Malaysia gia hạn phong tỏa toàn quốc vô thời hạn

Thứ ba, 29/06/2021 09:34 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin hôm thứ Hai (28/6) đã công bố gói viện trợ 150 tỷ ringgit (36,22 tỷ USD), bao gồm viện trợ tiền mặt và trợ cấp lương, một ngày sau khi gia hạn phong tỏa toàn quốc vô thời hạn để giải quyết đại dịch.

Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin phát biểu trong một cuộc họp báo ở Putrajaya, Malaysia ngày 11 tháng 3 năm 2020. @ REUTERS / Lim Huey Teng

Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin phát biểu trong một cuộc họp báo ở Putrajaya, Malaysia ngày 11 tháng 3 năm 2020. @ REUTERS / Lim Huey Teng

Bài liên quan

Các biện pháp ngăn chặn ban đầu được thiết lập để kết thúc vào thứ Hai (29/6) sẽ không được nới lỏng cho đến khi các trường hợp nhiễm mới được báo cáo hàng ngày giảm xuống dưới 4.000, hãng thông tấn nhà nước dẫn lời ông Muhyiddin cho biết. 

Hôm thứ Hai, Malaysia báo cáo có 5.218 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca lên 739.266 ca, trong đó có 5.001 ca tử vong.

Trong một bài phát biểu trên truyền hình, ông Muhyiddin cho biết gói kích thích kinh tế mới nhất bao gồm khoản bơm tài khóa 10 tỷ ringgit từ chính phủ.

"Điều tôi có thể hứa hôm nay là, ngay cả trong một không gian tài chính hạn hẹp ... tôi sẽ không thỏa hiệp trong nỗ lực bảo vệ phúc lợi của người dân và chống lại COVID-19", ông nói.

Chính phủ sẽ phân bổ thêm 3,8 tỷ ringgit cho chương trình trợ cấp tiền lương, đồng thời triển khai thêm viện trợ tiền mặt, chính sách cho vay, giảm thuế, trợ cấp, trợ cấp và các biện pháp khác, Muhyiddin cho biết.

Quốc gia Đông Nam Á cũng sẽ chi thêm 1 tỷ ringgit để tăng cường chương trình tiêm chủng, bao gồm 400 triệu ringgit để mua thêm vắc-xin, ông nói thêm.

Các quỹ này sẽ đảm bảo 130% trong số 32 triệu dân số của đất nước sẽ được trang trải và sẽ mở rộng tiêm chủng cho thanh niên từ 12 đến 18 tuổi.

Bên cạnh việc giảm thiểu số ca nhiễm, chính phủ cho biết các biện pháp ngăn chặn sẽ chỉ được nới lỏng khi quốc gia đạt được các mục tiêu cụ thể về tỷ lệ tiêm chủng và năng lực chăm sóc sức khỏe.

Tính đến thứ Bảy, khoảng 15,5% dân số đã nhận được ít nhất một liều vắc-xin COVID-19, trong khi 6% đã nhận được hai liều, ông Muhyiddin cho biết.

Quang Anh

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h