(CLO) Nga và Mỹ đã đạt được thỏa thuận về sáng kiến Biển Đen, tập trung vào việc đảm bảo an toàn hàng hải và cấm sử dụng tàu thương mại cho mục đích quân sự, theo tuyên bố về kết quả cuộc hội đàm giữa hai bên tại Ả Rập Xê Út được công bố trên trang web của Điện Kremlin vào thứ Ba.
(CLO) Theo dữ liệu phân tích của Reuters, lượng khí đốt tự nhiên của Nga được vận chuyển qua đường ống TurkStream đã đạt mức cao kỷ lục và điều này xảy ra khi Kiev đóng cửa quá cảnh nhiên liệu tới các nước EU thông qua một đường ống đi qua Ukraine.
(CLO) Nga đã hoàn thành công việc dọn sạch hơn 86.000 tấn cát và đất bị ô nhiễn tại cả hai bên eo biển Kerch thuộc Biển Đen sau vụ tràn dầu nghiêm trọng hồi tháng trước, theo Bộ tình trạng khẩn cấp thông báo.
(CLO) Vụ tràn dầu ở Biển Đen đã gây ô nhiễm nặng nề và đe dọa nghiêm trọng đến hệ sinh thái biển. Đây là một trong những thảm họa sinh thái tồi tệ nhất trong nhiều năm qua ở khu vực này.
(CLO) Nga tuyên bố đã chiếm lại một vùng lãnh thổ ở phía tây khu vực Kursk. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cũng thừa nhận quân đội Nga đang tiến hành phản công ở lãnh thổ này.
(CLO) Trước việc thua kém về nhân lực và hỏa lực quốc phòng trong cuộc xung đột với Nga, Ukraine đang đẩy mạnh phát triển và sản xuất các loại phương tiện chiến đấu tự động hoặc không người lái, đặc biệt với giá rẻ.
(CLO) Quân đội Ukraine cho biết họ đã tấn công hai tàu đổ bộ lớn của Nga tại bán đảo Crimea hôm Chủ nhật (24/3). Thông tin về cuộc tấn công được tờ báo Ukrainska Pravda có trụ sở tại Kiev đăng tải.
(CLO) Hôm thứ Tư (6/3), Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cho biết nước này sẽ tiếp tục đứng về phía Ukraine trong chuyến thăm nước này và gặp gỡ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại thành phố cảng Odessa.
(CLO) Tàu không người lái của Ukraine đã tấn công và đánh chìm một tàu tuần tra thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga ngoài khơi Crimea trong một cuộc tấn công qua đêm, theo quân đội Ukraine cho biết vào thứ Ba (5/3).
(CLO) Kể từ tháng 8/2023, Ukraine đã xuất khẩu 15 triệu tấn hàng hóa, trong đó có 10 triệu tấn nông sản, thông qua hành lang vận chuyển mới trên Biển Đen.
(CLO) Khoảng 151 tàu đã sử dụng hành lang vận chuyển Biển Đen mới của Ukraine kể từ khi thỏa thuận này được lập vào tháng 8, hãng tin Interfax đưa tin hôm thứ Sáu, dẫn lời một quan chức cấp cao của Chính phủ.
(CLO) Các nhà sản xuất nông nghiệp ở Ukraine cho biết hành lang Biển Đen mới có thể cho phép xuất khẩu tới 2,5 triệu tấn thực phẩm mỗi tháng, gần như bù đắp được những tác động từ quyết định của Nga sau khi nước này từ chối tham gia thỏa thuận cho phép vận chuyển ngũ cốc qua khu vực.
(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết hai tàu nữa đã đi qua hành lang vận chuyển “tạm thời” trên Biển Đen, được thiết lập kể từ sau khi Nga rút khỏi thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc vào tháng 7.
(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan sẽ thảo luận về đề xuất của Moscow về một giải pháp thay thế cho thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen khi họ gặp nhau trong tuần này, Bộ Ngoại giao Lavrov cho biết hôm thứ Tư.
(CLO) Một tàu chiến Nga hôm Chủ nhật (13/8) đã nổ súng cảnh cáo một tàu chở hàng ở Biển Đen, lần đầu tiên kể từ khi Nga rút lui khỏi thỏa thuận cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng ở vùng biển này.
(CLO) Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Ukraine công bố vào 11/8 cho thấy, cho đến nay, xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine đạt tổng cộng 2,98 triệu tấn trong niên vụ 2023/24 từ tháng 7 đến tháng 6.
(CLO) Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm cách khôi phục thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen, đồng thời sẽ không hỗ trợ các đề xuất thay thế cho việc xuất khẩu nông sản, tờ Sabah đưa tin hôm Chủ nhật, trích dẫn các nguồn tin Chính phủ.