Lũ quét khiến ít nhất 100 người Afghanistan thiệt mạng

Thứ năm, 27/08/2020 09:32 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trận lũ quét rất lớn mới xảy ra đã khiến ít nhất 100 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương khi mưa lớn theo mùa đổ xuống miền bắc và miền đông Afghanistan, các quan chức nước này cho biết.

Người dân Afghanistan tập trung giữa đống đổ nát sau trận lũ quét ảnh hưởng đến khu vực Sayrah-e-Hopiyan ở Charikar, tỉnh Parwan - Ảnh: AFP

Người dân Afghanistan tập trung giữa đống đổ nát sau trận lũ quét ảnh hưởng đến khu vực Sayrah-e-Hopiyan ở Charikar, tỉnh Parwan - Ảnh: AFP

Những trận mưa lớn hàng năm, kết hợp với lở bùn, thường đe dọa các khu vực hẻo lánh của Afghanistan, nơi cơ sở hạ tầng còn kém. Mùa hè thường mang đến lượng mưa lớn ở các vùng phía bắc và phía đông của đất nước, dẫn đến lũ lụt khiến hàng trăm người thiệt mạng mỗi năm.

Bộ trưởng Bộ quản lý thiên tai Ghulam Bahawudin Jilani cho biết, ở tỉnh Parwan phía bắc, nước đã làm ngập thành phố Charikar miền Trung, nơi Bộ Y tế cho biết bệnh viện địa phương đã bị phá hủy một phần và nhiều người bị thương đang được chuyển đến thủ đô Kabul.

Người phát ngôn của tỉnh, Wahida Shahkar, cho biết con số thương vong có thể tăng lên do người dân và các đội cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những người bị chôn vùi dưới những ngôi nhà bị phá hủy.

Người đứng đầu bệnh viện tỉnh, Abdul Qasim Sangin, cho biết một số trẻ em trong số những người thiệt mạng và một số người bị thương khác đang trong tình trạng nguy kịch.

Một người đàn ông tìm kiếm đồ đạc sau trận lụt lớn ở thành phố Charikar, tỉnh Parwan, Afghanistan - Ảnh: EPA

Một người đàn ông tìm kiếm đồ đạc sau trận lụt lớn ở thành phố Charikar, tỉnh Parwan, Afghanistan - Ảnh: EPA

Theo phát ngôn viên Ahmad Tameem Azimi, trên một đường cao tốc ở phía đông Kabul, ít nhất 8 người, trong đó có 2 trẻ em, bị chết đuối và 14 người khác bị thương khi nước lũ cuốn trôi những chiếc xe mà họ đang đi.

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã ra lệnh chuyển viện trợ đến Parwan và các tỉnh khác, đồng thời bày tỏ sự chia buồn với gia đình các nạn nhân.

Azimi, phát ngôn viên của Bộ Quản lý Thảm họa, cho biết lũ lụt đã chặn các đường cao tốc đến các tỉnh miền đông và miền bắc. “Cùng với việc giải cứu người dân, chúng tôi đang làm việc để mở đường cao tốc trở lại thông xe”, ông nói.

Hơn 2.000 ngôi nhà bị phá hủy ở Parwan và hơn 1.000 người phải di dời, Azimi nói. Hỗ trợ mặt đất và đường không được gửi đến để giúp những người bị mắc kẹt do lũ lụt đã đến các tỉnh.

Nước lũ và bùn ào ạt ở tỉnh Parwan miền núi mang theo hàng nghìn tảng đá lớn gây thương tích lớn và phá hủy toàn bộ nhà cửa, chôn vùi người dân dưới đống đổ nát. Một số máy xúc đã đến khu vực và đang đào tìm những người mắc kẹt bên dưới đống đổ nát.

Shah Arian, 22 tuổi, một trong những nạn nhân nói: “Không ai có thể chạy”, và anh cho biết tất cả bắt đầu vào khoảng nửa đêm, khi mọi người đã ngủ.

“Mười lăm người từ hai khu phố của chúng tôi đã chết”, anh nói, kêu gọi sự giúp đỡ của chính phủ. "Mọi thứ tôi có đều nằm dưới bùn".

Một phương tiện bị lật sau trận lũ quét ở Jalalabad - Ảnh: AFP

Một phương tiện bị lật sau trận lũ quét ở Jalalabad - Ảnh: AFP

Azimi, người phát ngôn của Bộ Quản lý Thảm họa, cho biết hàng trăm mẫu đất nông nghiệp đã bị phá hủy, với trận mưa lớn đã quét sạch tất cả mùa màng ở tỉnh phía đông Nuristan. Nhà cửa và đường xá bị phá hủy ở các tỉnh phía bắc Kapisa, Panjshir và phía đông Paktia.

Ông cho biết thêm, ở tỉnh Maidan Wardak có 2 người chết và 5 người bị thương khi lũ lụt phá hủy một số ngôi nhà. Nhiều ngôi nhà được xây dựng tồi tàn, hầu hết ở các vùng nông thôn, có nguy cơ bị sập trong những trận mưa ở đất nước nghèo khó.

Đầu tháng này, 16 người, trong đó có 15 trẻ em, đã thiệt mạng và hàng chục ngôi nhà bị phá hủy khi lũ quét tàn phá một ngôi làng ở tỉnh Nangarhar, miền Đông nước này.

Mưa gió mùa lớn cũng đã tàn phá đất nước láng giềng Pakistan. Các nhà chức trách ở thành phố Karachi, miền nam nước này, báo cáo ít nhất 30 người chết trong ba tuần qua do các sự cố liên quan đến lũ lụt, bao gồm thương tích do các tòa nhà bị sập, chết đuối và điện giật.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h