Lý do tỷ phú Bill Gates sẽ cho đi toàn bộ tài sản trước năm 2045

(CLO) Tỷ phú Bill Gates cho biết ông sẽ cho đi gần như toàn bộ khối tài sản của mình – ước tính khoảng 200 tỷ đô la – trong vòng 20 năm tới và sẽ đóng cửa Quỹ Gates vào ngày 31/12/2045.

Khi Bill và người vợ cũ Melinda French Gates thành lập Quỹ Gates vào năm 2000, họ dự định tổ chức này sẽ tiếp tục hoạt động trong nhiều thập kỷ sau khi họ qua đời, sử dụng phần lớn tài sản của mình để phục vụ các mục tiêu nhân đạo. Tuy nhiên, giờ đây, Bill Gates – nhà sáng lập Microsoft – tuyên bố ông không muốn chờ đợi lâu đến vậy để trao tặng phần lớn tài sản cá nhân.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ cắt giảm tài trợ cho các chương trình y tế, viện trợ quốc tế và các dịch vụ công – những lĩnh vực mà Quỹ Gates đang tích cực hỗ trợ.

Billl gate
Tỷ phú Bill Gates - đồng sáng lập công ty phần mềm Microsoft. Ảnh: CC

Gates cho biết ông muốn đẩy nhanh tiến trình giải quyết các vấn đề sức khỏe và công bằng toàn cầu, đồng thời hy vọng hành động này sẽ trở thành hình mẫu cho các tỷ phú khác.

Trong bài đăng blog, ông nhấn mạnh cam kết thúc đẩy hoạt động từ thiện, điều mà ông cùng với Melinda French Gates và Warren Buffett đã khởi xướng từ năm 2010 thông qua sáng kiến Giving Pledge – kêu gọi các cá nhân giàu có cam kết hiến tặng phần lớn tài sản khi còn sống hoặc qua di chúc. Đến nay, hơn 240 người đã ký cam kết này.

“Mọi người có thể nói đủ điều về tôi sau khi tôi qua đời, nhưng tôi quyết không để câu ‘ông ấy chết trong giàu có’ là một trong số đó”, Gates chia sẻ.

Cam kết từ thiện lớn nhất trong lịch sử hiện đại

Kể từ khi thành lập, Quỹ Gates – một trong những tổ chức từ thiện lớn nhất thế giới – đã đóng góp hơn 100 tỷ đô la cho các sáng kiến toàn cầu như phát triển vắc-xin, công cụ chẩn đoán và phương pháp điều trị các loại bệnh nghiêm trọng.

Trong những năm gần đây, đặc biệt là sau đại dịch COVID-19, Gates đã tăng tốc độ quyên góp. Tuy nhiên, tuyên bố lần này đánh dấu bước ngoặt lớn trong việc huy động toàn bộ tài sản phục vụ từ thiện – điều mà Quỹ Gates gọi là “cam kết từ thiện lớn nhất trong lịch sử hiện đại”.

Trong 20 năm tới, Quỹ sẽ tập trung vào ba mục tiêu cốt lõi: giảm thiểu tử vong do nguyên nhân có thể phòng tránh ở mẹ và trẻ sơ sinh, loại bỏ các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, và giúp hàng trăm triệu người thoát khỏi đói nghèo.

Trong tuyên bố của mình, Quỹ bày tỏ lo ngại về tình trạng chững lại trong các nỗ lực nâng cao sức khỏe toàn cầu. Trong một cuộc phỏng vấn, Gates thẳng thắn chỉ trích Elon Musk, cho rằng những động thái cắt giảm viện trợ quốc tế mà Musk hậu thuẫn đã “giết chết những đứa trẻ nghèo nhất thế giới”.

Dù vậy, trong bài blog hôm thứ Năm, ông vẫn bày tỏ sự lạc quan, cho rằng những tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo, kết hợp với hoạt động từ thiện tăng tốc, có thể thúc đẩy sự tiến bộ đáng kể.

Kế hoạch phân phối tài sản

Hiện tại, giá trị tài sản ròng của Gates ước tính khoảng 108 tỷ đô la, đưa ông vào vị trí thứ năm trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg.

Ông dự kiến giá trị tài sản này sẽ giảm 99% vào năm 2045. Khoản 200 tỷ đô la ông cam kết trao tặng sẽ được lấy từ 77 tỷ đô la hiện có của Quỹ Gates cùng với tài sản cá nhân của ông, bao gồm lợi nhuận từ các khoản đầu tư như TerraPower – công ty năng lượng hạt nhân do ông sáng lập.

Melinda French Gates đã rời Quỹ Gates vào năm ngoái sau cuộc ly hôn vào năm 2021. Bà từng cho biết vào năm 2022 rằng sẽ không tiếp tục đóng góp phần lớn tài sản của mình thông qua Quỹ Gates.

Thông báo của Gates được đưa ra vài tuần sau khi Microsoft kỷ niệm 50 năm thành lập. “Tôi thấy đây là thời điểm thích hợp để đánh dấu cột mốc này bằng cam kết trao lại những gì tôi đã nhận được từ công ty”, ông viết.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: