Ông Biden kêu gọi người Afghanistan quyết định tương lai của đất nước mình sau khi Mỹ rút quân

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gặp Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani và Chủ tịch Hội đồng Hòa giải Dân tộc Tối cao Afghanistan Abdullah Abdullah vào thứ Sáu (25/6) tại Nhà Trắng, nơi ông kêu gọi người Afghanistan quyết định tương lai của đất nước mình khi những người lính Mỹ cuối cùng rút khỏi đây sau 20 năm chiến tranh.
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Mỹ giữ lại 650 binh sĩ sau khi rút quân khỏi Afghanistan

Taliban chiếm cửa khẩu chính của Afghanistan với Tajikistan

Trung Quốc chuẩn bị cho mối đe dọa về an ninh khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan

Các cường quốc châu Á tham vọng lấp đầy khoảng trống của Mỹ ở Afghanistan

Tổng thống Biden, ngồi bên cạnh ông Ghani và ông Abdullah trong Phòng Bầu dục, gọi họ là "hai người bạn cũ" và nói rằng sự ủng hộ của Mỹ đối với Afghanistan sẽ không dừng lại và sẽ được duy trì bất chấp sự rút lui của Mỹ.

"Người Afghanistan sẽ phải quyết định tương lai của họ, những gì họ muốn", ông Biden nói và cho biết "bạo lực vô nghĩa phải dừng lại".

Tổng thống Ghani cho biết lực lượng an ninh Afghanistan đã chiếm lại sáu quận vào thứ Sáu (25/6). Ông nói rằng ông tôn trọng quyết định của người đồng cấp Biden và quan hệ đối tác giữa Mỹ và Afghanistan đang bước vào một giai đoạn mới.

Ông Ghani nói: “Chúng tôi quyết tâm phải có một đất nước thống nhất".

Phát biểu với các phóng viên sau cuộc họp, ông Ghani cho biết quyết định rút quân của Mỹ là một quyết định có chủ quyền và nhiệm vụ của Kabul là "quản lý hậu quả".

Ông nói thêm rằng Tổng thống Biden đã nói rõ rằng đại sứ quán Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động và viện trợ an ninh sẽ tiếp tục và trong một số trường hợp được thúc đẩy nhanh hơn.

Ông Abdullah cho biết, các cuộc đàm phán nội bộ Afghanistan bị đình trệ về một giải pháp chính trị kéo dài hàng thập kỷ xung đột không nên bị từ bỏ trừ khi quân nổi dậy tự rút lui. "Tôi nghĩ chúng ta không nên bỏ qua các khả năng đàm phán trừ khi Taliban tự mình làm điều đó", ông Abdullah nói. "Chúng tôi không thể nói không với các cuộc đàm phán dù thiếu tiến bộ hoặc bất chấp những gì đang diễn ra trên thực tế".

Cuộc họp tại Phòng Bầu dục có thể có giá trị đối với ông Ghani vì tính biểu tượng cũng như đối với bất kỳ sự giúp đỡ mới nào của Mỹ, vì đây sẽ được coi là khẳng định sự ủng hộ của ông Biden đối với nhà lãnh đạo Afghanistan khi đối mặt với Taliban, đại dịch Covid-19 và diễn biến chính trường tại Kabul.

Ông Ronald Neumann, cựu đại sứ Mỹ tại Kabul, cho biết: “Vào thời điểm mà tinh thần đang cực kỳ lung lay và mọi thứ đang xuống dốc, bất cứ điều gì có thể làm để vực dậy tinh thần và củng cố chính phủ đều là điều đáng làm. Việc mời ông Ghani đến đây là một dấu hiệu khá mạnh mẽ cho thấy chúng tôi đang ủng hộ ông ấy".

Ông Biden đã yêu cầu Quốc hội phê duyệt hỗ trợ an ninh 3,3 tỷ USD cho Afghanistan vào năm tới và sẽ gửi 3 triệu liều vắc xin tới đó để giúp nước này chống lại COVID-19.

Các quan chức Mỹ cho biết ông Biden sẽ không ngăn cản việc rút quân của Mỹ, có thể sẽ hoàn thành trong những tuần tới, và ông sẽ không chấp thuận bất kỳ hỗ trợ quân sự nào của Mỹ cho Kabul để ngăn chặn các bước tiến của Taliban ngoài lời khuyên, thông tin tình báo và bảo trì máy bay.

Trước đó, các nhà lãnh đạo Afghanistan đã gặp nhau trong ngày thứ hai trên Đồi Capitol, nơi quyết định rút quân của ông Biden vấp phải sự phản đối của nhiều thành viên của cả hai đảng.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, chào mừng ông Ghani đến cuộc họp lãnh đạo lưỡng đảng, cho biết bà mong được nghe về những gì có thể làm được với viện trợ nhân đạo của Mỹ, đặc biệt là đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Nhiều nhà lập pháp và chuyên gia bày tỏ lo ngại sâu sắc rằng Taliban, nếu trở lại nắm quyền, sẽ đảo ngược tiến bộ đạt được về quyền của phụ nữ và trẻ em gái, những người đã bị đàn áp gay gắt và bị cấm học tập và làm việc trong thời kỳ quân nổi dậy cầm quyền từ năm 1996 đến năm 2001.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: