(CLO) Một người chết và hai người bị thương, sau khi một máy bay phản lực quân sự bị rơi ở thành phố Lão Hà Khẩu, Tương Dương, thuộc tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc vào sáng thứ Năm (9/6).
Kênh quân sự CCTV của đài truyền hình nhà nước Trung Quốc đưa tin rằng một máy bay chiến đấu J-7 đã bị rơi trong quá trình huấn luyện. Phi công đã nhảy dù khỏi máy bay và được đưa đến bệnh viện để điều trị. Tuy nhiên, theo CCTV, đã có 1 dân thường thiệt mạng và 2 người khác bị thương.
Nguyên nhân của vụ tai nạn và liệu có thương vong khác hay không đang được điều tra thêm, CCTV Military đưa tin. Đoạn video được Tân Hoa xã đăng tải cho thấy, một số ngôi nhà bốc cháy tại hiện trường. Cũng theo Tân Hoa xã, các nhân viên cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường khu vực máy bay rơi.
Sân bay Lão Hà Khẩu hiện chủ yếu được sử dụng làm nơi đào tạo các phi công chiến đấu mới từ Lực lượng Không quân Bộ Tư lệnh Trung ương của Trung Quốc. Sân bay có đường băng dài 5.960 mét, đã ngừng phục vụ các tuyến hàng không dân dụng sau khi sân bay Liễu Giang ở Tương Dương mở cửa vào năm 1989.
Đã có một số trường hợp máy bay chiến đấu bị rơi trong các chuyến bay huấn luyện ở Trung Quốc. Vào năm 2015, một phi công của lực lượng không quân Trung Quốc đã nhảy dù thành công ngay trước khi máy bay của anh lao xuống sườn đồi. Hai năm trước đó, một phi công quân sự đã thiệt mạng khi máy bay chiến đấu của anh gặp nạn trong khi huấn luyện vào ban đêm ở phía đông Chiết Giang.
(CLO) Tổng thống Vladimir Putin bác bỏ khả năng Nga tiến hành một cuộc tấn công vào một thành viên NATO, song cảnh báo rằng bất kỳ căn cứ không quân nào của phương Tây có máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất dự kiến triển khai ở Ukraine sẽ trở thành “mục tiêu hợp pháp” của Nga.
(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.
(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.