Theo truyền thông Thái Lan, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Anutin Charnvirakul đã chỉ đạo thành lập nhóm công tác rà soát toàn bộ hệ thống visa hiện hành. Đợt đánh giá này bao gồm nhiều loại thị thực như visa đầu tư, visa dài hạn, visa du học và visa dành cho lao động làm việc từ xa.
Một trong những đề xuất đáng chú ý là rút ngắn thời gian miễn thị thực từ 60 ngày xuống còn 30 ngày. Đề xuất dự kiến sẽ được trình Nội các Thái Lan xem xét trong thời gian tới. Hiện nay, công dân từ 93 quốc gia và vùng lãnh thổ được nhập cảnh Thái Lan theo diện miễn visa với thời gian lưu trú tối đa 60 ngày.
Giới chức nước này cho biết thời gian lưu trú trung bình của khách quốc tế tại Thái Lan chỉ hơn 9 ngày. Trong số đó, du khách Na Uy có thời gian lưu trú dài nhất, khoảng 21 ngày. Vì vậy, cơ quan chức năng nhận định thời hạn miễn visa 30 ngày vẫn đủ đáp ứng nhu cầu của phần lớn du khách.
Đối với những trường hợp lưu trú dài ngày để thực tập, chữa bệnh hoặc làm việc, nhà chức trách cho rằng du khách nên sử dụng các loại visa phù hợp thay vì dựa vào chính sách miễn thị thực. Động thái siết chặt visa diễn ra trong bối cảnh Thái Lan đối mặt với nhiều vấn đề liên quan đến người nước ngoài kinh doanh trái phép hoặc sử dụng người bản địa đứng tên để lách luật.
Tuy nhiên, kế hoạch rút ngắn thời gian miễn visa cùng đề xuất thu phí nhập cảnh đối với khách quốc tế đang gây nhiều tranh luận trong ngành du lịch Thái Lan. Nhiều ý kiến lo ngại chính sách mới có thể khiến nước này giảm sức cạnh tranh so với các điểm đến khác trong khu vực như Việt Nam và Malaysia.
Trong quý I/2026, Malaysia đón khoảng 10,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước và trở thành quốc gia thu hút khách quốc tế nhiều nhất Đông Nam Á. Trong khi đó, Thái Lan ghi nhận khoảng 9,3 triệu lượt khách, giảm 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái.