Lo sợ mối đe dọa mới từ Nga, Ukraine chạy đua nâng cấp hải quân

(CLO) Các quan chức và nhiều đồng minh của Ukraine tin rằng mối đe dọa đến từ Nga đang ngày càng gia tăng, buộc nước này phải nhanh chóng nâng cấp hải quân của mình.

Trong nhiều tuần, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken đã bày tỏ quan ngại ngày càng tăng về hoạt động quân sự của Moscow ở biên giới Ukraine.

"Chúng tôi không biết ý định của Tổng thống Putin là gì, nhưng chúng tôi biết những gì đã xảy ra trong quá khứ", ông Blinken nói hôm thứ Bảy (20/11) trong chuyến công du tới Senegal, đề cập đến các cuộc xâm lược quân sự của Nga với các nước láng giềng.

lo so moi de doa moi tu nga ukraine chay dua nang cap hai quan hinh 1

Hai tàu tuần tra của Ukraine. Ảnh: CNN

Bài liên quan

Viện trợ của Mỹ cho Ukraine không thay đổi được cán cân trong xung đột Donbass

Nga cáo buộc phương Tây gây căng thẳng Ukraine một cách giả tạo

Tàu chiến Mỹ tăng cường gần Biển Đen, hỗ trợ Hải quân Ukraine

Mỹ kêu gọi Nga giảm leo thang căng thẳng với Ukraine

"Chúng tôi biết rõ vở kịch là cố gắng viện dẫn một số hành động khiêu khích hão huyền từ Ukraine hoặc bất kỳ quốc gia nào khác và sau đó lấy đó làm cái cớ để thực hiện những gì Nga dự định làm từ trước đến nay", ông cho hay.

Điện Kremlin đã đáp trả bằng cách cáo buộc các nước phương Tây "cuồng loạn" về việc Nga xâm lược Ukraine.

Kể từ khi sáp nhập Crimea sau một cuộc trưng cầu dân ý năm 2014, Nga đã xây dựng một cây cầu nối nó với lãnh thổ của mình. Cầu Kerch bắc qua eo biển Kerch đóng vai trò là kết nối trực tiếp duy nhất giữa Nga và Crimea và trao cho Moscow quyền kiểm soát trên thực tế đối với đường tiếp cận Biển Đen và Địa Trung Hải.

Nhưng Ukraine có kế hoạch cố gắng ngăn chặn Moscow kiểm soát hoàn toàn vùng nước nối liền hai cảng lớn nhất của họ là Berdyansk và Mariupol.

Bộ trưởng Quốc phòng mới của Ukraine, ông Oleksiy Reznikov, ngày 13/11 thông báo rằng tốc độ xây dựng một cảng hải quân mới ở Berdyansk sẽ được tăng lên.

Mục đích là hoàn thành giai đoạn đầu tiên của việc xây dựng các khu ở mới, các tòa nhà hành chính và một cơ sở y tế nhỏ trên địa điểm của một nhà máy thiếc đã qua sử dụng vào cuối năm nay.

“Đây sẽ là vị trí của các bến tàu”, Đại úy Alexander Serdiyk lớp 2 nói, chỉ tay về phía đống kim loại cong vênh và những tảng đá nằm ngổn ngang dưới biển. "Chúng tôi dự định sẽ hoàn thành phần này trong hai năm".

Nhưng Ukraine có thể không có hai năm để chuẩn bị cho xung đột. Người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, Chuẩn tướng Kyrylo Budanov, nói với tờ báo quốc phòng Military Times của Mỹ rằng Nga đang tăng cường quân số và hệ thống vũ khí ở Crimea cho một cuộc tấn công có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Điện Kremlin đã nhiều lần cho biết họ không có kế hoạch xâm lược Ukraine.

"Các phương tiện truyền thông Mỹ và Ukraine cho rằng Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào Ukraine, và chúng tôi nói rằng Ukraine đang lên kế hoạch thù địch với Donbas, chống lại các nước cộng hòa tự xưng là Luhansk và Donetsk", ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của ông Putin, cho biết hôm thứ Ba (23/11).

"Chúng tôi quan ngại sâu sắc về các hành động khiêu khích của các lực lượng vũ trang Ukraine và đang chuẩn bị cho nỗ lực giải quyết vấn đề Donbas một cách mạnh mẽ", ông Peskov nhấn mạnh. 

Các đồng minh của Ukraine đã bắt đầu đáp trả những gì họ coi là mối đe dọa mới từ nước láng giềng phía đông.

Hôm thứ Hai, CNN đưa tin rằng chính quyền Biden đang cân nhắc khả năng cử các cố vấn quân sự và thiết bị mới, bao gồm cả vũ khí, đến Ukraine. Gói này có thể bao gồm tên lửa chống tăng Javelin, tên lửa chống thiết giáp và súng cối.Mỹ cũng đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt với các đồng minh châu Âu nếu Nga xâm lược Ukraine.

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace đã đến thăm Ukraine và ký một thỏa thuận để "phát triển khả năng của lực lượng hải quân Ukraine." 

Cùng ngày, hải quân Ukraine thông báo về sự xuất hiện của hai tàu "Loại Island" tên là "Fastiv" và "Sumy," được chuyển giao từ Baltimore của Hoa Kỳ đến Odessa của Ukraine.

Xem thêm

Anh, Pháp, Đức và Ý sẵn sàng nới lỏng lệnh trừng phạt Iran

Anh, Pháp, Đức và Ý sẵn sàng nới lỏng lệnh trừng phạt Iran

(CLO) Anh, Pháp, Đức và Ý hoan nghênh thỏa thuận hòa bình sơ bộ giữa Mỹ và Iran, đồng thời tuyên bố sẵn sàng dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt đối với Iran nếu nước này có những bước đi rõ ràng và có thể kiểm chứng liên quan đến chương trình hạt nhân.

Bạo lực bùng phát tại cuộc biểu tình phản đối G7 tại Thụy Sĩ

Bạo lực bùng phát tại cuộc biểu tình phản đối G7 tại Thụy Sĩ

(CLO) Cảnh sát Geneva (Thụy Sĩ) đã sử dụng hơi cay để giải tán một số người biểu tình sau khi cuộc tuần hành phản đối hội nghị thượng đỉnh G7 biến thành bạo lực, với một chiếc xe Tesla bị đốt cháy và cửa kính tại một cơ quan của Liên hợp quốc bị đập phá.

Mỹ và Iran đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột

Mỹ và Iran đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột

(CLO) Giới chức Mỹ và Iran ngày 14/6 cho biết, hai bên đã đạt được một khuôn khổ hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng, đồng thời kết thúc việc Mỹ phong tỏa Iran và mở lại eo biển Hormuz.

Máy bay chiến đấu rơi gây cháy rừng ở Mỹ

Máy bay chiến đấu rơi gây cháy rừng ở Mỹ

(CLO) Một máy bay chiến đấu của Thủy quân lục chiến Mỹ đã gặp nạn khi đâm vào khu vực đồi núi tại hạt Yakima, bang Washington vào chiều ngày 13/6, gây ra một vụ cháy rừng và buộc lực lượng chức năng phải sơ tán những người đang cắm trại gần hiện trường.

Cổ động viên quá khích đốt cháy xe buýt chở khán giả World Cup

Cổ động viên quá khích đốt cháy xe buýt chở khán giả World Cup

(CLO) Hàng nghìn người hâm mộ đổ xuống đường phố Midtown Manhattan (Mỹ) vào tối 13/6 để ăn mừng chức vô địch NBA lịch sử của đội New York Knicks, nhưng các màn ăn mừng nhanh chóng biến thành cảnh hỗn loạn khi một xe buýt chở khán giả World Cup bị đốt cháy.

Trung Quốc cắt giảm hàng nghìn ngành học để ưu tiên AI

Trung Quốc cắt giảm hàng nghìn ngành học để ưu tiên AI

(CLO) Trung Quốc đang tiến hành cuộc cải tổ quy mô lớn đối với hệ thống giáo dục đại học khi cắt giảm hàng nghìn chương trình đào tạo được cho là không còn phù hợp, đồng thời mở thêm nhiều ngành học mới liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ cao.

Vi nhựa và cuộc khủng hoảng 'ô nhiễm vô hình' đe dọa sức khỏe toàn cầu

Vi nhựa và cuộc khủng hoảng 'ô nhiễm vô hình' đe dọa sức khỏe toàn cầu

(CLO) Tháng 5/2026, một báo cáo tổng hợp công bố trên tạp chí Current Obstetrics and Gynecology Reports tiếp tục cảnh báo về sự hiện diện của vi nhựa trong nhau thai, nước ối và nhiều mô của cơ thể người. Không còn là vấn đề ô nhiễm đơn thuần, vi nhựa đang dần trở thành một cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu gắn với xã hội tiêu dùng hiện đại.

Cỡ chữ bài viết: