Mặc áp lực, ông Mugabe vẫn cương quyết không từ chức

Thứ hai, 20/11/2017 11:02 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe đã khiến đất nước này bất ngờ khi không nói gì tới việc từ chức trong phát ngôn mới nhất trên sóng truyền hình, đi ngược lại mong muốn của chính đảng ZANU-PF, những người đã truất quyền của ông chỉ vài giờ trước đó.

Theo hai nguồn tin từ phía chính phủ và quân đội nước này cho biết, ông Mugabe có thể tuyên bố từ chức sau khi đảng ZANU-PF cách chức ông trong vai trò chủ tịch đảng. Tuy nhiên trong bài phát biểu mới nhất từ văn phòng chính phủ, ông Mugabe đã thừa nhận những chỉ trích đối với mình từ phía đảng ZANU-PF, quân đội và công chúng nhưng không đề cập gì tới vị trí của mình.

Báo Công luận
Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe và vợ, bà Grace Mugabe. (Nguồn: AFP/TTXVN) 

Thay vào đó ông nói rằng những gì đã diễn ra trong tuần vừa qua "không thách thức gì với quyền hạn của ông trong vai trò người đứng đầu chính phủ".

Lãnh đạo phe đối lập Morgan Tsvangirai đã bị bất ngờ hoàn toàn. "Tôi không thể tưởng tượng được, không chỉ tôi mà cả đất nước này. Ông ấy đang chơi đùa với mọi người. Ông ấy đang cố điều khiển mọi người và khiến tất cả đều thất vọng".

Đảng ZANU-PF đã cho vị lãnh đạo 93 tuổi này 24 giờ để từ chức hoặc đối diện với việc truy tố, một hành động để đảm bảo hòa bình cho đất nước sau khi quân đội đảo chính.

Chris Mutsvangwa, lãnh đạo thời chiến, người đã dành 18 tháng đấu tranh cho việc loại bỏ ông Mugabe nói rằng kế hoạch truy tố ông Mugabe sẽ được triển khai và sẽ có cuộc biểu tình quy mô lớn vào thứ Tư tới đây.

Ông cũng ám chỉ ông Mugabe không hiểu được những gì đang diễn ra vài giờ trước đó. "Hoặc không ai trong đảng ZANU-PF nói với ông ấy về những gì đã diễn ra, hoặc ông ấy đã bị mù để không nhìn thấy những gì đang diễn ra", ông Mutsvangwa cho hay.

Đảng ZANU-PF trước đó đã bổ nhiệm cựu Phó Tổng thống bị cách chức Emmerson Mnangagwa làm lãnh đạo .Hôm thứ Bảy vừa qua, hàng trăm ngàn người đã xuống đường biểu tình tại thủ đô Harare, yêu cầu ông Mugabe từ chức và ăn mừng thời đại mới đang tới.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h