Theo cảnh sát Malaysia, những người bị bắt có độ tuổi từ 21 đến 52, trong đó có 28 người nước ngoài.
Giám đốc Cục điều tra ma túy Malaysia, Hussein Omar Khan, cho biết lực lượng chức năng đã tiến hành 4 cuộc đột kích riêng biệt hôm 24/5 tại một khách sạn hạng sang ở Kuala Lumpur.
Nhà chức trách cũng thu giữ lượng ma túy trị giá khoảng 103.070 ringgit Malaysia (khoảng 630 triệu đồng), bao gồm MDMA, thuốc lắc dạng viên, thuốc lắc dạng bột và ketamine.
Trong tuyên bố đưa ra vào tối 25/5, ông Hussein cho biết nhóm người này bị phát hiện sử dụng các phòng khách sạn để “giải trí, sử dụng ma túy” và bị nghi liên quan tới “các hoạt động vô đạo đức”.
Vụ việc hiện được điều tra theo Luật Ma túy nguy hiểm của Malaysia.
Trước khi các cuộc đột kích diễn ra, cảnh sát phát hiện một người đàn ông được cho là có mặt tại bữa tiệc trong tình trạng bất tỉnh ở sảnh khách sạn. Người này sau đó được đưa tới bệnh viện Kuala Lumpur nhưng đã tử vong. Giới chức chưa công bố nguyên nhân cái chết.
Cảnh sát cho biết những người bị bắt đã bị tạm giam từ 3 - 6 ngày để phục vụ điều tra. Trong số này, 36 người có kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy.
Đồng tính luyến ái hiện bị coi là hành vi phạm pháp tại Malaysia, quốc gia có đa số dân số theo đạo Hồi và áp dụng song song luật dân sự với luật Sharia dành cho người Hồi giáo.
Quan hệ đồng giới bị xem là tội hình sự theo luật Malaysia. Ngoài ra, luật Sharia tại nước này cũng cấm các hành vi đồng tính và mặc trang phục khác giới.
Năm 2025, cảnh sát Kuala Lumpur từng thông báo sẽ rà soát lại quy trình làm việc sau khi 171 người bị bắt trong một cuộc đột kích liên quan nghi vấn hoạt động đồng tính được thả mà không bị truy tố do không đủ bằng chứng.