Lũ lụt kỷ lục ở Nga và Kazakhstan, hơn 100.000 người phải sơ tán

(CLO) Nga và Kazakhstan đã yêu cầu hơn 100.000 người sơ tán, sau khi tuyết tan nhanh chóng đã khiến các con sông lớn ngập nước và gây ra trận lũ lụt tồi tệ nhất ở khu vực này trong ít nhất 70 năm.

Dòng nước tan chảy khiến mực nước các con sông ở dãy núi Ural, Siberia và các khu vực của Kazakhstan dâng cao hàng mét chỉ trong vài giờ lên mức cao nhất được ghi nhận từ trước đến nay.

lu lut ky luc o nga va kazakhstan hon 100000 nguoi phai so tan hinh 1

Một khu vực dân cư rộng lớn bị ngập lụt ở Orenburg, Nga vào ngày 8 tháng 4 năm 2024. Ảnh: Thị trưởng thành phố Orenburg

Thống đốc khu vực Denis Pasler cho biết vào cuối ngày thứ Ba, mực nước sông Ural ở Orenburg, thành phố có khoảng 550.000 dân, đạt 9,31 mét, vượt quá mức nguy hiểm là 9,30 mét.

Ông kêu gọi người dân ở những khu vực có nguy cơ sơ tán. Ông nói trên Telegram: “Tôi kêu gọi người dân ở các huyện bị ngập lụt phải sơ tán kịp thời”.

Người dân thành phố phải chèo thuyền dọc các con đường đã biến thành dòng sông. Ở thượng nguồn sông Ural, nước lũ cũng đã tràn qua một con đập ở thành phố Orsk vào thứ Sáu tuần trước.

lu lut ky luc o nga va kazakhstan hon 100000 nguoi phai so tan hinh 2

Người dân phải sử dụng xuồng hoặc thuyền để di chuyển trên các con đường ngập lụt trong thành phố Orenburg. Ảnh: Thị trưởng thành phố Orenburg

Các quan chức khu vực cho biết mực nước ở sông Orsk đã giảm 21 cm và hiện ở mức 9,07 mét - vẫn cao hơn nhiều so với mức nguy hiểm chính thức là khoảng 7 mét. Bộ Tình trạng khẩn cấp của Nga cho biết tình hình là "vẫn còn khó khăn".

Ural là con sông dài thứ ba ở châu Âu, chảy qua Nga và Kazakhstan vào Caspian.

Còi báo động ở Kurgan, một thành phố trên sông Tobol, một nhánh của sông Irtysh, cũng cảnh báo người dân sơ tán ngay lập tức. Các quan chức khu vực cho biết nước lũ sẽ tiếp tục dâng cao trong 3 ngày và dự đoán sẽ có “tình trạng khó khăn” cho đến cuối tháng 4.

lu lut ky luc o nga va kazakhstan hon 100000 nguoi phai so tan hinh 3

Lực lượng cứu hộ tại một khu dân cư bị ngập lụt ở thành phố Orsk, Nga vào ngày 6/4/2024. Ảnh chụp video: Bộ Khẩn cấp Nga

Tình trạng khẩn cấp cũng được ban bố tại Tyumen, khu vực sản xuất dầu lớn ở Tây Siberia. Các hãng thông tấn Nga cho biết Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp Alexander Kurenkov đã tới thành phố này để đánh giá nguy cơ lũ lụt.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên: “Những ngày khó khăn vẫn đang ở phía trước đối với khu vực Kurgan và Tyumen. Lũ lụt đang kéo đến".

Tổng thống Vladimir Putin đã nói chuyện với Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev của Kazakhstan, nơi hơn 86.000 người đã được sơ tán do lũ lụt. Ông Tokayev cho biết trận lũ lụt này có lẽ là tồi tệ nhất trong 80 năm qua.

Các khu vực bị ảnh hưởng của Kazakhstan hầu hết đều giáp với Nga và có các con sông bắt nguồn từ Nga như Ural và Tobol chảy qua.

Hiện chưa rõ tại sao lũ lụt năm nay lại nghiêm trọng đến vậy khi tuyết tan là sự kiện thường niên ở Nga. Các nhà khoa học cho biết biến đổi khí hậu đã khiến lũ lụt xảy ra thường xuyên hơn trên toàn thế giới.

Hoàng Anh (theo TASS, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: