Máy bay không người lái MQ-9 Reaper là gì và điều gì đã xảy ra?

(CLO) Nga và Mỹ đã đưa ra các báo cáo khác nhau về việc một máy bay không người lái (UAV) nhãn hiệu MQ-9 Reaper của tình báo Mỹ bị bắn rơi ở Biển Đen. Dưới đây là những báo cáo mà hai nước đã đưa ra.

Phía Mỹ

Mỹ cho biết một trong những máy bay không người lái do thám và tình báo MQ-9 "Reaper" của họ đã bị một máy bay chiến đấu Su-27 của Nga tấn công. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, máy bay chiến đấu của Nga đã va vào cánh quạt của máy bay không người lái buộc lực lượng Mỹ phải cho hạ cánh khẩn cấp.

may bay khong nguoi lai mq 9 reaper la gi va dieu gi da xay ra hinh 1

Máy bay không người lái do thám và tình báo MQ-9 "Reaper" của Mỹ. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Va chạm với tiêm kích Su-27 của Nga, UAV Mỹ rơi xuống Biển Đen

Nga cảnh báo Mỹ đang trực tiếp tham chiến trong cuộc xung đột ở Ukraine

Tây Ban Nha đổ xô nhập khẩu khí đốt của Nga

Tổng thống Syria đến thăm Nga, sẽ gặp ông Putin

"Nhiều lần trước khi va chạm, những chiếc Su-27 đã bay phía trước MQ-9 một cách liều lĩnh, không thân thiện và thiếu chuyên nghiệp", ông James B. Hecker, chỉ huy Lực lượng Không quân Mỹ tại Châu Âu và Châu Phi cho hay.

Mỹ cho biết máy bay không người lái đang tiến hành các hoạt động thường lệ trong không phận quốc tế thì bị máy bay Nga chặn và va chạm.

Phía Nga

Nga cho biết máy bay không người lái MQ-9 đang bay gần Crimea và hướng tới các vùng lãnh thổ mà Nga coi là của mình.

“Vào khoảng 9h30 theo giờ Moscow, máy bay không người lái MQ-9 đã thực hiện một chuyến bay mất kiểm soát, mất độ cao và va chạm với mặt nước”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Nga cho biết bộ tiếp sóng của máy bay không người lái đã bị tắt và các máy bay chiến đấu đã được huy động để điều tra làm rõ.

"Máy bay chiến đấu của Nga đã không sử dụng vũ khí trên không, không tiếp xúc với máy bay không người lái và trở về sân bay an toàn", Bộ này cho biết và nói rằng Mỹ nên ngừng bay UAV quá gần "biên giới Nga".

MQ-9 Reaper là gì?

Máy bay không người lái MQ-9 Reaper có thể bay ở độ cao 15.000 mét trong hơn 27 giờ, thu thập thông tin tình báo bằng camera, cảm biến và radar tinh vi. Nó có sải cánh dài hơn 20 mét, động cơ Honeywell, có thể mang khoảng 1700 kg nhiên liệu và di chuyển với tốc độ 445 km/giờ".

Reaper được chuyển giao cho Không quân Mỹ 16 năm trước và cũng có thể được trang bị vũ khí như tên lửa không đối đất. Theo lực lượng không quân Mỹ, Reaper "được sử dụng chủ yếu như một phương tiện thu thập thông tin tình báo và chống lại một số mục tiêu nhất định".

"Với thời gian bay lớn, cảm biến phạm vi rộng, bộ liên lạc đa chế độ và vũ khí chính xác, nó cung cấp khả năng độc đáo để thực hiện tấn công, phối hợp và trinh sát chống lại các mục tiêu có giá trị cao", không quân Mỹ cho biết.

Những chiếc MQ-9 Reaper cũng đã được bán cho Bộ An ninh Nội địa Mỹ, NASA, Không quân Hoàng gia Anh, Không quân Ý, Không quân Pháp và Không quân Tây Ban Nha.

Máy bay không người lái thường rẻ hơn máy bay có người lái và an toàn hơn cho người điều khiển vì chúng không cần phi công. Không giống như hầu hết các máy bay khác, UAV có thể duy trì trên không hàng giờ để thu thập thông tin tình báo. Theo General Atomics, chi phí cho mỗi giờ bay vào khoảng 3.500 USD, rẻ một nửa so với một chiếc máy bay thông thường.

Theo Lực lượng Không quân Mỹ, với 56,5 triệu USD, họ có thể mua 4 máy bay MQ-9 Reaper có cảm biến, trạm điều khiển mặt đất và liên kết vệ tinh.

General Atomics cho biết MQ-9 đã "chứng minh khả năng vũ khí không đối không" trong các cuộc thử nghiệm của Lực lượng Không quân Mỹ. Nó cũng có thể được trang bị công nghệ "Self Protect Pod" có thể phát hiện các mối đe dọa và triển khai các biện pháp đối phó với vũ khí đất đối không.

Hoàng Nam (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: