Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Lebanon bị UAV Israel tấn công

(CLO) Lực lượng Lâm thời Liên hợp quốc tại Lebanon (UNIFIL) ngày 3/9 cho biết các máy bay không người lái (UAV) của Israel đã thả bốn quả lựu đạn gần khu vực có binh sĩ gìn giữ hòa bình đang làm nhiệm vụ ở biên giới phía nam Lebanon.

Theo thông báo của UNIFIL, sự việc xảy ra vào sáng 2/9 tại khu vực đông nam làng Marwahiz, khi các binh sĩ đang tiến hành dọn chướng ngại vật để mở đường vào một vị trí của Liên hợp quốc (LHQ). Một quả lựu đạn rơi cách chưa đầy 20 mét, 3 quả khác cách khoảng 100 mét so với nhân sự và phương tiện của lực lượng gìn giữ hòa bình.

UNIFIL khẳng định quân đội Israel đã được thông báo về hoạt động này và chỉ trích hành động trên là “một trong những vụ tấn công nghiêm trọng nhất nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình kể từ thỏa thuận ngừng bắn tháng 11/2024”. Tổ chức này nhấn mạnh đây là sự vi phạm Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an và luật pháp quốc tế, yêu cầu Israel có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho lực lượng Liên hợp quốc.

unifil1_0.jpg
Lực lượng Lâm thời Liên hợp quốc tại Lebanon đối mặt với thách thức khi căng thẳng leo thang. Ảnh: UNIFIL.

Từ sau lệnh ngừng bắn, Israel đã thiết lập một số vị trí bên trong lãnh thổ Lebanon, tạo ra vùng đệm trên thực tế. Điều này khiến người dân Lebanon chưa thể trở về làng mạc bị tàn phá để tái thiết hoặc dọn dẹp đống đổ nát.

Trong bối cảnh đó, vai trò của UNIFIL tiếp tục được đánh giá là cần thiết, khi quân đội Lebanon không đủ lực lượng để triển khai toàn diện tại khu vực miền nam nước này. Tuần trước, Hội đồng Bảo an đã nhất trí gia hạn sứ mệnh của UNIFIL tới cuối năm 2026, sau đó sẽ tiến hành rút quân dần trong vòng một năm.

Hiện nay, Israel vẫn duy trì kiểm soát ít nhất 5 vị trí trên lãnh thổ Lebanon, dù thỏa thuận ngừng bắn tháng 11/2024 yêu cầu quân đội nước này phải rút khỏi khu vực.

Phản ứng trước sức ép giải giáp, thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem tuyên bố lực lượng của ông sẽ tiếp tục tồn tại như “hàng rào phòng thủ” trước các hành động quân sự từ Israel.

UNIFIL được thành lập năm 1978, hiện đang tuần tra dọc biên giới phía nam Lebanon nhằm giám sát việc thực thi nghị quyết của Hội đồng Bảo an, bảo đảm ổn định và giảm nguy cơ xung đột tại khu vực.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: