Máy bay ném bom Trung Quốc tập trận trên Biển Đông

(CLO) Máy bay ném bom chiến lược Xian H-6G và Xian H-6J đã tham gia vào các cuộc tập trận ở Biển Đông, bao gồm các hoạt động vào ban đêm, kiểm soát tầm xa và tấn công mô phỏng vào các mục tiêu trên biển, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố hôm thứ Năm.
Máy bay ném bom chiến lược Xian H-6G và Xian H-6J tham gia tập trận trên Biển Đông - Ảnh: XInhua

Máy bay ném bom chiến lược Xian H-6G và Xian H-6J tham gia tập trận trên Biển Đông - Ảnh: XInhua

Cuộc tập trận được người phát ngôn của Bộ Quốc phòng, Đại tá Ren Guoqiang mô tả là “khóa huấn luyện cường độ cao”, là hoạt động thường xuyên nhằm cải thiện khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng không quân hải quân.

Đại tá Ren Guoqiang không cho biết địa điểm của cuộc tập trận hay thời gian cụ thể.

Nhận xét về các cuộc tập trận gần đây của các nhóm tấn công tàu sân bay Mỹ trong khu vực, Ren cáo buộc Mỹ thể hiện “thái độ bá quyền” và làm xáo trộn hòa bình và ổn định khu vực, đồng thời nhấn mạnh “chủ quyền không thể chối cãi” của Trung Quốc đối với Biển Đông.

Máy bay ném bom chiến lược lớp H-6 là thiết kế máy bay ném bom huyền thoại do Cục thiết kế Tupolev phát triển đầu tiên vào đầu những năm 1950 và được Tập đoàn công nghiệp máy bay Xian chế tạo bắt đầu từ cuối những năm 1950.

Bản sửa đổi của máy bay ném bom H-6G có ​​thể đóng vai trò là máy bay tác chiến điện tử, hoặc hỗ trợ nhắm mục tiêu trên không cho tên lửa hành trình mặt đất.

H-6J là biến thể nâng cấp mạnh mẽ của máy bay ném bom có ​​khả năng mang tên lửa hành trình chống hạm và có tầm bắn 3.500 km.

Sau khoảng một thập kỷ căng thẳng leo thang, Hoa Kỳ đã chính thức bác bỏ các yêu sách đối với hầu hết tại Biển Đông của Trung Quốc hồi đầu tháng này, khi Ngoại trưởng Mike Pompeo cáo buộc Bắc Kinh bắt nạt các nước láng giềng và cố gắng xây dựng một “đế chế hàng hải”.

Máy bay ném bom H6K của Trung Quốc - Ảnh: XInhua

Máy bay ném bom H6K của Trung Quốc - Ảnh: XInhua

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã bác bỏ các cáo buộc của nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ, và cáo buộc ông Pompeo cố gắng “gieo rắc bất hòa giữa Trung Quốc và các nước trong khu vực ven Biển Đông”.

Các cuộc tập trận trong tuần này là sự tiếp nối các cuộc tập trận quy mô lớn của quân đội Trung Quốc liên quan đến các máy bay tấn công hải quân JH-7A và J-16B hồi đầu tháng này, với những cuộc tập trận được cho là nhằm vào các tàu chiến xâm lược giả định và đã bắn hơn 3.000 tên lửa.

Trong một diễn biến liên quan, tuần trước, những người đam mê vô tuyến nghiệp dư đã bắt được một cuộc trao đổi giữa một chiếc máy bay quân sự của Hoa Kỳ bay gần bờ biển Trung Quốc và máy bay của Không quân Giải phóng Nhân dân cảnh báo nó thay đổi hướng ngay lập tức, hoặc đối mặt với việc đánh chặn.

Trung Quốc đưa ra yêu sách đối với hầu hết Biển Đông, khu vực mà Việt Nam, Malaysia, Brunei, Philippines và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền ở nhiều khu vực.

Tranh chấp lãnh thổ đối với tuyến vận chuyển quan trọng, khu vực đánh bắt cá và tiềm năng dầu khí bắt nguồn từ thời hậu Thế chiến II. Năm 2002, Trung Quốc và nhóm các quốc gia ASEAN đã đồng ý bắt đầu đàm phán về một bộ quy tắc ứng xử cho khu vực, nhưng các cuộc đàm phán đã kéo dài gần hai thập kỷ nay.

Hoa Kỳ bước vào năm 2010, khi Ngoại trưởng Hillary Clinton nói rằng Biển Đông là vấn đề của ‘lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ, mặc dù nước này không có yêu sách lãnh thổ đối với bất kỳ phần nào của biển.

Kể từ đó, Washington đã sử dụng các lực lượng hải quân và không quân của mình để liên tục thách thức các yêu sách lãnh thổ của Bắc Kinh bằng cách thực hiện các nhiệm vụ của Hải quân trong khu vực nhằm đảm bảo ‘tự do hàng hải’.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: