Theo phía Na Uy, một số giấy phép xuất khẩu công nghệ quốc phòng sang Malaysia đã bị thu hồi do thay đổi trong quy định kiểm soát xuất khẩu của nước này. Quyết định khiến Malaysia phản ứng mạnh. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim gọi đây là động thái “đơn phương và không thể chấp nhận được”.
Ông Mohamad Khaled cho biết Malaysia sẽ yêu cầu bồi thường cả chi phí trực tiếp lẫn gián tiếp. Theo ông, nước này đã thanh toán khoảng 126 triệu euro, tương đương 95% giá trị hợp đồng mua hệ thống tên lửa.
Ngoài khoản đã thanh toán, Malaysia cũng muốn được bồi thường chi phí tháo dỡ và thay thế thiết bị trên các tàu chiến được thiết kế để tích hợp tên lửa do Na Uy sản xuất, cũng như chi phí đào tạo lại nhân sự.
Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia cho rằng quyết định của Na Uy làm dấy lên nghi ngờ về độ tin cậy của các đối tác quốc phòng quốc tế, đặc biệt là các nước phương Tây và thành viên NATO.
“Đây không chỉ là vấn đề mua sắm quốc phòng. Nó phản ánh sự xói mòn lòng tin giữa các quốc gia trong quan hệ quốc tế”, ông nói.
Năm 2018, bộ phận quốc phòng của tập đoàn Na Uy Kongsberg Gruppen cho biết đã ký hợp đồng trị giá 124 triệu euro để cung cấp tên lửa chống hạm NSM cho Hải quân Hoàng gia Malaysia nhằm trang bị cho 6 tàu chiến ven biển.
Theo ông Mohamad Khaled, hai bên sau đó còn đạt thêm một thỏa thuận khác để cung cấp hệ thống này cho hai tàu hải quân bổ sung của Malaysia.