Lo ngại tội phạm xuyên quốc gia, Thái Lan chấm dứt miễn visa 60 ngày với khách nước ngoài

(CLO) Nội các Thái Lan đã quyết định chấm dứt chương trình miễn visa lưu trú 60 ngày đối với du khách nước ngoài, song thời điểm chính thức áp dụng vẫn chưa được công bố.

Phát biểu ngày 19/5 tại Bangkok, Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Surasak Phancharoenworakul cho biết nội các nước này đã thông qua việc điều chỉnh lại thời gian miễn thị thực đối với hơn 90 quốc gia đang được hưởng chính sách ưu đãi hiện nay.

Theo ông Surasak, phần lớn du khách sẽ quay trở lại mức lưu trú tối đa 30 ngày như trước đây, trong khi công dân của một số quốc gia có thể chỉ được ở lại tối đa 15 ngày mà không cần visa. Thời điểm chính thức áp dụng chưa được công bố.

untitled-6477.png
Yaowarat, Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Unsplash

Chính sách miễn visa 60 ngày được Thái Lan triển khai từ tháng 7/2024 nhằm thúc đẩy phục hồi ngành du lịch sau đại dịch COVID-19. Khi đó, phạm vi áp dụng được mở rộng từ 56 lên 93 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm toàn bộ khu vực Schengen của châu Âu, Mỹ, Israel cùng nhiều quốc gia Nam Mỹ.

Tuy nhiên, trong nhiều tháng qua, giới chức Thái Lan liên tục cảnh báo chương trình này đang tạo ra nhiều hệ lụy ngoài mong muốn. Nhà chức trách cho biết số lượng người nước ngoài ở lại dài hạn, điều hành doanh nghiệp trái phép hoặc tham gia các hoạt động phạm pháp đã gia tăng đáng kể.

Một loạt vụ bắt giữ gần đây liên quan đến người nước ngoài bị cáo buộc dính líu tới ma túy, mại dâm và kinh doanh khách sạn, trường học mà không có giấy phép hợp lệ đã làm dấy lên áp lực yêu cầu siết quy định nhập cư.

Ngoại trưởng Sihasak Phuangketkaeow trước đó cho biết kế hoạch rút ngắn thời gian miễn thị thực nằm trong chiến dịch chống tội phạm xuyên quốc gia. Ông nhấn mạnh Thái Lan không nhắm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào mà tập trung vào những cá nhân lợi dụng hệ thống visa để phạm tội.

Ông Sihasak cũng cho biết Chính phủ Thái Lan đang xem xét lại toàn bộ khung pháp lý liên quan đến visa nhằm đánh giá liệu số lượng lớn các loại thị thực hiện nay còn cần thiết hay không, đồng thời cân nhắc khả năng hợp nhất một số loại visa.

Trong khi đó, người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Rachada Dhanadirek cho rằng khách du lịch vẫn đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Thái Lan, nhưng chương trình miễn visa hiện tại đã bị một số người lợi dụng.

Du lịch hiện đóng góp hơn 10% GDP của Thái Lan. Dù ngành này đã phục hồi mạnh sau đại dịch, lượng khách quốc tế vẫn chưa quay trở lại mức trước COVID-19.

Theo số liệu Bộ Du lịch Thái Lan, lượng khách quốc tế trong quý I năm nay giảm khoảng 3,4% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng lượng khách đến từ Trung Đông giảm gần 1/3.

Chính phủ Thái Lan hiện đặt mục tiêu đón khoảng 33,5 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay, cao hơn mức gần 33 triệu lượt của năm ngoái.

Xem thêm

Eo biển Hormuz sắp mở trở lại, thế giới thở phào nhẹ nhõm

Eo biển Hormuz sắp mở trở lại, thế giới thở phào nhẹ nhõm

(CLO) Việc Mỹ và Iran dự kiến sẽ ký thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Trung Đông vào ngày 19/6 tới sẽ mở đường giúp eo biển Hormuz thông suốt trở lại. Đây là một tín hiệu vui mừng với thế giới, khi tuyến đường thủy này có vai trò không thể thay thế đối với thị trường năng lượng toàn cầu.

Mỹ và Iran đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột

Mỹ và Iran đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột

(CLO) Giới chức Mỹ và Iran ngày 14/6 cho biết, hai bên đã đạt được một khuôn khổ hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng, đồng thời kết thúc việc Mỹ phong tỏa Iran và mở lại eo biển Hormuz.

Máy bay chiến đấu rơi gây cháy rừng ở Mỹ

Máy bay chiến đấu rơi gây cháy rừng ở Mỹ

(CLO) Một máy bay chiến đấu của Thủy quân lục chiến Mỹ đã gặp nạn khi đâm vào khu vực đồi núi tại hạt Yakima, bang Washington vào chiều ngày 13/6, gây ra một vụ cháy rừng và buộc lực lượng chức năng phải sơ tán những người đang cắm trại gần hiện trường.

Cổ động viên quá khích đốt cháy xe buýt chở khán giả World Cup

Cổ động viên quá khích đốt cháy xe buýt chở khán giả World Cup

(CLO) Hàng nghìn người hâm mộ đổ xuống đường phố Midtown Manhattan (Mỹ) vào tối 13/6 để ăn mừng chức vô địch NBA lịch sử của đội New York Knicks, nhưng các màn ăn mừng nhanh chóng biến thành cảnh hỗn loạn khi một xe buýt chở khán giả World Cup bị đốt cháy.

Trung Quốc cắt giảm hàng nghìn ngành học để ưu tiên AI

Trung Quốc cắt giảm hàng nghìn ngành học để ưu tiên AI

(CLO) Trung Quốc đang tiến hành cuộc cải tổ quy mô lớn đối với hệ thống giáo dục đại học khi cắt giảm hàng nghìn chương trình đào tạo được cho là không còn phù hợp, đồng thời mở thêm nhiều ngành học mới liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ cao.

Vi nhựa và cuộc khủng hoảng 'ô nhiễm vô hình' đe dọa sức khỏe toàn cầu

Vi nhựa và cuộc khủng hoảng 'ô nhiễm vô hình' đe dọa sức khỏe toàn cầu

(CLO) Tháng 5/2026, một báo cáo tổng hợp công bố trên tạp chí Current Obstetrics and Gynecology Reports tiếp tục cảnh báo về sự hiện diện của vi nhựa trong nhau thai, nước ối và nhiều mô của cơ thể người. Không còn là vấn đề ô nhiễm đơn thuần, vi nhựa đang dần trở thành một cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu gắn với xã hội tiêu dùng hiện đại.

Elon Musk vượt mốc 1000 tỷ USD, vậy ai là người đầu tiên sở hữu 1 tỷ USD?

Elon Musk vượt mốc 1000 tỷ USD, vậy ai là người đầu tiên sở hữu 1 tỷ USD?

(CLO) Ngày 12/6/2026, Elon Musk trở thành người đầu tiên trong lịch sử nhân loại sở hữu tài sản vượt mốc 1.000 tỷ USD, sau khi cổ phiếu SpaceX bùng nổ trong ngày mở cửa giao dịch. Cột mốc này gợi về một câu hỏi lịch sử: ai là tỷ phú đầu tiên của thế giới, và họ đã đến với danh hiệu đó như thế nào?

Cỡ chữ bài viết: