Chủ tịch Trung Quốc cảnh báo căng thẳng thời Chiến tranh Lạnh trở lại

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Năm (11/11) cảnh báo về sự quay trở lại của căng thẳng thời Chiến tranh Lạnh ở châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời kêu gọi quốc tế hợp tác nhiều hơn nữa trong việc khắc phục đại dịch và biến đổi khí hậu.

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Mỹ về vấn đề Đài Loan, ông Tập nói rằng tất cả các nước trong khu vực phải cùng nhau giải quyết những thách thức chung.

chu tich trung quoc canh bao cang thang thoi chien tranh lanh tro lai hinh 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh: Reuters

Phát biểu tại một hội nghị kinh doanh trực tuyến bên lề Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương do New Zealand tổ chức, Chủ tịch Trung Quốc cho biết: “Những nỗ lực vẽ ra các đường nét tư tưởng hoặc hình thành các vòng tròn nhỏ trên cơ sở địa chính trị chắc chắn sẽ thất bại”.

“Khu vực châu Á - Thái Bình Dương không thể và không nên tái diễn tình trạng đối đầu và chia rẽ của thời kỳ Chiến tranh Lạnh”, ông nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi nỗ lực chung để thu hẹp "khoảng cách tiêm chủng", giúp vắc xin Covid-19 dễ tiếp cận hơn với các quốc gia đang phát triển.

Ông Tập cho rằng, “Chúng ta nên chuyển sự đồng thuận rằng vắc xin là hàng hóa công cộng toàn cầu thành các hành động cụ thể để đảm bảo phân phối công bằng và hợp lý”.

Ông Tập cho biết các nước cần tăng cường hợp tác trong nghiên cứu, sản xuất, thử nghiệm và công nhận vắc xin lẫn nhau, để "thoát khỏi cái bóng của đại dịch và đạt được sự phục hồi kinh tế ổn định ngay từ sớm".

Trung Quốc hôm thứ Tư (10/11) cho biết họ đã đạt được sự hiểu biết với Mỹ tại hội nghị thượng đỉnh ở Glasgow về biến đổi khí hậu, một lĩnh vực quan trọng mà chính quyền Biden nhìn thấy tiềm năng hợp tác.

Ông Tập không đề cập trực tiếp đến thỏa thuận của Mỹ, nhưng nói rằng "tất cả chúng ta đều có thể bắt tay vào con đường phát triển bền vững xanh, ít carbon".

Ông nói: “Cùng nhau, chúng ta có thể mở ra một tương lai phát triển xanh. Trung Quốc sẽ tiếp tục cam kết thúc đẩy hợp tác cùng có lợi và đóng góp vào sự phát triển kinh tế của khu vực châu Á - Thái Bình Dương".

Hiệp ước về sự nóng lên toàn cầu được đưa ra trước các cuộc đàm phán trực tuyến dự kiến ​​giữa ông Tập và Tổng thống Mỹ Joe Biden, được cho là sẽ được tổ chức vào tuần tới.

Cuộc họp cũng diễn ra vào thời điểm căng thẳng gia tăng ở châu Á - Thái Bình Dương, khi Bắc Kinh đẩy mạnh các hoạt động quân sự gần Đài Loan, cũng như các cuộc tập trận ở xung quanh các khu vực tranh chấp như Biển Hoa Đông và Biển Đông, dẫn đến gia tăng lo ngại về những cuộc xung đột tiềm tàng.  

Nguyễn Hoàng (Theo France24)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: