'Mặt trời nhân tạo' của Trung Quốc đạt kỷ lục mới với hơn 100 triệu độ C

(CLO) Trung Quốc vừa đạt bước tiến quan trọng trong công nghệ tổng hợp hạt nhân khi "mặt trời nhân tạo" thế hệ mới, China Circulation-3, lần đầu tiên đạt nhiệt độ trên 100 triệu độ C cho cả hạt nhân nguyên tử và electron.

Thành tựu này đánh dấu bước đột phá trong lĩnh vực năng lượng sạch của Trung Quốc, theo CCTV News đưa tin vào ngày 28/3.

China Circulation-3 là thiết bị tổng hợp hạt nhân do Trung Quốc tự phát triển. Nó hoạt động theo nguyên lý tương tự như mặt trời thật - tạo ra năng lượng bằng cách ép các hạt nhân nguyên tử vào nhau trong điều kiện nhiệt độ cực cao, thay vì phân hạch hạt nhân như trong các nhà máy điện hạt nhân thông thường.

Trong thí nghiệm mới nhất, thiết bị này đã đạt nhiệt độ hạt nhân 117 triệu độ C và nhiệt độ electron lên tới 160 triệu độ C. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc chạm đến cột mốc "kép 100 triệu độ", đồng thời nâng hiệu suất tổng thể của hệ thống lên một tầm cao mới.

mat troi nhan tao cua trung quoc dat ky luc moi voi hon 100 trieu do c hinh 1

"Mặt trời nhân tạo" thế hệ mới China Circulation 3 của Viện Vật lý Tây Nam thuộc Tập đoàn hạt nhân quốc gia Trung Quốc đã lần đầu tiên đạt được nhiệt độ hạt nhân là 117 triệu độ và nhiệt độ electron là 160 triệu độ. Ảnh: CNNC

Zhong Wulü, nhà thiết kế chính của China Circulation-3 tại Tập đoàn hạt nhân quốc gia Trung Quốc (CNNC), cho biết các hệ thống tự phát triển để sưởi ấm, kiểm soát và chẩn đoán đã được đưa vào vận hành, giúp Trung Quốc vươn lên vị trí hàng đầu thế giới trong nghiên cứu tổng hợp hạt nhân có kiểm soát.

Công nghệ hợp hạch có tiềm năng trở thành nguồn năng lượng lý tưởng trong tương lai vì nó tạo ra lượng lớn năng lượng từ các nguyên liệu dồi dào, đồng thời không thải ra khí nhà kính hay chất thải phóng xạ nguy hiểm như năng lượng hạt nhân phân hạch truyền thống.

Bước tiến mới này cho thấy Trung Quốc đã tiến gần hơn đến mục tiêu thương mại hóa năng lượng tổng hợp hạt nhân. Trong thời gian tới, các nhà nghiên cứu sẽ tiếp tục nâng cấp China Circulation-3 để thu thập thêm dữ liệu cốt lõi, giúp tiến xa hơn trong việc ứng dụng thực tế công nghệ này.

Hoài Phương (theo CCTV, CNNC, Global Times)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: