Máy bay Ấn Độ tai nạn, 17 người chết và hàng trăm người bị thương

(CLO) Ít nhất 17 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương khi một chiếc máy bay chở khách của Air India Express bị trượt khỏi đường băng, rơi xuống thung lũng trong cơn mưa lớn gần thành phố Kozhikode, miền nam Ấn Độ hôm thứ Sáu.
Tai nạn máy bay ở Ấn Độ khiến 17 người chết và hàng trăm người bị thương - Ảnh: AFP/Getty Images

Tai nạn máy bay ở Ấn Độ khiến 17 người chết và hàng trăm người bị thương - Ảnh: AFP/Getty Images

Bộ hàng không dân dụng Ấn Độ cho biết, chuyến bay Boeing-737 xuất phát từ Dubai đến sân bay Quốc tế Calicut chở 190 hành khách và phi hành đoàn, trong số đó có 10 trẻ sơ sinh.

Các nhà chức trách cho biết chiếc máy bay đã bị gãy làm đôi, thân máy bay bị xé toạc khi nó rơi xuống một thung lũng cách đó 35 feet (hơn 10 mét).

Đoạn phim truyền hình cho thấy các nhân viên cứu hộ di chuyển xung quanh đống đổ nát trong cơn mưa tầm tã.

"Do điều kiện thời tiết, phi công đã không thể hạ cánh lần đầu tiên, vì vậy anh ấy đã quay đầu và cố gắng tiếp cận nó từ một hướng khác", Bộ trưởng Hàng không Dân dụng Hardeep Singh Puri nói với đài truyền hình quốc gia DD News, nói thêm rằng một cuộc điều tra sẽ tiết lộ nguyên nhân của vụ tai nạn.

Ông Puri cho biết các nhà chức trách đã giải cứu được hầu hết các hành khách vì máy bay không bốc cháy khi đang hạ độ dốc ở cuối đường băng. Những đường băng như vậy nằm ở độ cao thường có độ dốc ở một hoặc cả hai đầu.

Chiếc máy bay gặp nạn bị gãy làm đôi - Ảnh: Getty

Chiếc máy bay gặp nạn bị gãy làm đôi - Ảnh: Getty

“Tin tốt là máy bay vẫn nổ máy, giúp chúng tôi có thể tiếp cận các hành khách”, Puri nói. Ông cho biết các hoạt động cứu hộ đã hoàn tất.

Theo các phương tiện truyền thông, máy bay đã trượt khỏi đường băng Calicut, cắm mũi xuống đất.

Hình ảnh trên TV cho thấy, mũi máy bay bị đập vào một bức tường gạch, với phần lớn phần giữa máy bay bị vỡ nát.

Các kênh truyền hình địa phương cho thấy các hành khách, một số người trong số họ nằm bất động trên cáng, được đưa vào bệnh viện bởi các nhân viên y tế đeo khẩu trang nhằm hạn chế sự lây lan của đại dịch Covid-19.

Văn phòng thủ hiến bang Kerala, nơi có sân bay và là nơi tập trung rất đông người Ấn Độ làm việc tại Trung Đông, cho biết ngoài 17 người thiệt mạng, 173 người khác đã phải nhập viện.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết ông "đau đớn" khi biết tin về vụ tai nạn máy bay.

"Tôi đau đớn vì tai nạn máy bay ở Kozhikode. Tôi chia buồn với những ai mất đi người thân yêu của họ. Cầu cho những người bị thương sớm bình phục. Tôi đã trao đổi với Thủ hiến bang Kerala Pinarayi Vijayan. Giới chức đang ở hiện trường và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng", Thủ tướng Modi đăng trên Twitter.

Hoạt động cứu trợ đã hoàn tất, người chết và bị thương đã được đưa khỏi hiện trường - Ảnh: Getty

Đây là vụ tai nạn máy bay chở khách tồi tệ nhất của Ấn Độ kể từ năm 2010, khi một chuyến bay khác của Air India Express từ Dubai phóng qua đường băng cao nhất ở Mangalore, một thành phố ở phía nam và trượt xuống một ngọn đồi, khiến 158 ​​người thiệt mạng.

Boeing cho biết họ đang thu thập thêm thông tin về vụ việc, theo dõi chặt chẽ tình hình và đưa ra hỗ trợ cho khách hàng của mình.

Ấn Độ, quốc gia ngừng mọi hoạt động du lịch hàng không vào cuối tháng 3 để cố gắng ngăn chặn loại virus corona, đã bắt đầu nối lại hoạt động hàng không quốc tế một cách hạn chế.

Air India Express AXB1344 là một chuyến bay hồi hương do chính phủ điều hành dành cho những người Ấn Độ trước đây không thể trở về nhà vì những hạn chế đi lại.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: