Lính Mỹ rời căn cứ lớn nhất Afghanistan, kết thúc 20 năm đồn trú

(CLO) Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết hôm thứ Sáu (2/7) rằng tất cả các lực lượng Mỹ đã rút khỏi Sân bay Bagram ở Afghanistan, chấm dứt việc triển khai gần hai thập kỷ của họ tại căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở nước này.
Một chiếc C-17 Globemaster III cất cánh vào vùng núi tại Sân bay Bagram ở Afghanistan. @ Không quân Hoa Kỳ

Một chiếc C-17 Globemaster III cất cánh vào vùng núi tại Sân bay Bagram ở Afghanistan. @ Không quân Hoa Kỳ

Fawad Aman, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Afghanistan viết trên Twitter, "Tất cả quân đội Mỹ và Liên quân đã rời Căn cứ Không quân Bagram vào đêm qua", và nói thêm rằng căn cứ đã được bàn giao cho Lực lượng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Afghanistan. Việc rút các lực lượng khỏi căn cứ tượng trưng cho chấm dứt can dự của quân đội Mỹ vào nước này.

Khi được hỏi liệu việc rút quân sẽ hoàn thành trong vài ngày tới, Tổng thống Mỹ Biden đã trả lời "không". Ông Joe Biden nói rằng việc rút quân đang được tiến hành, nhưng sẽ không được hoàn thành trong những ngày tới. 

Hoa Kỳ và Taliban đã đồng ý một thỏa thuận hòa bình vào tháng 2 năm 2020 bao gồm việc rút quân cuối cùng của quân đội Mỹ. Ông Biden vào tháng 4 bằng cách thông báo rằng 2.500 nhân viên đóng quân ở Afghanistan sẽ chấm dứt vào ngày 11 tháng 9 - kỷ niệm 20 năm vụ tấn công khủng bố 11/9. Nó đánh dấu sự kết thúc của chiến dịch từng chứng kiến ​​tới 100.000 lính Mỹ trên bộ.

Nhưng quân đội Mỹ sẽ giữ một đội quân nhỏ ở Afghanistan vô thời hạn, phần lớn là để đảm bảo an ninh cho Đại sứ quán Mỹ ở Kabul.

Trong khi đó, Taliban đang duy trì hoạt động tấn công và mở rộng lãnh thổ do mình kiểm soát. Người ta vẫn lo ngại rằng việc rút quân của Mỹ sẽ khiến an ninh ở Afghanistan trở nên tồi tệ hơn.

Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc tại Afghanistan tuần trước cho biết Taliban đã chiếm hơn 50 trong số 370 huyện của nước này và được bố trí để kiểm soát các thủ phủ của tỉnh khi đất nước ngày càng bất ổn với sự hỗ trợ quân sự của nước ngoài.

Ngoài các thành trì truyền thống ở phía nam, Taliban đã giành quyền kiểm soát các khu vực như Kunduz, ở phía bắc, nơi mà theo truyền thống Taliban không có ảnh hưởng.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: