(CLO) Chính phủ đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2035, hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành an toàn 2 nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2.
(CLO) Bộ Năng lượng và Bộ Chiến tranh Mỹ lần đầu tiên vận chuyển một lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ bằng máy bay vận tải quân sự từ California tới Uta, ngày 15/2.
(CLO) Công ty Điện lực Kansai thông báo hôm 22/7 rằng họ sẽ bắt đầu khảo sát xây dựng một lò phản ứng hạt nhân mới tại nhà máy điện Mihama, tỉnh Fukui, phía tây Nhật Bản.
(CLO) Chính phủ đề xuất với Quốc hội việc Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân theo quy định của pháp luật về đầu tư công.
(CLO) Trung Quốc đang lên kế hoạch xây dựng lò phản ứng hạt nhân trên bề mặt Mặt trăng, phục vụ cho Trạm nghiên cứu Mặt trăng quốc tế (ILRS) do Trung Quốc và Nga đồng sáng lập.
(CLO) Trung Quốc đã bắt đầu sản xuất hàng loạt chất đồng vị phóng xạ carbon-14 được sử dụng rộng rãi trong khoa học và y học, đưa nước này tiến tới chấm dứt sự phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nhập khẩu.
(CLO) Trung Quốc cho biết một lò phản ứng tại một nhà máy hạt nhân ở miền nam nước này đã phải ngừng hoạt động vì bị hư hỏng, nhưng khẳng định không có vấn đề an toàn lớn nào.
(CLO) Hình ảnh vệ tinh cho thấy lũ lụt gần đây ở Triều Tiên có thể đã làm hỏng các nhà máy bơm kết nối với cơ sở hạt nhân chính của nước này, một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Mỹ cho biết hôm thứ Năm.