Máy bay Su-34 rơi ở tây nam nước Nga, ít nhất 2 người thiệt mạng

(CLO) Hôm thứ Hai (17/10), một máy bay quân sự của Nga đã rơi xuống khu dân cư Yeysk, một thị trấn ở tây nam nước Nga gần biên giới với Ukraine khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, theo Bộ Quốc phòng Nga đưa tin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được thông báo về vụ hỏa hoạn và ra lệnh "mọi sự hỗ trợ cần thiết được cung cấp cho những người thương vong do sự cố máy bay quân sự", Điện Kremlin nói với hãng thông tấn nhà nước TASS.

may bay su 34 roi o tay nam nuoc nga it nhat 2 nguoi thiet mang hinh 1

Máy bay chiến đấu Su-34 của Nga. Ảnh: AFP

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một tòa nhà dân cư 9 tầng bốc cháy. Ít nhất hai người đã thiệt mạng trong vụ việc, các hãng thông tấn trích dẫn các dịch vụ khẩn cấp.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Ngày 17/10/2022, khi đang cất cánh thực hiện chuyến bay huấn luyện từ sân bay quân sự của Quân khu phía Nam, một máy bay Su-34 đã bị rơi”. Tuyên bố nói rằng máy bay phản lực quân sự đã bị trục trặc sau khi "một trong các động cơ của nó bốc cháy khi cất cánh".

Theo các dịch vụ khẩn cấp, các cơ quan nhà nước Nga được dẫn lời cho biết ngọn lửa bùng phát tới 5 trong số 9 tầng của một tòa nhà dân cư. Ngọn lửa lan rộng hơn 2.000 mét vuông.

Thống đốc khu vực, Veniamin Kondratyev, cho biết trên Telegram rằng "tất cả các đơn vị cứu hỏa và cứu hộ trong khu vực đang nỗ lực dập lửa". Ông nói rằng: “Đám cháy lan ra một vài tầng. Theo thông tin sơ bộ, 17 căn hộ đã bị ảnh hưởng”. Ủy ban điều tra, chuyên điều tra các tội phạm nghiêm trọng, cho biết họ đã mở một cuộc điều tra hình sự về vụ tai nạn.

Oksana, một cư dân địa phương từ chối cho biết họ của cô ấy, cho biết khu vực này đã bị đóng băng. "Có thể có một vụ nổ. Mọi thứ đang cháy bên trong. Có khói", cô nói với AFP.

Cô cho biết mình đã bị kẹt xe khi nghe tin. "Tôi rõ ràng là bị sốc. Con tôi ở nhà một mình. Chúng tôi thường đi ngủ với nỗi sợ hãi hàng ngày - Mariupol đối diện với chúng tôi", Oksana nói.

Mariupol, một thành phố cảng trên Biển Azov ở đông nam Ukraine, đã chịu đựng nhiều tuần bị Nga bắn phá không ngừng, với sự kháng cự tập trung trong một mạng lưới đường hầm dày đặc tại nhà máy thép Azovstal của họ. Kể từ đầu cuộc tấn công của Ukraine, không phận xung quanh phía nam của Nga đã bị đóng cửa.

Thị trấn Yeysk nằm trên Vịnh Taganrog trên Biển Azov, đối diện với thành phố Mariupol của Ukraine, nơi đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Thị trấn là nơi sinh sống của khoảng 85.000 người.

Các tai nạn liên quan đến máy bay dân dụng và máy bay chiến đấu của Nga khá phổ biến, thường là do trục trặc kỹ thuật hoặc lỗi của con người. Vào tháng 6, một máy bay quân sự đã bị rơi tại thành phố Ryazan, phía đông nam Moscow, khiến 4 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

Hàng trăm thị trấn Ukraine bị tên lửa, máy bay tấn công

Trong khi đó tại Ukraine, hàng trăm thị trấn của nước này đã bị mất điện vào thứ Hai do các cuộc tấn công của Nga bằng tên lửa và người bằng máy bay không người lái cảm tử, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng tại một tòa nhà chung cư ở thủ đô Kiev.

may bay su 34 roi o tay nam nuoc nga it nhat 2 nguoi thiet mang hinh 2

Một tòa nhà ở Kiev, Ukraine bốc cháy sau khi bị máy bay không người lái (UAV) loại Shahed-136 tấn công. Ảnh: Reuters

Trong bài phát biểu video tối thứ Hai, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết đã có nhiều vụ tấn công hơn. "Ngay bây giờ, đang có một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mới của Nga. Có một số chiếc đã bị bắn hạ".

Các lực lượng Nga cũng nhắm vào các cơ sở hạ tầng trên khắp Ukraine trong đợt không kích thứ hai trong tuần này, sau khi đợt không kích đầu tiên diễn ra vào buổi sáng trong lúc người dân đi làm và đi học.

Các binh sĩ Ukraine đã nổ súng tìm cách bắn hạ máy bay không người lái sau khi các vụ nổ làm rung chuyển thủ đô Kiev vào sáng thứ Hai. Một tên lửa phòng không có thể được nhìn thấy trên bầu trời buổi sáng, sau đó là một vụ nổ và ngọn lửa màu da cam.

Thư ký báo chí của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Karine Jean-Pierre nói với các phóng viên rằng Nhà Trắng "lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công tên lửa của Nga ngày hôm nay", đồng thời tuyên bố rằng: “Chúng tôi sẽ tiếp tục sát cánh với người dân Ukraine trong thời gian cần thiết".

Hoàng Anh (theo TASS, Reuters, AFP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: