Đánh bom liều chết tại nhà thờ Indonesia, 14 người bị thương

(CLO) Hai kẻ đánh bom tự sát bị tình nghi đã kích nổ bên ngoài một nhà thờ Công giáo ở thành phố Makassar của Indonesia hôm Chủ nhật (28/3), khiến 14 người bị thương vào ngày đầu tiên của Tuần lễ Phục sinh, cảnh sát quốc gia nước này cho biết.
Lực lượng an ninh Philippines đứng gác dọc theo một con đường bị phong tỏa sau một vụ nổ bên ngoài một nhà thờ Công giáo ở Makassar, tỉnh Nam Sulawesi, Indonesia, ngày 28 tháng 3 - Ảnh: Reuters

Lực lượng an ninh Philippines đứng gác dọc theo một con đường bị phong tỏa sau một vụ nổ bên ngoài một nhà thờ Công giáo ở Makassar, tỉnh Nam Sulawesi, Indonesia, ngày 28 tháng 3 - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Đánh bom liều chết ở Baghdad làm 32 người thiệt mạng

Indonesia: Đánh bom liều chết tại trụ sở cơ quan cảnh sát Bắc Sumatra

Theo nguồn tin từ cảnh sát, giáo đoàn đã ở bên trong nhà thờ trên đảo Sulawesi vào thời điểm vụ nổ xảy ra, ngay khi thánh lễ kết thúc. Cảnh sát địa phương trước đó cho biết kẻ đánh bom đã hành động một mình.

Các nhà chức trách đang xem xét những kẻ đánh bom đến từ mạng lưới cực đoan nào và liệu vụ tấn công có liên quan đến các vụ bắt giữ các chiến binh bị tình nghi gần đây hay không, phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Argo Yuwono cho biết.

Vào tháng 1, một đơn vị chống khủng bố đã đột kích vào nơi ẩn náu của chiến binh ở Makassar và giết chết hai người đàn ông bị cảnh sát tình nghi liên quan đến vụ đánh bom kép tại một nhà thờ ở Philippines vào năm 2019 khiến hơn 20 người thiệt mạng.

Cha sứ Wilhemus Tulak, một linh mục tại nhà thờ, nói với truyền thông Indonesia rằng một kẻ tình nghi đánh bom đã cố gắng đi vào khuôn viên nhà thờ trên một chiếc xe máy, nhưng đã bị một nhân viên bảo vệ chặn lại.

Cảnh quay của camera an ninh cho thấy vụ nổ làm bùng ngọn lửa, khói và các mảnh vỡ ra giữa đường. Cảnh sát không cho biết ai có thể chịu trách nhiệm cho vụ tấn công và không có yêu cầu trách nhiệm ngay lập tức.

Cảnh sát đổ lỗi cho nhóm Jamaah Ansharut Daulah do Nhà nước Hồi giáo (IS) truyền cảm hứng cho các vụ tấn công liều chết vào năm 2018, nhằm vào các nhà thờ và một đồn cảnh sát ở thành phố Surabaya khiến hơn 30 người thiệt mạng.

Boy Rafli Amar, người đứng đầu Cơ quan Chống Khủng bố Quốc gia của đất nước, mô tả cuộc tấn công hôm Chủ nhật là một hành động khủng bố. Trong khi đó, Thị trưởng Makassar Danny Pomanto cho biết vụ nổ có thể gây ra nhiều thương vong hơn nếu nó xảy ra ở cổng chính của nhà thờ thay vì lối vào phụ.

"Dù động cơ là gì, hành động này không được biện minh bởi bất kỳ tôn giáo nào vì nó không chỉ gây hại cho một người mà còn gây hại cho những người khác", Yaqut Cholil Qoumas, Bộ trưởng các vấn đề tôn giáo của Indonesia, cho biết trong một tuyên bố.

Gomar Gultom, người đứng đầu Hội đồng các nhà thờ Indonesia, mô tả vụ tấn công là một "vụ việc tàn nhẫn" khi các tín đồ Cơ đốc giáo đang tổ chức lễ kỷ niệm Chủ nhật đam mê, đồng thời kêu gọi mọi người bình tĩnh và tin tưởng vào chính quyền.

Cuộc tấn công đẫm máu nhất của phiến quân Hồi giáo ở Indonesia diễn ra trên đảo du lịch Bali vào năm 2002, khi những kẻ đánh bom giết chết 202 người, hầu hết là du khách nước ngoài. Trong những năm qua, các lực lượng an ninh ở Indonesia kiểm soát khá tốt mức độ hoạt động của các phiến quân, nhưng gần đây bạo lực có dấu hiệu bùng phát.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: