Lũ lụt và lở đất khiến hàng chục người chết ở Indonesia và Đông Timor

Thứ hai, 05/04/2021 07:03 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cơ quan quản lý thiên tai BNPB cho biết, lũ quét do mưa lớn gây ra đã cướp đi sinh mạng của 41 người trên đảo Flores của Indonesia hôm Chủ nhật (4/4), và ít nhất ba người khác đã thiệt mạng ở nước láng giềng Đông Timor.

Lũ lụt và lở đất đã khiến hàng chục người tại Indonesia và Đông Timor thiệt mạng - Ảnh: Reuters

Lũ lụt và lở đất đã khiến hàng chục người tại Indonesia và Đông Timor thiệt mạng - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Raditya Jati, một phát ngôn viên của BNPB cho biết ít nhất 49 gia đình đã bị lũ lớn tấn công tại Flores, ở phía đông quần đảo rộng lớn của Indonesia.

"Hàng chục ngôi nhà bị vùi lấp trong bùn ở làng Lamanele ... nhà của nhiều cư dân bị lũ cuốn trôi", Raditya nói về tình hình ở phần phía đông của đảo Flores.

Trên đảo Adonara ở phía đông Flores, một cây cầu đã bị sập và lực lượng cứu hộ đang chống chọi với mưa lớn, gió mạnh và sóng biển, ông nói thêm.

Tại nước láng giềng Đông Timor, một em bé hai tuổi nằm trong số ít nhất ba người thiệt mạng trong vụ lở đất ở ngoại ô thủ đô, Dili, một nhân chứng cho biết, mặc dù hiện vẫn chưa có con số chính thức về thương vong hoặc thiệt mạng.

Phó thủ tướng Đông Timor José Reis cho biết trong một tuyên bố: “Mưa lớn và nước tràn đã nhấn chìm nhà của người dân và cũng đã cướp đi sinh mạng của một số nạn nhân”.

Ông nói: “Có những con đường bị sập, cây đổ và gây khó khăn cho việc tiếp cận một số khu vực”, đồng thời gọi vụ việc là tồi tệ nhất ở Đông Timor trong 40 năm qua.

Nguồn cung cấp điện bị cắt và dinh tổng thống bị ngập do mưa lớn và gió mạnh đã tấn công thủ đô Dili kể từ cuối ngày thứ Bảy (3/4). Các bài đăng trên mạng xã hội cho thấy nhiều tòa nhà bị sập và các phương tiện bị nhấn chìm bởi lũ quét.

Cơ quan thời tiết của Indonesia cho biết một cơn bão xoáy thuận nhiệt đới đang tiến đến eo biển Savu giữa phần phía nam của tỉnh Nusa Tenggara và bờ biển phía bắc của Đông Timor, cảnh báo rằng nó có thể gây thêm mưa, sóng to và gió lớn.

Chấn Phong

Tin khác

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h
UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

(CLO) Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang chật vật phục hồi sau khi lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận đổ bộ vào quốc gia sa mạc này.

Thế giới 24h