Lý do gì khiến Trung Quốc mất một phần ba số tỷ phú USD?

(CLO) Theo "danh sách người giàu" do nhóm nghiên cứu Hurun biên soạn, số lượng tỷ phú đô la của Trung Quốc đã giảm hơn một phần ba trong ba năm qua do sự suy yếu của một số bộ phận của nền kinh tế và thị trường chứng khoán suy thoái.

Kể từ khi đạt đỉnh 1.185 số lượng tỷ phú vào năm 2021, Hurun cho biết con số này đã giảm xuống còn 753, với mức giảm 36% vượt quá mức giảm 10% của giá trị đồng nhân dân tệ so với đồng đô la trong cùng kỳ.

Chỉ riêng trong năm qua, số lượng tỷ phú đô la ở Trung Quốc đã giảm 16%, khi đồng nhân dân tệ chỉ mất giá 2,5% so với đồng đô la.

ly do gi khien trung quoc mat mot phan ba so ty phu usd hinh 1

Nhà sáng lập ByteDance Zhang Yiming đã vươn lên từ vị trí thứ tư lên vị trí đầu tiên trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc của Hurun. Ảnh: Bloomberg.

Hurun cho biết danh sách này cũng đã trải qua sự thay đổi nhanh chóng, nổi bật nhiều doanh nhân có tên tuổi trong lĩnh vực bất động sản đã nhường chỗ cho các thành viên mới hơn như Zhang Yiming, người đứng đầu ByteDance.

Theo đó, người sáng lập 41 tuổi của công ty sở hữu nền tảng video ngắn lan truyền TikTok và Douyin của Trung Quốc lần đầu tiên trở thành người giàu nhất quốc gia này với khối tài sản trị giá 49 tỷ đô la, mặc dù công ty của ông đang bị chính phủ Hoa Kỳ nhắm tới.

Các tỷ phú thương mại điện tử của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi các cuộc đàn áp nhưng đã chứng minh được khả năng phục hồi bền bỉ. Pony Ma, người sáng lập Tencent, công ty đứng sau siêu ứng dụng phổ biến WeChat, đứng thứ ba trong danh sách và Colin Huang, người sáng lập Pinduoduo và Temu, đứng ở vị trí thứ tư.

Chris Xu Yangtian, người sáng lập nền tảng quần áo quốc tế Shein, đứng thứ 76 với khối tài sản 7 tỷ đô la.

“Thế hệ doanh nhân mới ở Trung Quốc mang tính quốc tế hơn nhiều so với thế hệ trước”, Hurun cho biết trong báo cáo.

Jack Ma của Alibaba, người đứng đầu danh sách vào năm 2020 đã được xếp hạng thứ 10 trong năm nay.

Theo Hurun, 15 phần trăm danh sách người giàu sống bên ngoài Trung Quốc đại lục, ở Hồng Kông, Ma Cao hoặc Đài Loan (Trung Quốc), trong khi 30 thành viên sống ở Hoa Kỳ và Singapore, với thành phố-quốc gia châu Á này ngày càng trở nên phổ biến như một thiên đường ngoài khơi cho các tỷ phú Trung Quốc.

Những người giàu có cũng duy trì ảnh hưởng chính trị, với khoảng 7 phần trăm là thành viên của cơ quan cố vấn chính trị hàng đầu của Trung Quốc.

Trong khi đó, nhiều nhà lãnh đạo các doanh nghiệp sản xuất điện thoại thông minh và năng lượng mới cũng nổi bật hơn trong danh sách so với 10 năm trước, bao gồm Robin Zeng, người đứng đầu nhà sản xuất pin lithium CATL, Li Zhenguo của nhà sản xuất tấm pin mặt trời Longi, Lei Jun của nhà sản xuất điện thoại thông minh Xiaomi và Frank Wang của nhà sản xuất máy bay không người lái DJI.

An Nhiên (Theo FT)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: