Lộ diện nhan sắc xinh đẹp của Nữ sinh đoạt giải Á khôi cuộc thi “Nét đẹp Thiếu nữ Việt 2022”

(CLO) Xuất sắc đoạt danh hiệu Á khôi 1 cuộc thi “Nét đẹp Thiếu nữ Việt 2022”, Nguyễn Hương Giang - nữ sinh đến từ Thanh Hóa sở hữu nhan sắc xinh đẹp, ấn tượng cùng tài năng nghệ thuật nổi bật.

Tối ngày 4/12, đêm Chung kết cuộc thi “Nét đẹp Thiếu nữ Việt 2022” đã chính thức khép lại với kết quả chung cuộc vô cùng thuyết phục cùng những màn trình diễn đặc sắc đến từ top 21 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi năm nay.

lo dien nhan sac xinh dep cua nu sinh doat giai a khoi cuoc thi net dep thieu nu viet 2022 hinh 1

Cuộc thi quy tụ dàn giám khảo là những gương mặt mới nhưng cũng không kém phần uy tín trong giới Beauty queen như: Hoa hậu Quý bà Việt Nam 2022 Nguyễn Thị Bích Hạnh, Top 10 Miss Grand Việt Nam 2022 Bùi Lý Thiên Hương, Miss Teen International 2021 Ngô Ngọc Gia Hân, Miss Teen United Nations 2022 Trương Phương Nga và Miss Teen Universe Việt Nam 2022 Nguyễn Vũ Thoại Nghi.

Vượt qua 20 đối thủ “nặng ký”, cô gái đến từ Thanh Hoá Nguyễn Hương Giang đã xuất sắc đoạt Giải Á khôi 1 và giải phụ “Người đẹp dạ hội” với khả năng trình diễn sân khấu ấn tượng và nhan sắc xinh đẹp.

lo dien nhan sac xinh dep cua nu sinh doat giai a khoi cuoc thi net dep thieu nu viet 2022 hinh 2

Được biết, Hương Giang hiện đang là học sinh lớp 9A, Trường THCS Quảng Ninh, Quảng Xương, Thanh Hoá với thành tích học tập ấn tượng khi nhiều năm liền là học sinh khá giỏi.

Trước khi thử sức ở cuộc thi sắc đẹp uy tín cấp quốc gia “Nét đẹp Thiếu nữ Việt 2022” và đạt Giải Nhì chung cuộc, trước đó Hương Giang từng được biết đến là gương mặt quen thuộc tại các sàn diễn thời trang trong nước. Ngoài ra Hương Giang còn là gương mặt đại diện của một Công ty Truyền thông tại quê nhà.

Sở hữu gương mặt khả ái với nhiều hoạt động nổi bật, ít ai biết Hương Giang còn là một cô gái vô cùng năng động khi liên tục góp mặt trong các hoạt động thiện nguyện do nhà trường tổ chức như phát quà cho các cụ ở viện dưỡng lão huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai và các công tác thiện nguyện, xã hội khác ở trường.

Sau khi xuất sắc đạt vị trí Giải Nhì chung cuộc, Hương Giang xúc động chia sẻ: “Em tham gia cuộc thi “Nét đẹp Thiếu nữ Việt 2022” với mong muốn trải nghiệm và thử sức ở một lĩnh vực mới. Trong quá trình tham gia cuộc thi, em đã chuẩn bị những kỹ năng cần thiết như catwalk, tương tác với máy quay, tập nhảy cho phần thi tài năng và hơn hết là em luôn trau dồi ngoại ngữ để đem đến cuộc thi một thí sinh chỉnh chu về ngoại hình, kỹ năng lẫn tri thức. Trong quá trình tham gia cuộc thi em đã học hỏi được rất nhiều điều bổ ích, biết sống có trách nhiệm hơn với bản thân và gia đình, biết yêu thương và chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Trải qua một hành trình dài và xuất sắc đoạt giải Á khôi, em vô cùng bất ngờ và hạnh phúc vì những cố gắng của mình đã được ghi nhận.  Em xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến Ban tổ chức và Ban giám khảo vì đã làm việc hết sức vất vả và công tâm để tìm ra những gương mặt xứng đáng, và trao cho chúng em cơ hội mà không phải bạn trẻ nào cũng có được trong độ tuổi thiếu niên của mình”.

lo dien nhan sac xinh dep cua nu sinh doat giai a khoi cuoc thi net dep thieu nu viet 2022 hinh 3

Chia sẻ về những dự định sau cuộc thi, Hương Giang nói: “Sau khi trở về từ cuộc thi em đã được nhà trường, người thân và bạn bè gửi những lời chúc mừng làm em vô cùng xúc động. Thành tích này sẽ là động lực để em cố gắng hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày, sống có ích và truyền tải những năng lượng tích cực đến với mọi người xung quanh. Từ đây đến cuối năm em cũng có những dự định riêng của mình, với sức nhỏ làm việc nhỏ, em sẽ cùng với Công ty mà em đang làm đại diện hình ảnh tổ chức một buổi quyên góp quần áo, sách vở cho chương trình thiện nguyện mang tên “Nắng ấm vùng cao”, với mong muốn góp phần san sẻ những khó khăn, thiếu thốn đến với bà con vùng cao ở quê hương em”.

Cuộc thi Nét đẹp Thiếu nữ Việt 2022 do Công ty Q-Talent tổ chức, được Ủy ban nhân dân TP.HCM, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đồng ý chấp thuận theo giấy phép số 4759/SVHTT-NT ngày 24/10/2022. 

Đây là sân chơi dành cho các thiếu nữ có độ tuổi từ 15 đến 19 tuổi. Cuộc thi là dịp để nữ học sinh, sinh viên có điều kiện giao lưu, học hỏi và ghi dấu ấn kỷ niệm đáng nhớ của thời thanh xuân tươi đẹp. Cuộc thi còn là sân chơi tôn vinh những bạn học sinh, sinh viên tự tin thể hiện bản thân mình, học hỏi và cống hiến sự hiểu biết, đóng góp sức trẻ của mình cho xã hội và đất nước.

lo dien nhan sac xinh dep cua nu sinh doat giai a khoi cuoc thi net dep thieu nu viet 2022 hinh 4

Thông qua cuộc thi “Nét đẹp Thiếu nữ Việt 2022” các bạn trẻ sẽ tranh tài về nhan sắc, tài năng, kiến thức và khả năng ngoại ngữ để tìm ra những gương mặt đại diện cho giới trẻ hội tụ đủ các yếu tố trẻ trung, năng động và xinh đẹp, có trí tuệ, tâm hồn, thể lực và kỹ năng vượt trội để sống hạnh phúc, sống có trách nhiệm, truyền cảm hứng cho mọi người cũng như đại diện cho lớp trẻ thực hiện những dự án vì cộng đồng, thiện nguyện

Kết quả chung cuộc, Hoa khôi cuộc thi thuộc về thí sinh Bùi Vũ Xuân Nghi đến từ Đồng Nai, Á khôi 1 thuộc về nữ sinh đến từ Thanh Hóa Nguyễn Hương Giang và Á khôi 2 thuộc về thí sinh Trần Cẩm Vy đến từ TP. Hồ Chí Minh.

PV

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: