Máy bay NATO tăng tuần tra trên Biển Đen suốt 24h, Nga bám sát mọi động tĩnh

(CLO) Các máy bay trinh sát của NATO đã tăng số lượng các chuyến bay gần biên giới Nga trong khu vực Biển Đen trong 24 giờ qua, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin hôm thứ Tư (10/11).

Bộ này cho biết: “Trong 24 giờ qua, máy bay do thám của các nước NATO đã tăng cường độ các chuyến bay gần biên giới Liên bang Nga trong khu vực Biển Đen”.

may bay nato tang tuan tra tren bien den suot 24h nga bam sat moi dong tinh hinh 1

Nga nói rằng máy bay NATO đã tăng cường hoạt động trên Biển Đen suốt 24h qua và các lực lượng đang theo dõi chặt chẽ - Ảnh: Anton Novoderezhkin

Vào ngày 9/11, các radar phòng không của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã theo dõi một máy bay giám sát, chỉ huy và kiểm soát mặt đất E-8C của Không quân Mỹ trên Biển Đen, họ cho biết.

"Các binh sĩ tên lửa phòng không của Nga đã theo dõi ba máy bay trinh sát của các quốc gia thành viên NATO trên Biển Đen trong 24 giờ qua", tuyên bố cho biết.

Một máy bay trinh sát chiến lược RC-135 của Không quân Mỹ đã cất cánh từ căn cứ không quân trên đảo Crete của Hy Lạp và tiếp cận biên giới bang Nga ở khoảng cách 30 km. Một máy bay tuần tra hàng hải P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ đã cất cánh từ căn cứ không quân trên đảo Sicily của Italy và tiếp cận biên giới bang Nga ở khoảng cách 70 km. Một máy bay trinh sát C-160G Gabriel của Không quân Pháp đã cất cánh từ căn cứ không quân ở Romania và tiếp cận biên giới Nga ở khoảng cách 30 km, theo tuyên bố.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "Một máy bay trinh sát chiến lược U-2 khác của Không quân Mỹ cất cánh từ lãnh thổ Vương quốc Anh đã bị các radar trinh sát phát hiện và theo dõi trên lãnh thổ Ukraine".

Máy bay này tiếp cận biên giới Nga ở khoảng cách 60 km.

Tàu chiến NATO vào Biển Đen

Bộ Quốc phòng Nga cũng đưa tin, các tàu hải quân Nga - tàu tuần dương tên lửa Moskva và tàu khu trục nhỏ Đô đốc Essen đã hoàn thành các nhiệm vụ theo lịch trình ở khu vực đông nam của Biển Đen kể từ ngày 30/10 đang theo dõi các hoạt động trên Biển Đen của các tàu chiến Mỹ đã đến tham dự một cuộc tập trận đa quốc gia đột xuất.

Vào lúc 08h56 giờ Moscow ngày 10 tháng 11, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Porter của Mỹ đã rời cảng Batumi của Gruzia. Lúc 09h20 giờ Moscow, tàu chỉ huy Mount Whitney của Hải quân Mỹ đã rời Batumi. Bộ cho biết tàu chở dầu của Hải quân Mỹ John Lenthall được triển khai ở khu vực tây nam của Biển Đen.

"Các hoạt động của Hải quân Mỹ cùng với trinh sát và hàng không chiến lược ở Biển Đen đã xác nhận mục tiêu thực sự của một cuộc tập trận đa quốc gia đột xuất, cụ thể là kiểm tra một tuyến đường tiềm năng của các hoạt động quân sự, đặc biệt là lãnh thổ Ukraine trong trường hợp Kiev bị tấn công, chuẩn bị cho một kịch bản quân sự ở phía đông nam Biển Đen”, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

may bay nato tang tuan tra tren bien den suot 24h nga bam sat moi dong tinh hinh 2

Tàu chiến USS Mount Whitney của Mỹ xuất hiện trong khu vực Biển Đen - Ảnh: EPA

Tuyên bố của bộ quốc phòng

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố ngày 9/11 rằng Mỹ đang thiết lập một nhóm vũ trang đa quốc gia ở gần biên giới Nga.

Theo Bộ Quốc phòng Nga giải thích, các tàu chiến Mỹ đến để tham gia cuộc tập trận đa quốc gia mà Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ đang tổ chức ở khu vực Biển Đen.

Theo dữ liệu của Bộ này, tàu khu trục tên lửa dẫn đường Porter của Hải quân Mỹ, tàu chỉ huy Mount Whitney và tàu chở dầu John Lenthall đã được triển khai đến Biển Đen để tham gia các cuộc tập trận đa quốc gia của Bộ Tư lệnh Châu Âu của Hoa Kỳ.

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh trong một tuyên bố, những động thái như vậy là một nhân tố gây mất ổn định trong khu vực và đặc biệt là theo đuổi mục tiêu quân sự khai thác lãnh thổ Ukraine.

Các lực lượng vũ trang Nga liên tục theo sát tình hình. Bộ này cho biết Hạm đội Biển Đen của Nga đang thực hiện một loạt các biện pháp để theo dõi hoạt động triển khai của các tàu chiến Mỹ trên Biển Đen.

Nguyễn Hoàng (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: