Lý giải về việc sử dụng một số biện pháp chống ngập tại Đà Nẵng

(CLO) Trước nhiều luồng thông tin của người dân Đà Nẵng về việc dùng “bạt, mỡ bò” để chống ngập những ngày qua, sáng 19/10, văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đã lý giải chi tiết về điều này.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó cục trưởng Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ NN-PTNT) đã thông tin về vấn đề này. "Thời gian vừa qua, trong quá trình triển khai kiểm tra thực tế ở Đà Nẵng, tôi đã đi kiểm tra, thăm và tặng quà nhiều hộ dân ảnh hưởng và cũng đã hướng dẫn các gia đình về cách chống ngập, chống nước tràn vào hiệu quả nhất." - ông Tiến nói.

"Trong sáng hôm qua 18/10, trong cuộc họp tôi cũng đã thông tin về điều này, nhưng do thời gian gấp, có hạn nên chưa rõ hết ý nghĩa được nội dung và vì thế có thể gây hiểu nhầm. Một số gia đình tôi đến thì hầu như chưa thực hiện các biện pháp hướng dẫn của ban chỉ đạo trung ương về chống ngập lụt. Còn nếu có điều gì chưa rõ trong việc thông tin vừa qua, gây hiểu nhầm thì tôi cũng thành thật xin lỗi người dân." - ông Tiến cho biết.

ly giai ve viec su dung mot so bien phap chong ngap tai da nang hinh 1

Hình ảnh người dân tranh thủ nước rút dọn dẹp nhà cửa ở Đà Nẵng (ảnh Đình Thức).

Liên quan đến vấn đề này, sáng 19/10, ông Nguyễn Văn Tiến – Phó chánh văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai cũng đã giải đáp rõ một số thắc mắc như sau.

Về thông tin hướng dẫn một số giải pháp ứng phó ngập lụt đô thị cho người dân Đà Nẵng trong cuộc họp chỉ đạo ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn ngày 18/10 hôm qua, ông có thể làm rõ hơn về các biện pháp ứng phó mà mình đã đưa ra không?

Ông Nguyễn Văn Tiến – Phó chánh văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai cho biết: Tại cuộc họp chỉ đạo ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lớn, ngập lụt ngày 18/10 hôm qua, tôi có đưa ra một số giải pháp hướng dẫn đến người dân Đà Nẵng để có thể hạn chế thiệt hại khi ngập lụt xảy ra. Thực tế đây là những biện pháp dân gian đã được nhiều địa phương áp dụng, và ngay cả gia đình tôi cũng từng áp dụng hiệu quả khi có ngập lụt để ngăn nước vào nhà như đóng cánh phai, dùng khung bạt có độ chắc cắm áp vào nền nhà, áp vào bên tường.

Nếu ép không hết độ thấm, có thể dùng đất sét có sẵn ở nhiều địa phương để nén ép chặt để ngăn nước vào nhà. Trong tình trạng ngập lụt và nước dâng nhanh, người dân có thể áp dụng nhiều biện pháp khác nhau, linh động xử lý tình hình trong điều kiện phù hợp với thực tế, trong số đó việc kê cao đồ đạc có lẽ là giải pháp hữu hiệu nhất để tránh các thiệt hại, hư hỏng về tài sản.

ly giai ve viec su dung mot so bien phap chong ngap tai da nang hinh 2

Ông Nguyễn Văn Tiến – Phó chánh văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, dẫn chứng 1 số hình ảnh đã chụp lại tại điểm ngập lụt ở Đà Nẵng trong đợt thăm, kiểm tra.

Ông đánh giá như thế nào về công tác chỉ đạo cũng như ứng phó của Chính quyền và người dân Đà Nẵng trong đợt mưa lớn, ngập lụt vừa qua?

Ông Nguyễn Văn Tiến – Phó chánh văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai cho biết: Trong công tác phòng chống bão lũ những năm qua nói chung, cũng như đợt mưa lớn, ngập lụt những ngày qua nói riêng, chính quyền và người dân Đà Nẵng đã rất chủ động, triển khai toàn diện các biện pháp ứng phó với thiên tai. Đầu tuần qua, đoàn công tác Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đã trực tiếp tới địa phương để kiểm tra tình hình thực tế và chỉ đạo công tác ứng phó với ngập lụt; đồng thời huy động thăm hỏi và hỗ trợ cấp phát 2.000 thùng mì tôm trực tiếp đến tay người dân địa phương.  

Chúng tôi đã ghi nhận rằng ý thức và hành động được thể hiện từ các đồng chí lãnh đạo UBND, HĐND tỉnh tới các ban, ngành, đoàn thể và toàn cộng đồng Đà Nẵng rất kịp thời và hiệu quả như, kịp thời đưa người dân đi sơ tán đến nơi an toàn; cung cấp đầy đủ lương thực, nước uống cho người dân bị thiệt hại; chủ động bơm tiêu thoát nước, cắm biển cảnh báo tại khu vực ngập sâu…

Chỉ cách đây tròn một năm thôi, chúng ta còn nhớ trận mưa lịch sử tại thành phố Đà Nẵng đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, với 7 người chết. Qua bài học kinh nghiệm đó, năm nay toàn hệ thống chính trị và người dân địa phương đã triển khai toàn diện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, qua đó giảm thiểu tối đa thiệt hại. Minh chứng rõ nét nhất của việc chủ động phòng ngừa ngập lụt chính là việc không ghi nhận bất cứ thiệt hại nào về người trong đợt ngập lụt vừa qua tại Đà Nẵng.

ly giai ve viec su dung mot so bien phap chong ngap tai da nang hinh 3

Lãnh đạo Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về PCTT thăm hỏi một số gia đình bị ảnh hưởng ngập lụt tại Khu dân cư Đà Sơn, phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng vào ngày 15/10 vừa qua (ảnh PCTT).

Tuy nhiên, do mưa lũ lớn bất thường, kéo dài, một số hộ dân kịp thời thực hiện các biện pháp phòng, chống ngập lụt, bảo vệ tài sản, gây nên những thiệt hại đáng tiếc. Tại cuộc họp giao ban hôm 18/10, bản thân tôi có phản ánh về tình trạng người dân không chấp hành tốt các khuyến nghị, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng, song tôi xin đính chính lại đó chỉ là những trường hợp thiểu số mà đoàn công tác đã đi thực tế và chứng kiến. Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo muốn lấy những trường hợp thiệt hại, mất mát do sự chủ quan đó để cảnh báo người dân hơn nữa, trong bối cảnh cơn bão số 5 còn đang diễn biến phức tạp trên Biển Đông, tiếp tục gây mưa lớn trong những ngày tới.

Ông Nguyễn Văn Tiến – Phó chánh văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai cũng chân thành gửi lời xin lỗi đến người dân và Chính quyền Đà Nẵng về những trao đổi kỹ thuật chưa thật sự chính xác, rõ ràng đã dẫn đến những bức xúc, hiểu lầm làm ảnh hưởng trực tiếp đến người dân Đà Nẵng vốn đã rất vất vả để ứng phó với đợt ngập lụt vừa qua.

"Tôi cũng rất mong nhận được sự thông cảm từ địa phương, do giới hạn về thời gian trong khuôn khổ cuộc họp chỉ đạo ứng phó ngày hôm qua, tôi đã đưa ra một số giải pháp nhưng chưa phân tích được cặn kẽ, rõ ràng hết nghĩa trong việc chống ngập.

Một lần nữa, tôi khẳng định Đà Nẵng luôn là một địa phương tích cực, chủ động đi đầu trong trong công tác phòng chống thiên tai với phương châm “bốn tại chỗ”, hành động sớm trong phòng ngừa, ứng phó dựa vào cộng đồng.” - Ông Nguyễn Văn Tiến nói.

Phó chánh văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai cho hay: “Thiệt hại khi thiên tai xảy ra là điều không ai mong muốn, chúng ta đều nhận thức rõ việc chủ động phòng ngừa sẽ làm giảm rủi ro và đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân. Tôi mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng, tìm và áp dụng nhiều giải pháp tốt hơn nữa trong công tác ứng phó với thiên tai, góp phần giảm thiểu thiệt hại cho người dân trong thời gian tới.”

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: