Máy bay rơi ở Nepal khiến 18 người thiệt mạng

(CLO) Ngày 24/7, một máy bay chở khách thuộc hãng hàng không Saurya Airlines của Nepal đã bị rơi và bốc cháy khi cất cánh từ Thủ đô Kathmandu, khiến 18 người thiệt mạng.

Hình ảnh truyền hình cho thấy lính cứu hỏa đang cố gắng dập tắt đám cháy và khói đen dày bốc lên trời. Máy bay đã bay cao hơn một chút rồi nghiêng sang phải trước khi rơi xuống đường băng.

Theo các quan chức, chiếc máy bay chở 2 thành viên phi hành đoàn và 17 kỹ thuật viên gặp nạn khi đang cất cánh từ sân bay Kathmandu đến sân bay Pokhara mới của Nepal để bảo dưỡng. Sân bay Pokhara được khai trương vào tháng 1, có trang bị nhà chứa máy bay để bảo dưỡng.

"Ngay sau khi cất cánh, máy bay rẽ sang phải và rơi xuống phía đông đường băng", Cục Hàng không Dân dụng Nepal cho biết. Trong số những người trên máy bay, có 18 người là công dân Nepal và một kỹ sư đến từ Yemen, theo thông tin từ hãng hàng không.

"Chỉ có cơ trưởng sống sót và đang được điều trị tại bệnh viện", phát ngôn viên Tej Bahadur Poudyal của Sân bay quốc tế Tribhuvan ở Kathmandu cho biết. 

may bay roi o nepal khien 18 nguoi thiet mang hinh 1

Xác máy bay của hãng hàng không Saurya Airlines sau vụ tai nạn ở Sân bay quốc tế Tribhuvan, Kathmandu, Nepal

Những hình ảnh khác cho thấy lực lượng cứu hộ lục lọi trong đống đổ nát cháy đen của chiếc máy bay, và các thi thể được đưa đến xe cứu thương trên cáng trước sự chứng kiến ​​của người dân địa phương. 

"Máy bay dự kiến ​​sẽ được bảo dưỡng trong một tháng bắt đầu từ ngày 25/7... Hiện chưa rõ lý do tại sao máy bay lại bị rơi", ông Mukesh Khanal, giám đốc tiếp thị của Saurya Airlines cho biết.

Sân bay Kathmandu đã tạm thời đóng cửa sau vụ tai nạn nhưng đã mở cửa trở lại sau vài giờ. Một quan chức của hãng hàng không Saurya Airlines cho biết chiếc máy bay gặp nạn là loại CRJ-200 50 chỗ ngồi, có số hiệu đăng ký 9N-AME.

Nằm ở trung tâm Thung lũng Kathmandu, sân bay chính của Nepal được bao quanh bởi những ngọn núi, ảnh hưởng đến hướng gió và cường độ gió trong khu vực, khiến việc cất cánh và hạ cánh trở thành thách thức đối với phi công.

Từ lâu, Nepal đã bị chỉ trích vì hồ sơ an toàn hàng không kém. Kể từ năm 2000, gần 350 người đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn máy bay hoặc trực thăng ở Nepal. Vụ tai nạn chết người nhất xảy ra vào năm 1992, khi một chiếc Airbus của hãng hàng không quốc tế Pakistan đâm vào sườn đồi khi đang bay đến Kathmandu, khiến 167 người thiệt mạng.

Gần đây nhất, ít nhất 72 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay Yeti vào tháng 1/2023. Nguyên nhân sau đó được cho là do phi công tắt nhầm nguồn điện. 

Hoài Phương (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: