Lượng hàng xuất khẩu 'khổng lồ' của Úc sang Trung Quốc bị đe dọa vì rạn nứt ngoại giao

(CLO) Xuất khẩu của Úc sang Trung Quốc đã tăng lên mức cao mới ngay cả khi tranh chấp ngoại giao giữa hai nước leo thang, nhưng Bắc Kinh đã bắt đầu tăng áp lực lên Canberra để có lập trường dễ chịu hơn trong quan hệ quốc tế.
Xuất khẩu của Australia sang Trung Quốc tăng lên mức kỷ lục vào tháng 6. Tuy nhiên, những rạn mức trong quan hệ ngoại giao có thể ảnh hưởng tới xuất khẩu của nước này - Ảnh: Sydney Morning Herald

Xuất khẩu của Australia sang Trung Quốc tăng lên mức kỷ lục vào tháng 6. Tuy nhiên, những rạn mức trong quan hệ ngoại giao có thể ảnh hưởng tới xuất khẩu của nước này - Ảnh: Sydney Morning Herald

Các lô hàng đến từ Trung Quốc đạt mức cao nhất mọi thời đại là 14,6 tỷ đô la Úc (10,5 tỷ đô la) vào tháng 6, dữ liệu do Cục Thống kê Úc công bố hôm thứ Ba cho thấy. Trung Quốc cũng nhận 49% lượng hàng hóa xuất khẩu của Úc trong cùng tháng.

Tuy nhiên, Thời báo Hoàn cầu đã đăng một bài báo mới đây, về cơ bản cảnh báo rằng Úc nên suy nghĩ lại về các chính sách ngoại giao và an ninh đối đầu của mình đối với Bắc Kinh, nếu họ muốn duy trì xuất khẩu như vậy sang nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Bài báo dựa trên một cuộc phỏng vấn với một học giả về an ninh quốc gia cho biết: “Mặc dù thương mại vẫn mạnh mẽ cho đến nay, nhưng thiệt hại mà mối quan hệ xấu đi đang gây ra đối với nền kinh tế Úc sẽ thể hiện trong dài hạn nếu Canberra không điều chỉnh con đường của mình".

Xuất khẩu của Úc sang Trung Quốc tăng 12% lên 151 tỷ đô la Úc cho năm tài khóa kết thúc vào tháng Sáu. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi quặng sắt, chiếm khoảng 60% tổng sản lượng.

Tổng xuất khẩu quặng sắt của Úc đạt 102,1 tỷ đô la Úc trong giai đoạn 12 tháng. Một báo cáo sơ bộ vào tháng 7 cho biết Trung Quốc chiếm 87%.

Một mỏ quặng sắt ở Tây Úc và nước này xuất khẩu phần lớn quặng sắt sang Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Một mỏ quặng sắt ở Tây Úc và nước này xuất khẩu phần lớn quặng sắt sang Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Nhu cầu quặng sắt của Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi sự bùng phát virus corona tại nước này, khiến quặng do Úc sản xuất đã giảm xuống mức giá 80 USD/tấn vào đầu tháng Hai.

Tuy nhiên, khi nhu cầu phục hồi ở Trung Quốc và sản lượng giảm trên toàn cầu, giá bắt đầu tăng trở lại vào tháng 6 và hiện dao động quanh mức 110 USD đến 115 USD/tấn.

Căng thẳng giữa Trung Quốc và Úc gia tăng kể từ tháng 4, khi lời kêu gọi của Thủ tướng Scott Morrison về một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc của virus corona khiến Bắc Kinh khó chịu. Trung Quốc đã trả đũa vào tháng sau với các hạn chế nhập khẩu đối với một số loại thịt của Úc và đánh thuế 80% đối với lúa mạch.

Vào cuối tháng 7, Canberra đã bác bỏ yêu sách lãnh thổ trên Biển Đông của Bắc Kinh trong một công hàm gửi tới Liên Hợp Quốc. Úc cũng bày tỏ "quan ngại nghiêm trọng" về sự quyết đoán của Trung Quốc tại các vùng biển đó trong một tuyên bố chung với Mỹ ngay sau đó.

Xem thêm

Mỹ tạm hoãn các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga

Mỹ tạm hoãn các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nước này đã tạm hoãn các biện pháp trừng phạt và thuế quan nhằm vào Nga chỉ vài ngày trước khi chúng dự kiến có hiệu lực, với lý do quyết định này phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ.

Biểu tình tiếp tục lan rộng khắp nước Pháp

Biểu tình tiếp tục lan rộng khắp nước Pháp

(CLO) Các cuộc biểu tình đã bùng phát tại nhiều nơi ở Pháp hôm 17/10, khi hàng chục nghìn người xuống đường phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao, bất bình đẳng xã hội và chất lượng giáo dục suy giảm.

Triều Tiên thử nghiệm thành công ngư lôi mới trang bị AI

Triều Tiên thử nghiệm thành công ngư lôi mới trang bị AI

(CLO) Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 17/10 đưa tin, nước này đã tiến hành thử nghiệm thành công một hệ thống vũ khí ngư lôi siêu tốc độ kiểu mới được dẫn đường chính xác và tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên Zam-2.0.

Nữ nhà báo Mỹ bị người định cư Israel tấn công tại Bờ Tây

Nữ nhà báo Mỹ bị người định cư Israel tấn công tại Bờ Tây

(CLO) Nữ nhà báo Heidi Levine của Washington Post bị nhóm người định cư Israel hành hung khi đang đưa tin về vụ thu hoạch ô liu tại làng Abu Falah, gần Ramallah, Bờ Tây, ngày 16/10. Bà bị gãy xương sườn, thương tích ở chân và tay, phải nhập viện cấp cứu.

Cỡ chữ bài viết: