Máy bay không người lái của Nga được sản xuất ở đâu?

(CLO) Các lực lượng Nga được cho là đã sử dụng máy bay không người lái cảm tử để tấn công thủ đô Kiev của Ukraine trong những ngày gần đây.

Những máy bay không người lái này có thể bay với tốc độ lên đến 200 km một giờ và gây ra tiếng ồn lớn đến mức có thể nghe thấy chúng rất lâu trước khi tấn công. Theo các nhà chức trách Ukraine, Nga đã sử dụng máy bay không người lái cảm tử của Iran để tấn công thủ đô Kiev lần đầu tiên vào đầu tháng này.

may bay khong nguoi lai cua nga duoc san xuat o dau hinh 1

Một cuộc tập trận máy bay không người lái gần Tehran. Ảnh: DW

Bài liên quan

EU sắp cung cấp thêm vũ khí và huấn luyện 15.000 quân cho Ukraine

Người Ukraine gồng mình vì mất điện, mùa đông càng thêm khó khăn

Nga đẩy lùi Ukraine ở một số chiến tuyến, điều tra vụ 11 lính thiệt mạng

Pháp gửi thêm vũ khí và huấn luyện binh sĩ cho Ukraine

Viết trên Telegram, thống đốc khu vực, Oleksiy Kuleba, tuyên bố rằng 6 vụ nổ đã được ghi nhận là do máy bay không người lái tác động gần thành phố vào đêm 4/10. Ông cho biết tổng cộng 12 máy bay không người lái đã được điều động với mục đích phá hủy cơ sở hạ tầng.

Theo trang web Military Factory, máy bay không người lái cảm tử là phương tiện bay chiến đấu không người lái (UCAV) được chở đầy chất nổ. Quân đội Ukraine tuyên bố rằng họ đã bắn hạ chiếc UCAV đầu tiên của Iran vào giữa tháng 9.

Kể từ đó, phát ngôn viên quân đội Ukraine Natalia Humeniuk nói với hãng tin AFP rằng hơn 20 UCAV khác của Iran đã được phát hiện ở miền nam Ukraine. Một nửa trong số chúng đã bị bắn hạ. Bà cho biết, hầu hết các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cảm tử đều nhắm vào cảng biển Odesa, phía nam Ukraine.

Những nghi ngờ rằng Iran có thể cung cấp máy bay không người lái cho Nga đã được đưa ra nhiều tháng trước. Vào cuối tháng 8, chính phủ Mỹ trích dẫn thông tin tình báo cho thấy Nga đang cố gắng mua máy bay không người lái của Iran, đặc biệt là do Nga không còn khả năng tự sản xuất do các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Theo AFP, Nga hiện đã mua được máy bay không người lái Qods Mohajer-6 của Iran. Máy bay không người lái chiến đấu có thể mang trọng tải lên tới 40 kg với tốc độ lên tới 200 km/h. Ngoài ra, 136 máy bay không người lái tự sát nhỏ hơn với phạm vi lên tới 2.500 km cũng đã được mua.

Máy bay không người lái nguy hiểm đến mức nào?

Mặc dù các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã nhiều lần dẫn đến tử vong, song các chuyên gia cho biết chúng không hiệu quả lắm. Ông Jeremy Binnie của công ty phân tích quốc phòng Jane's Defense Weekly của Anh nói với AFP rằng chúng không đáng tin cậy lắm vì chúng không được chế tạo đặc biệt tốt. Hơn nữa, khối lượng thuốc nổ của chúng cũng “tương đối ít ỏi”. Theo ước tính của ông, vũ khí này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến diễn biến của cuộc xung đột.

Tuy nhiên, chúng rất khó bị phát hiện bằng radar, như một sĩ quan Ukraine nói với trang tin tức trực tuyến Politico của Mỹ. Bà nói rằng đơn vị của bà ở Kherson gần đây đã mất hai xe tăng có người lái sau khi bị tấn công bởi máy bay không người lái.

Phát ngôn viên quân đội Natalia Humenuik nói rằng chúng còn gây thêm "áp lực tâm lý" lên dân thường. Bà cho biết, âm thanh của máy bay không người lái thường gây ra nỗi sợ hãi cho những người dân vốn đã bị kích động.

Vào mùa hè này, Nga cũng đã báo hiệu quan tâm đến việc mua máy bay không người lái chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng nhà sản xuất Bayraktar đã nói rõ vào tháng 8 rằng họ sẽ không bán cho Điện Kremlin.

Hiện tại, quân đội Ukraine đang thành công với Bayraktar TB2. TB2 đã trở nên cực kỳ phổ biến với người Ukraine sau khi chúng giúp họ phá hủy nhiều hệ thống pháo và xe bọc thép của Nga.

Có thông tin cho rằng công ty Thổ Nhĩ Kỳ đang có kế hoạch chế tạo máy bay không người lái tại một nhà máy ở Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã công bố kế hoạch này vào ngày 9/9, sau cuộc họp với Giám đốc điều hành Bayraktar.

TB2 dài 6,5 mét và có sải cánh 12 mét. Nó có thể ở trên không trong hơn 24 giờ và có tốc độ tối đa là 220 km/h. Và, theo các chuyên gia, nó cũng rẻ hơn so với các mô hình tương tự của các nhà sản xuất phương Tây.

Quốc Thiên (theo DW)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: