết đang dần chuyển sang mùa hè.

Thế giới 24h
Tổng thống Biden ký gói viện trợ 61 tỷ USD cho Ukraine và kế hoạch cấm TikTok

Tổng thống Biden ký gói viện trợ 61 tỷ USD cho Ukraine và kế hoạch cấm TikTok

(CLO) Tổng thống Joe Biden hôm thứ Tư (24/4) đã ký các dự luật quan trọng vừa được lưỡng đảng tại Quốc hội Mỹ thông qua, gồm gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD cho Ukraine và một kế hoạch cấm TikTok.

Thế giới 24h